16 'siêu CEO' tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc, gồm Elon Musk và Tim Cook

(CLO) Tổng thống Donald Trump sẽ đi cùng 16 CEO cấp cao của các công ty Mỹ trong chuyến công du tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phái đoàn Mỹ khởi hành vào hôm nay

Hôm 11/5, Nhà Trắng đã công bố danh sách các CEO tháp tùng ông Trump đến Trung Quốc, trong đó có Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Larry Fink của BlackRock và Kelly Ortberg của Boeing. Danh sách còn có các giám đốc điều hành từ Blackstone, Cargill, Citigroup, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Meta, Micron Technology, Qualcomm và Visa.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ thảo luận về các vấn đề thương mại, trí tuệ nhân tạo và cuộc chiến ở Iran. Bên cạnh đó, việc thành lập một hội đồng đầu tư và một hội đồng thương mại với Trung Quốc là những mục tiêu hàng đầu trong các cuộc gặp của Tổng thống Mỹ với Chủ tịch Trung Quốc tại Bắc Kinh.

musk-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi) gặp tỉ phú Elon Musk tại Nhà Trắng vào ngày 30/5/2025. Ảnh: Nhà Trắng

"Chúng ta đang kinh doanh rất nhiều [với Trung Quốc], nhưng đó là kinh doanh thông minh", ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục hôm thứ Hai.

"Trước đây, chúng ta từng bị các vị tổng thống tiền nhiệm lợi dụng trong nhiều năm", ông nói. "Và giờ đây, quan hệ với Trung Quốc đang rất tốt đẹp. Chúng ta kiếm được rất nhiều tiền từ Trung Quốc".

Phái đoàn Mỹ sẽ khởi hành đến Bắc Kinh vào hôm nay 12/5, và các cuộc gặp giữa hai phái đoàn dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những ngày còn lại của tuần này.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, mỗi vị CEO tham dự các cuộc họp đều đang có những lợi ích kinh doanh đáng kể tại Trung Quốc, đó là lý do tại sao họ được mời tham gia chuyến đi cùng ông Trump.

Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng hợp tác với Mỹ để theo đuổi "sự ổn định hơn" và xác nhận ông Trump sẽ đến thăm, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên làm vậy kể từ năm 2017.

Từ cuộc chiến thuế quan đến khủng hoảng Trung Đông

Washington và Bắc Kinh đã bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề then chốt, từ cuộc chiến thuế quan đến cuộc của chiến Mỹ-Israel tại Iran, cũng như vấn đề Đài Loan - vùng lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình.

Ngoài ra, tình trạng gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz cũng dự kiến ​​sẽ là một vấn đề nổi bật trong các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước chiến tranh, tuyến đường thủy chiến lược này đảm nhiệm khoảng 25% lượng dầu mỏ thương mại toàn cầu, 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng vận chuyển và 30% lượng phân bón thương mại toàn cầu. Trung Quốc đã đổ lỗi cho Mỹ và Israel về tình trạng bất ổn khu vực.

Vào tháng 10, ông Trump và ông Tập đã nhất trí về một thỏa thuận đình chiến kéo dài một năm trong cuộc chiến thương mại khốc liệt giữa hai nước, trong đó thuế quan đối với nhiều mặt hàng đã vượt quá 100%.

Tổng thống Mỹ đã gây áp lực lên các công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng của nhiều công ty công nghệ Mỹ lại phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, khiến họ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại song phương.

Hoa Kỳ gần đây cũng đã tìm cách ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các chip trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất từ ​​các công ty Mỹ, dẫn đến những căng thẳng mới giữa hai nước về vấn đề công nghệ.

Xem thêm

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý và hào phóng'

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý và hào phóng'

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, phản hồi mà Iran đưa ra đối với đề xuất trước đó của Mỹ là “hợp lý và hào phóng”, nhấn mạnh Iran chỉ theo đuổi các quyền hợp pháp của mình và các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực.

Nhà báo Palestine kể về thời gian trong nhà tù Israel

Nhà báo Palestine kể về thời gian trong nhà tù Israel

(CLO) Nhà báo Palestine Ali al-Samoudi cho biết ông đã trải qua nhiều khó khăn trong suốt một năm bị giam giữ tại Israel mà không bị truy tố, đồng thời cho rằng bản thân trở thành mục tiêu trong chiến dịch nhằm vào báo chí Palestine.

Cỡ chữ bài viết: