25 thí sinh tranh tài cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

(CLO) Ngày 13/6, tại khách sạn Indochine Palace, TP. Huế, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 tổ chức họp báo Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2024.

Trải qua 6 tháng với nhiều vòng thi - từ sơ khảo, đến chung khảo toàn quốc - cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2024 đã ghi dấu ấn bằng sự chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy nhân văn. Từ hàng trăm thí sinh trên khắp cả nước, Ban Tổ chức đã chọn ra 25 thí sinh xuất sắc để bước vào Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2024, diễn ra vào tháng 6/2025, tại thành phố Huế.

img_20250613_151721-6e2e4058962bd00d49edf918ff1b2daa.jpg
Những gương mặt sáng giá lọt vào vòng chung kết.

Lần đầu tiên trong lịch sử 37 năm, Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại cố đô Huế. Bốn giá trị trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến được cộng hưởng với chiều sâu văn hóa của cố đô Huế đã góp phần làm nên vị thế danh giá và sự khác biệt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024.

Gần 1 tháng qua, 25 thí sinh có mặt tại ngôi nhà chung, dồn sức luyện tập catwalk, các tiết mục đồng diễn, trau dồi, hoàn thiện hơn nữa tri thức, kỹ năng mềm để hướng đến một trong những đêm chung kết được hứa hẹn độc đáo nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam.

25 thi sính Hoa hậu Việt Nam cũng đã gặp gỡ, giao lưu với người dân TP. Huế, tham gia nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, đặc biệt là hoạt động thiện nguyện, như: Nấu ăn cho hơn 300 người hỗ trợ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.

img_20250613_153058-363e3b910053b21f5141d9218d3793b0.jpg
Ban tổ chức ching kết cuộc thi Hoa hậu năm 2024, điều hành buổi họp báo.

Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 - báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Hoàng Thành Media - phối hợp với UBND TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã chuẩn bị những cơ sở hạ tầng tốt nhất để biến đêm chung kết không chỉ giàu cảm xúc, mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử cố đô Huế, phát huy và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam trên nền tảng sáng tạo đương đại.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024, khẳng định, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư cả về quy mô lẫn chất lượng đêm chung kết đều nhằm hướng đến việc tôn vinh nhan sắc, trí tuệ của người con gái Việt Nam. “Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đều ngạc nhiên về sự trưởng thành vượt bậc của 25 thí sinh dự Vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024. Sau hơn 1 tháng chuẩn bị, các thí sinh đều hoàn thiện hơn về sắc vóc, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tri thức, kỹ năng ứng xử để chờ bùng nổ, tỏa sáng trong đêm chung kết” - nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Điểm nhấn của đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2024 là sân khấu thực cảnh, lấy cảm hứng từ viên ngọc trên mặt nước sông Hương và câu chuyện về một miền di sản đang bừng sáng. Để hiện thực hóa ý tưởng đó, hàng trăm tấn thiết bị, cùng hệ thống khán đài lên tới 6.000 chỗ ngồi đã được đội ngũ kỹ thuật hàng trăm người của Ban Tổ chức thi công liên tục trong nhiều ngày với độ chính xác và an toàn cao nhất.

img_20250613_151614-a936ef105c4a64c9bc60b966b5e9cc1b.jpg
Các thí sinh lọt vào vòng chung kết, tham gia buổi họp báo.

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 14/6/2025. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2024 đã phải đối mặt với nhiều thử thách do yếu tố dị thường của thời tiết khiến mưa lớn kéo dài, nước dâng tại thành phố Huế. Diễn biến thời tiết bất lợi này đã tác động không nhỏ đến tiến độ thi công sân khấu cũng như lịch trình tập luyện của các thí sinh.

Với kinh nghiệm gần 37 năm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Ban Tổ chức thấu hiểu: Chất lượng cuộc thi là ưu tiên hàng đầu. Do đó, để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra thuận lợi, đồng thời thích ứng với điều kiện thời tiết thực tế, Ban Tổ chức quyết định điều chỉnh thời gian diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2024. Thời gian mới của đêm chung kết sẽ được Ban Tổ chức công bố trong thời gian tới.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: