Cho con ăn quá nhiều
(Ảnh: Internet)
Em bé khóc không có nghĩa là bé thấy đói. Đó có thể là do bé bị đau hoặc chỉ vì muốn nhìn thấy mẹ. Nhưng đôi khi, nhiều mẹ cố gắng dỗ trẻ nín bằng cách cho bé ăn. Nhưng nếu trẻ không bị đói, việc ép ăn quá nhiều so với nhu cầu của bé có thể gây ra sự khó chịu trong dạ dày, đầy bụng và nôn trớ.
Để bé ngủ liên tục thời gian dài
Nhiều mẹ nghĩ rằng bé sơ sinh ngủ càng nhiều càng tốt, cơ thể sẽ phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm và vô cùng nguy hại. Trẻ sơ sinh cần được đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong những tháng đầu mới sinh, vì vậy mẹ nên đánh thức bé dậy để bú sau khi bé ngủ được 2-3h. Việc thức giấc bé không hề gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí giúp bé hấp thu chất dinh dưỡng đầy đủ hơn.
Mặc quá nhiều đồ để giữ ấm cho trẻ
Vì sợ con bị lạnh, nhiều bậc phụ huynh thường hay mặc nhiều quần áo cho con, những bộ trang phục quá giày hoặc dùng chăn dày để giữ ấm cho cơ thể. Tuy nhiên, điều này có thể làm tăng nguy cơ khó thở cho trẻ, làm trẻ ngạt thở. Bạn chỉ nên dùng những bộ đồ thoáng mát, mỏng nhẹ để mặc cho bé. Trong trường hợp trời lạnh, bạn hết sức lưu ý không mặc đồ quá chật để bé được thở dễ dàng hơn.
Không tắm khi trẻ ốm
Nhiều bậc phụ huynh cho rằng khi bé ốm thì không nên tắm vì sợ bé sẽ bị lạnh, nhiễm cảm… Nếu không vệ sinh sạch sẽ bé có thể bị vi khuẩn tích tụ và dễ bị ốm nặng hơn. Do đó, khi bé ốm mẹ nên thường xuyên vệ sinh và chỉ cần lưu ý giữ ấm cho bé cẩn thận thôi. Sau khi tắm nhớ dùng nước muối sinh lý vệ sinh sạch mắt mũi cho bé.
Dùng mật ong vệ sinh miệng cho bé
(Ảnh: Internet)
Trong nhiều quan điểm dân gian cho rằng có thể dùng mật ong để vệ sinh miệng cho bé vì mật ong có tính sát khuẩn. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo mẹ không nên dùng mật ong cho bé sơ sinh vì trong mật ong có một số thành phần ảnh hưởng đến sức đề kháng mong manh của bé yêu. Do đó, các mẹ không nên dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.
Mặc bỉm quá chật
Mua sắm bỉm dự trữ sẵn vào mỗi dịp giảm giá là một phương thức nuôi con tiết kiệm của cha mẹ thông minh. Tuy nhiên, các bé thường lớn rất nhanh, khoảng 140 – 200 gram/tuần, nên nếu cha mẹ mua quá nhiều bỉm dự phòng thì có khả năng số bỉm đó sẽ chật khi con đã lớn hơn 1 size. Vì vậy, khi mua sắm cho con, cha mẹ nên tính toán trừ hao ra nhé.