Người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua đời

(CLO) Nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam, "cha đẻ'' cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa qua đời lúc 8h30 sáng 25/2 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi.

Nhà thơ Dương Xuân Nam (Dương Kỳ Anh), người gắn bó với Báo Tiền Phong và các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/2, sau thời gian dài điều trị bệnh hiểm nghèo.

nguoi sang lap cuoc thi hoa hau viet nam qua doi hinh 1

Nhà thơ, Nhà báo Dương Xuân Nam (Dương Kỳ Anh). Ảnh: TP

Sự ra đi của ông khiến nhiều người thương tiếc. Hiện tại, gia đình đang tổ chức tang lễ cho nhà thơ Dương Kỳ Anh. 

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, tên thật là Dương Xuân Nam, sinh năm 1948 tại Hà Tĩnh, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực báo chí và văn học Việt Nam.

Ông không chỉ được biết đến với tư cách là một nhà thơ có nhiều tác phẩm giá trị, mà còn là người đặt nền móng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, một trong những sự kiện nhan sắc uy tín nhất.

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngữ văn tại Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1972, Dương Kỳ Anh gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam, phục vụ trong lực lượng phòng không không quân với vai trò sĩ quan điều khiển tên lửa. Quãng thời gian trong quân đội giúp ông tích lũy nhiều trải nghiệm sâu sắc, góp phần hình thành phong cách sáng tác sau này.

Năm 1975, ông trở về đời sống dân sự và bắt đầu sự nghiệp báo chí tại Báo Tiền Phong. Với tài năng và tư duy sắc bén, ông nhanh chóng thăng tiến, đảm nhiệm vị trí Tổng biên tập Báo Tiền Phong trong nhiều năm.

Vào năm 1988, với tư cách là Tổng biên tập Báo Tiền Phong, nhà thơ Dương Xuân Nam đã nảy ra ý tưởng tổ chức một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Khi đó, khái niệm thi sắc đẹp còn khá mới mẻ, thậm chí vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, bằng sự kiên định và tầm nhìn xa, ông đã hiện thực hóa ý tưởng này bằng Hoa hậu Việt Nam. 

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức, nhà thơ Dương Xuân Nam còn đảm nhiệm vai trò Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng ban giám khảo của cuộc thi từ năm 1988 đến 2008.

Trong suốt hai thập kỷ, ông đã góp phần phát hiện và tôn vinh nhiều nhan sắc nổi bật, trong đó có những hoa hậu ghi dấu ấn sâu sắc như Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy…

Đối với ông, một hoa hậu không chỉ có nhan sắc mà còn phải hội tụ trí tuệ, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Song song với báo chí, Dương Xuân Nam còn là một nhà thơ, nhà văn, với nhiều tác phẩm có giá trị. Ông từng đoạt Giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1988) và Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du (2005) với tiểu thuyết "Xuyên Cẩm". Các tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như Và anh đợi (1987), Đi qua thời gian (1992), Miền ký ức (2001), Xuyên Cẩm (2004) và Thơ Dương Kỳ Anh (2005).

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: