13 người rơi xuống giếng và tử vong khi tham dự đám cưới ở Ấn Độ

Thứ sáu, 18/02/2022 13:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cho biết hôm thứ Tư rằng ít nhất 13 người, bao gồm cả một em bé một tuổi, đã chết sau khi rơi xuống giếng trong một lễ cưới ở miền bắc nước này.

Vụ việc ở quận Kushinagar thuộc bang Uttar Pradesh xảy ra vào đêm thứ Tư trong một buổi lễ “haldi”, một nghi lễ của người Hindu trước đám cưới, trong đó cô dâu và chú rể được bôi một lớp bột nghệ để xua đuổi tà ma.

13 nguoi roi xuong gieng va tu vong khi tham du dam cuoi o an do hinh 1

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến 13 người rơi xuống giếng và tử vong. Ảnh: NBC

Sự việc xảy ra khi rất nhiều người, đều là khách dự đám cưới, đang ngồi trên tấm sắt che tạm miệng giếng, do quá tải nên tấm sắt mỏng này đã bị gãy và khiến các nạn nhân rơi xuống giếng.

Một em bé một tuổi nằm trong số những người thiệt mạng, cảnh sát địa phương cho biết hôm thứ Năm. Ngoài ra, còn một người khác bị thương và đang được điều trị. Cảnh sát không xác định danh tính ngay lập tức các nạn nhân.

Chính quyền bang Uttar Pradesh đã chỉ đạo giới chức quyền địa phương hỗ trợ các nạn nhân, mô tả vụ việc hôm thứ Năm là "rất đáng buồn". "Đây là một sự cố đáng tiếc trong một lễ cưới", một quan chức cảnh sát cho biết và nói họ đang điều tra vụ việc.

Thủ tướng Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn và mong những người bị thương nhanh chóng bình phục. "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của những người đã thiệt mạng. Tôi mong những người bị thương hồi phục nhanh chóng. Chính quyền sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể”, ông cho biết.

Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng đã công bố khoản hỗ trợ tương đương 2.662 USD cho mỗi gia đình nạn nhân bị thiệt mạng và 665 USD cho những người bị thương.

Huy Hoàng 

Bình Luận

Tin khác

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h