(CLO) Các nhân viên y tế trên khắp thế giới đã kêu gọi mọi người ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus với thông điệp: “We stay at work for you. Please stay at home for us".
Hàng trăm bác sĩ và y tá trên toàn thế giới đã đăng hình ảnh của họ cầm trên tay thông điệp ngắn gọn, ý nghĩa lên phương tiện truyền thông xã hội trong bệnh viện: "Chúng tôi ở đây cho bạn, xin vui lòng ở nhà cho chúng tôi". (“We stay at work for you. Please stay at home for us").
Hình ảnh về đội ngũ nhân viên y tế cầm trên tay thông điệp ý nghĩa trên đang trở thành làn sóng, được nhiều bệnh viện hưởng ứng.
Thông điệp này mang ý nghĩa lớn lao ngay tại thời điểm này, khi mà tất cả các quốc gia đều phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
Twitter Sunshine Moon đã chia sẻ một bức ảnh của cô ấy và một đồng nghiệp tại một bệnh viện ở Đức và nói: "Y tá và bác sĩ trên toàn thế giới làm việc dưới áp lực cao. Một số người trong chúng ta thậm chí ở lại nhà dưỡng lão và bệnh viện. Những anh hùng mặc áo blouse trắng. Chúa phù hộ bạn và giữ sức khỏe".
Trong rất nhiều thông điệp mùa dịch Covid-19, “We stay at work for you. Please stay at home for us" được lan tỏa mạnh mẽ nhất vì nó đơn giản, dễ hiểu, gây sự chú ý tốt nhất.
Thông điệp này cũng được dịch sang tiếng từng quốc gia và được chia sẻ rộng rãi như tại: Malaysia, Anh, Mỹ, Việt Nam...
Cập nhật thống kế đến thời điểm hiện tại (thời điểm báo chí), số ca nhiễm Covid-19 toàn câu là 276,104, số ca tử vong 11,402 và số ca được chữa khỏi là 91,952. Đến nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 185 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trung Quốc, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Iran lần lượt là 5 nước có số ca nhiễm nhiều nhất. Trong đó, Trung Quốc vẫn đang đứng đầu về số ca nhiễm với tổng số 81.008 ca nhiễm, theo sau là Italy với 47.021 ca nhiễm.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo hôm 20/3: "Với hơn 210.000 ca nhiễm trên toàn thế giới và hơn 10.000 người thiệt mạng, mỗi ngày virus Corona chủng mới lại mang tới những cột mốc bi thảm".
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.