4 bang chiến trường chưa kiểm phiếu, cơ hội của ông Trump vẫn còn

(CLO) Đến thời điểm này, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump với khoảng cách 264 phiếu đại cử tri so với 214. Tuy nhiên, 4 bang chiến trường chưa kiểm phiếu nên cơ hội ngược dòng của ông Trump vẫn còn nguyên.
Kiem phieu

Bốn bang quyết định cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 gồm Georgia (16 phiếu đại cử tri), North Carolina (15 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), Nevada (6 phiếu). Ngoài ra, khu vực Alaska với 3 phiếu đại cử tri cũng chưa có kết quả.

Theo CNN, hiện tại ông Trump vẫn đang tạm dẫn trước đối thủ Joe Biden ở Georgia nhưng khoảng cách đang bị thu hẹp lại. "Cách biệt giảm chỉ còn khoảng 47.000 phiếu. Ông Trump có 49,9%, ông Biden có 48,9%. Georgia - với 16 phiếu đại cử tri - hiện chỉ còn cách biệt 47,111 phiếu. Con số cách biệt càng ngày càng nhỏ hơn, chúng tôi đang chờ kết quả cuối cùng," CNN cho biết.

Cũng theo đài CNN, không có "bất kì điều gì bất thường" đối với quy trình bỏ phiếu. "Các thành viên của đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa và các nhân viên độc lập tại các phòng đếm phiếu ở khắp nước Mỹ, bang đỏ, bang xanh, tất cả đều đang đếm phiếu".

Tại North Carolina, Tổng thống cũng có lợi thế so với Joe Biden khi có tỷ lệ bầu đang là 50,1% so 48,7%; tại Pennsylvania, Donald Trump cũng đang dẫn trước là 50,9% so với 47,9%. Tuy nhiên, ở Nevada, Joe Biden đang dẫn trước với tỷ lệ 49,3% so với 48,7%.

Với khoảng cách 6 phiếu hiện tại, cơ hội chiến thắng của ông Joe Biden là cực lớn. Chỉ cần ứng viên đảng Dân chủ giành trọn số phiếu tại bang Nevada với 6 phiếu, là Joe Biden vừa có đủ phiếu phiếu 270 để tuyên bố giành chiến thắng.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump buộc phải giành chiến thắng ở tất cả các bang còn lại, với tổng cộng 60 phiếu đại cử tri, mới có thể giành chiến thắng.

Theo Foxnews, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người đã giành được nhiều phiếu phổ thông nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khi giành được hơn 70 triệu phiếu phổ thông trên cả nước, vượt qua kỷ lục 69,4 triệu phiếu của ứng cử viên cũng thuộc đảng Dân chủ Barack Obama năm 2008.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng bởi việc kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc. Một số chuyên gia dự đoán, số phiếu bầu của Joe Biden có thể lên rất nhiều.

Trong khi đó, những thống kê đến lúc này cho biết, Tổng thống Donald Trump giành được 67,3 triệu phiếu.

Một trong những nguyên nhân giúp ông cả hai ứng viên giành được những số phiếu rất cao là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 thu hút số lượt cử tri đi bỏ phiếu cao nhất lịch sử, bao gồm cả trực tiếp và qua bưu điện. Số cử tri đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử lên tới 101 triệu.

Ở một diễn biến khác, nhiều người biểu tình đã tập trung tại các thành phố, bao gồm New York, Philadelphia và Washington, D. C. để kêu gọi đếm mọi phiếu bầu. Trong khi đó, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã đệ đơn kiện để yêu cầu dừng kiểm phiếu ở một số bang đang nghiêng về ông Trump.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: