Giải vô địch trẻ cờ vua nhanh và chớp thế giới năm 2023 diễn ra từ 5 đến 12/6 tại Batumi, Gruzia với sự tham dự 462 kì thủ từ 35 quốc gia.
Đội tuyển cờ vua Việt Nam có 13 kì thủ tham dự gồm: Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhật Khương, Trần Kỳ Vy (nam U8); Đầu Khương Duy (nam U12); Đinh Nho Kiệt, Phạm Trần Gia Phúc (nam U14); Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (nữ U8); Tống Thái Hoàng Ân, Lê Thái Hoàng Anh (nữ U12); Hồ Ngọc Vy, Mai Hiếu Linh, Trần Diệu Linh (nữ U14) và Nguyễn Hồng Nhung (nữ U18).
Lê Thái Hoàng Ánh đoạt 1 trong 3 huy chương vàng cho tuyển cờ vua Việt Nam, ở lứa tuổi U12 nữ. Ảnh: laodong
Đầu Khương Duy, vô địch U12 nam cờ nhanh thế giới. Ảnh: tuoitre
Phạm Trần Gia Phúc, vô địch U14 nam cờ nhanh thế giới. Ảnh: tuoitre
Giải gồm các nhóm tuổi nam và nữ U8, 10, 12, 14, 16, 18 thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 11 ván ở cả 2 nội dung cờ vua nhanh và cờ chớp. Cờ nhanh mỗi bên được 15 phút, cộng 5 giây cho mỗi nước đi; cờ chớp 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi.
Kết thúc nội dung cờ nhanh, tuyển cờ vua Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Cụ thể, Đầu Khương Duy vô địch cờ nhanh thế giới lứa tuổi U12, sau 11 ván bất bại, trong đó có 10 ván thắng, 1 ván hoà.
Ở bảng U12 nữ, Lê Thái Hoàng Anh cũng xuất sắc vô địch thế giới cờ nhanh. Nữ kì thủ Việt Nam giành 10 điểm, ngang với 2 vận động viên khác nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Ở bảng U14 nam, Phạm Trần Gia Phúc đã có màn tăng tốc ngoạn mục ở 3 ván cuối cùng để vô địch với 9,5 điểm sau 11 ván.
Ngoài 3 huy chương vàng, tuyển cờ vua Việt Nam còn giành 2 huy chương bạc (Đinh Nho Kiệt, U14 nam), Nguyễn Hồng Nhung (U18 nữ) và 1 huy chương đồng (Nguyễn Nhất Khương, U8 nam). Qua đó, Việt Nam tạm xếp vị trí số 1 toàn đoàn sau khi kết thúc nội dung cờ nhanh.
Nội dung cờ chớp sẽ diễn ra trong ngày 10 và 11/6.