Sáng 5/4, tại lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4, Bộ Y tế phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức phát đi thông điệp mạnh mẽ: Chuyển từ “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, đặt người dân vào trung tâm của chiến lược chăm sóc sức khỏe.
Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi 2026 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai Ngày Sức khỏe toàn dân trên phạm vi cả nước, trùng với Ngày Sức khỏe thế giới 7/4.
Đây không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy y tế từ bị động điều trị sang chủ động bảo vệ sức khỏe ngay từ sớm, từ xa.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Chủ động phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự tham gia của mỗi người dân. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ quyết định sức khỏe của chính chúng ta trong tương lai”.
Từ đó, ngành y tế kêu gọi toàn dân thực hiện 3 hành động cốt lõi.
Trước hết, mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân, duy trì thói quen vận động, rèn luyện thể lực và trang bị kiến thức phòng bệnh. Đây được xem là “tuyến phòng thủ đầu tiên” giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.
Thứ hai, xây dựng lối sống lành mạnh từ ăn sạch, uống sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm đến hạn chế rượu bia, thuốc lá và bảo vệ môi trường sống. Theo Bộ Y tế, “văn hóa sức khỏe” không chỉ là lựa chọn cá nhân mà cần trở thành chuẩn mực chung của xã hội.
Thứ ba, thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe bằng việc khám định kỳ, tầm soát bệnh sớm. Việc phát hiện sớm không chỉ tăng hiệu quả điều trị mà còn giảm áp lực cho hệ thống y tế và chi phí cho mỗi gia đình.
Đồng quan điểm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng việc lựa chọn ngày 7/4 là Ngày Sức khỏe toàn dân không đơn thuần là phong trào, mà là một định hướng chiến lược lâu dài.
Trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm gia tăng, già hóa dân số và nguy cơ dịch bệnh mới, nếu không phòng bệnh từ sớm, xã hội sẽ phải trả giá đắt về kinh tế và chất lượng sống.
“Chủ động phòng bệnh phải trở thành trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội”, ông Quyết nhấn mạnh.
Không dừng ở thông điệp, chuỗi hoạt động hưởng ứng được triển khai đồng loạt trên cả nước.
Trong khuôn khổ lễ mít tinh là chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng quy mô lớn tại Hà Nội do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức. Hàng nghìn người dân đã tham gia chương trình khám, sàng lọc miễn phí với quy mô lớn, từ kiểm tra tim mạch, xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim đến tầm soát một số bệnh ung thư bằng công nghệ hiện đại.
Song song, người dân được tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn theo dõi sức khỏe bằng các ứng dụng số một bước đi cho thấy ngành y tế đang thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Ngay sau lễ phát động, hoạt động đi bộ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” cũng diễn ra, lan tỏa thông điệp vận động thể chất mỗi ngày, yếu tố then chốt để phòng bệnh bền vững.
Giới chuyên môn nhận định, điểm cốt lõi của Ngày Sức khỏe toàn dân không nằm ở các sự kiện bề nổi, mà ở việc hình thành thói quen sống khỏe trong cộng đồng. Khi mỗi người dân thực sự thay đổi hành vi từ ăn uống, vận động đến khám định kỳ hệ thống y tế sẽ giảm áp lực, còn xã hội sẽ được hưởng lợi lâu dài.
Thông điệp được nhấn mạnh xuyên suốt: Sức khỏe không bắt đầu từ bệnh viện, mà bắt đầu từ chính mỗi người.