10 dấu ấn đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2020

(CLO) Chúng ta hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2020, gồm những gam màu sáng tối.

Dưới đây là 10 dấu ấn đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2020.

1. Bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020 trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam đã khiến mọi hoạt động, trong đó có bóng đá bị tạm dừng.

Trước sự nguy hiểm và phức tạp của Covid-19, giải V.League 2020 thậm chí đã phải tạm ngừng tới hai lần. Bên cạnh đó nhiều giải đấu trẻ cũng phải lui xuống tới cuối năm mới có thể tổ chức.

Ở cấp độ đội tuyển, các giải đấu mà bóng đá Việt Nam sẽ tham dự như Vòng loại World Cup hay AFF Cup 2020, cũng như nhiều giải đấu khu vực và châu lục ở các lứa U đều đã không thể diễn ra như dự kiến do dịch bệnh, mà phải lùi lại một năm.

2. V.League thay đổi thể thức, về đích thành công

Bất chấp những ảnh hưởng từ dịch Covid-19, giải V.League 2020 cuối cùng cũng đã về đích thành công với sự lên ngôi của đội bóng Viettel. Việt Nam cũng là quốc gia hiếm hoi trong khu vực có thể kết thúc giải VĐQG một cách tốt đẹp.

Giải đấu mùa vừa qua cũng chứng kiến sự thay đổi về thể thức khi đấu khi không tổ chức đá lượt về. Thay vào đó sau 13 trận đấu của giai đoạn lượt đi, ban tổ chức sẽ dựa trên kết quả xếp hạng các đội để phân chia 8 đội đứng đầu vào tốp đua vô địch, trong khi 6 đội còn lại tham dự cuộc đua trụ hạng.

Sự thay đổi này khiến mùa giải 2020 chỉ diễn ra trong 20 vòng đấu với nhóm đua vô địch và 18 vòng với nhóm trụ hạng, giảm đi đáng kể so với hình thức tổ chức cũ, qua đó giúp giải đấu về đích đúng dự kiến.

V.League 2020 về đích thành công với chức vô địch thuộc về CLB Viettel.

V.League 2020 về đích thành công với chức vô địch thuộc về CLB Viettel.

3. Bóng đá Việt Nam có 3 suất dự sân chơi châu lục

Theo quy định mới, với số điểm 28,571 và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng tính điểm của AFC, bóng đá Việt Nam sẽ có một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2021 dành cho nhà vô địch V.League 2020 (CLB Viettel).

Như vậy là sau rất nhiều năm vắng bóng, NHM Việt mới lại được dịp chứng kiến một đội bóng Việt Nam tham dự đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB. Trước đó Bình Dương, HAGL hay SHB Đà Nẵng đều là các đội bóng từng tham dự đấu trường này nhưng đều sớm phải dừng bước sau những thất bại với tỷ số đậm.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có 2 suất dự vòng bảng AFC Cup 2021. Và hai CLB sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự sân chơi này là CLB Hà Nội với tư cách là nhà vô địch cúp QG và Sài Gòn FC - đội bóng đã giành tấm Huy chương đồng tại V.League mùa trước.

4. ĐT Việt Nam duy trì thứ hạng số 1 khu vực

ĐT Việt Nam kết thúc năm 2020 với thứ hạng 93 thế giới trên BXH FIFA tháng 12 với 1258 điểm. Trong năm qua, dù không thi đấu nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo không bị giảm bậc mà thậm chí họ còn tăng thêm 1 bậc.

Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng số 1 khu vực, nhiều hơn đối thủ bám đuổi Thái Lan 80 điểm. Và với phong độ hiện tại, nhiều khả năng chúng ta sẽ còn tiếp tục đứng đầu khu vực trong một thời gian dài nữa.

ĐT Việt Nam khép lại năm 2020 với thứ hạng 93 thế giới trên BXH FIFA.

