Phát biểu tại cuộc họp Nội các, ông Lee nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng người dân, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành rà soát và tăng cường hỗ trợ đối với những nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi sống một mình, cư dân tại các khu nhà trọ giá rẻ và lao động làm việc ngoài trời hoặc trong không gian kín.
Ông cũng yêu cầu bảo đảm quyền tạm ngừng làm việc của người lao động trong điều kiện nắng nóng được thực thi nghiêm túc.
Bên cạnh đó, Tổng thống Lee chỉ đạo mở rộng các điểm tránh nóng, đẩy nhanh hỗ trợ tài chính cho những địa phương chịu ảnh hưởng nặng, triển khai khẩn cấp các biện pháp cấp nước cho khu vực nông nghiệp bị hạn hán, đồng thời kiểm tra kỹ hệ thống cung ứng điện trước nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh.
"Cần coi tình hình hiện nay là một thảm họa quốc gia và dốc toàn lực để bảo vệ cuộc sống của người dân", ông Lee nhấn mạnh, đồng thời cho rằng Hàn Quốc cần tái thiết kế toàn diện hệ thống ứng phó thảm họa trước nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên thường xuyên.
Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, thành phố Yangsan ở đông nam nước này đã ghi nhận mức nhiệt 42,5 độ C vào 2/8, cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quan trắc khí tượng cách đây 122 năm. Cơ quan này cũng lần đầu ban hành cảnh báo nắng nóng đối với một số khu vực ở Seoul và tỉnh Gyeonggi trước khi mở rộng ra toàn bộ thủ đô, khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời như làm nông, thể thao và lao động tại công trường.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết số người tử vong liên quan đến nắng nóng đã tăng lên 19 người, trong đó 13 nạn nhân từ 80 tuổi trở lên. Kể từ giữa tháng 5, cả nước đã ghi nhận 2.025 ca mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.
Đợt nắng nóng cũng ảnh hưởng đến đời sống và các hoạt động xã hội. Hai trận đấu thuộc giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc dự kiến diễn ra ngày 4/8 tại Seoul và Gwangju đã phải hủy do thời tiết khắc nghiệt. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa và chính quyền địa phương tiếp tục phun nước làm mát các tuyến đường, kiểm tra sức khỏe người dân có nguy cơ cao và bố trí nơi tránh nóng cho các nhóm yếu thế.