ĐT Việt Nam khép lại năm 2020 với thứ hạng 93 thế giới trên BXH FIFA.

5. SLNA, PVF nổi lên trong phát triển bóng đá trẻ

Năm 2020 chứng kiến sự trỗi dậy của lò đào tạo bóng đá Nghệ An với việc ở các đội U của đội bóng này đều giành được giải thưởng ở các giải đấu do VFF tổ chức.

Cụ thể, các tài năng nhí SLNA đã chinh phục thành công chức vô địch ở các giải U11, U13 và U17 quốc gia. Trong khi đó đội U19 SLNA giành Huy chương bạc, U21 giành Huy chương bạc, U15 giành Huy chương đồng.

Trong khi đó trung tâm PVF tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình trong đào tạo trẻ khi thâu tóm một nửa số danh hiệu ở các lứa U. Họ khép lại năm 2020 với tổng cộng 4 chức vô địch (U15 quốc gia, U19 quốc gia, U15 Cúp quốc gia, U17 Cúp quốc gia).

PVF cũng vừa hoàn thành chuyển nhượng 20 cầu thủ cho các đội V.League, hạng Nhất, ghi dấu sự phát triển của lò đào tạo non trẻ này.

6. Sự trở lại của HLV Kiatisuk và Lee Nguyễn

Trong những ngày cuối năm 2020, những sự kiện lớn liên tục xuất hiện với bóng đá Việt Nam. Đó là việc HLV Kiatisuk đồng ý trở lại Việt Nam dẫn dắt CLB HAGL sau lời đề nghị của bầu Đức.

Sự xuất hiện của "Zico Thái' rất được giới truyền thông và NHM Việt Nam chờ đợi bởi Kiatisuk từng là một gương mặt đã gặt hái rất nhiều thành công trên cả khía cạnh cầu thủ lẫn HLV. Ông được kỳ vọng sẽ làm hồi sinh HAGL sau 6 mùa giải thi đấu bết bát tại V.League.

Trong khi đó một gương mặt nổi tiếng khác là tiền vệ kỳ cựu Lee Nguyễn cũng đã gật đầu trở lại Việt Nam với tư cách là cầu thủ của CLB TP. HCM.

HLV Kiatisuk Senamuang dồng ý trở lại dẫn dắt HAGL.

HLV Kiatisuk Senamuang dồng ý trở lại dẫn dắt HAGL.

Mặc dù trong quá khứ dấu ấn mà tiền vệ Việt kiều này để lại ở HAGL rồi Bình Dương là không nhiều, nhưng danh tiếng của Lee Nguyễn là điều không còn bàn cãi. Và NHM đang chờ đợi cầu thủ Việt kiều sẽ chứng tỏ được năng lực của mình ở đội bóng Sài thành.

7. Nhiều cầu thủ U21 Đồng Tháp bị treo giò vì bán độ

Bên cạnh những dấu ấn tích cực thì bóng đá Việt Nam trong năm 2020 cũng chứng kiến chuyện buồn về bán độ của các cầu thủ trẻ ở đội U21 Đồng Tháp ở vòng loại bảng C giải U21 quốc gia 2019.

Sau khi xác định sự việc và các cá nhân liên quan, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định treo giò 5 năm với cầu thủ chủ mưu Huỳnh Văn Tiến và treo giò 6 tháng với 10 cầu thủ khác. Sau đó, FIFA cũng đã đưa ra các án phạt cấm thi đấu dành cho 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp liên quan tới vụ bán độ trên.

8. ĐT U23 Việt Nam thất bại ở sân chơi châu Á

Mặc dù nhận được rất nhiều kỳ vọng sau tấm HCV SEA Games 30 trên đất Philippines song ĐT U23 Việt Nam của những Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh đã không có được thành công khi tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Đoàn quân áo đỏ sớm dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2020 sau các trận hòa bất lực trước UAE và Jordan, trước khi để thua 1-2 trước U23 Triều Tiên. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam chỉ giành 2 điểm, xếp cuối bảng D. Đây cũng là giải đấu quốc tế duy nhất trong năm 2020 của bóng đá Việt Nam.

Quang Hải và các đồng đội không có được thành công ở sân chơi U23 châu Á.

Quang Hải và các đồng đội không có được thành công ở sân chơi U23 châu Á.

9. Sự ra đi của HLV Alfred Riedl

Sự ra đi đột ngột của HLV Alfred Riedl trong năm 2020 khiến giới bóng đá và người hâm mộ Việt Nam không khỏi bàng hoàng bởi nhà cầm quân người Áo đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển bóng đá Việt Nam.

Ông Riedl từng gắn bó với các ĐT Việt Nam trong ba giai đoạn. Dấu ấn đậm nét nhất mà ông thầy người Áo có được là việc đưa ĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007 cùng hai lần về nhì đáng tiếc ở Tiger Cup 1998 và SEA Games 2003.

10. Quảng Nam xuống hạng

Việc CLB Quảng Nam xuống hạng sau khi V.League 2020 kết thúc thực sự là một điều khiến không ít người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc bởi dù gì thì đội bóng này cũng từng lên ngôi vô địch đầy ấn tượng cách đó 3 mùa giải.

CLB Quảng Nam sa sút ở mùa bóng 2020 một phần do năng lực hạn chế của HLV bởi thực tế họ vẫn còn trong đội hình nhiều gương mặt chất lượng như thủ môn Văn Cường, hậu vệ Tấn Sinh, tiền vệ Huy Hùng, Thanh Trung.

CLB Quảng Nam xuống hạng sau một mùa giải V.League 2020 bết bát.

CLB Quảng Nam xuống hạng sau một mùa giải V.League 2020 bết bát.

Thiếu một người chỉ huy bản lĩnh, đội bóng xứ Quảng đã chìm sâu trong khủng hoảng. Và khi HLV Thành Công được bổ nhiệm vào ghế nóng thì ông đã không còn đủ thời gian để giúp Quảng Nam trụ hạng.

Xem thêm

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

(CLO) Sau ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I/2026, những cô gái đội bóng nữ xã Đăk Đoa (Gia Lai) lại trở về với nương rẫy, gia đình và việc học. Nhưng tình yêu với trái bóng vẫn chưa bao giờ dừng lại, mỗi tuần hai buổi, họ lại cùng nhau ra sân, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp.

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Ngày 13/9, Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang) trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn người dân và du khách tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 – Tranh Cúp Phân Bón Cà Mau. Sự kiện không chỉ mang đến những khoảnh khắc hấp dẫn trên đường đua mà còn kết hợp hội thi nhiếp ảnh, các hoạt động tìm hiểu văn hóa địa phương và trải nghiệm cộng đồng, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, con người và đời sống bản sắc Khmer Nam Bộ.

Alexander Zverev lần đầu đăng quang US Open 2026

Alexander Zverev lần đầu đăng quang US Open 2026

(CLO) Đánh bại Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 sau 3 giờ 36 phút tranh tài, tay vợt người Đức gốc Nga Alexander Zverev đã lần đầu tiên vô địch US Open và có danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của mình. 

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

(CLO) Được VFF giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), song quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam đang đối mặt không ít trở ngại do lực lượng thiếu hụt cùng quỹ thời gian lắp ghép đội hình quá eo hẹp.

Chốt 23 cầu thủ U23 Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20

Chốt 23 cầu thủ U23 Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam vừa chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản), với sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ.

Lionel Messi sắp mua thêm câu lạc bộ hạng Nhì Tây Ban Nha

Lionel Messi sắp mua thêm câu lạc bộ hạng Nhì Tây Ban Nha

(CLO) Lionel Messi được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ để tiếp quản Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Nếu hoàn tất, đây sẽ là câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên tại Tây Ban Nha mà siêu sao người Argentina sở hữu.

Cỡ chữ bài viết: