8 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Atlanta

Thứ tư, 17/03/2021 19:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Mỹ cho biết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á, đã bị bắn chết hôm qua (16/3), trong một loạt vụ tấn công vào các spa ban ngày ở khu vực Atlanta và một người đàn ông bị tình nghi thực hiện tất cả các vụ xả súng đã bị bắt vài giờ sau đó ở miền nam Georgia.

Hiện trường 1 trong những vụ xả súng ở Atlanta. Ảnh: BBC

Hiện trường 1 trong những vụ xả súng ở Atlanta. Ảnh: BBC

Bài liên quan

Mặc dù các nhà chức trách từ chối đưa ra động cơ có thể gây ra vụ việc trên, nhưng các cuộc tấn công đã khiến đơn vị chống khủng bố của Sở Cảnh sát New York thông báo triển khai các cuộc tuần tra bổ sung tại các cộng đồng châu Á trong thành phố để đề phòng.

Các vụ xả súng ở Georgia bắt đầu vào khoảng 5 giờ chiều ngày 16/3 theo giờ địa phương, khi 4 người đã thiệt mạng và 1 người khác đã bị thương trong một vụ nổ súng tại Asian Massage Young ở quận Cherokee, khoảng 40 dặm về phía bắc của Atlanta, cảnh sát trưởng của quận, Jay Baker cho hay.

Ông Baker nói thêm rằng nạn nhân còn sống là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, cùng với một phụ nữ da trắng và một người đàn ông da trắng.

Tại Atlanta, thủ phủ của tiểu bang Georgia, cảnh sát cho biết đã nhận được cuộc gọi về một vụ cướp lúc 6 giờ chiều. Cảnh sát trưởng Rodney Bryant đã đến tiệm làm đẹp Gold Spa và phát hiện 3 phụ nữ bị bắn chết.

Trong khi điều tra các sĩ quan đã phát hiện đối diện với Gold Spa, trong một tiệm spa châu Á khác, một người phụ nữ thứ tư được tìm thấy tử vong vì vết thương do đạn bắn, ông Bryant nói. Cả 4 nạn nhân bị giết ở Atlanta đều là người gốc Á.

Robert Aaron Long, nghi phạm thực hiện các vụ xả súng ở Atlanta. Ảnh: Reuters

Robert Aaron Long, nghi phạm thực hiện các vụ xả súng ở Atlanta. Ảnh: Reuters

Người đàn ông tên Robert Aaron Long, 21 tuổi, sống ở Woodstock tại quận Cherokee, đã bị tạm giữ vào khoảng 8h30 tối ở Hạt Crisp, cách Atlanta khoảng 240 km về phía nam. Một bức ảnh của Long, người da trắng, đã được cơ quan chức năng công bố.

Ông Baker nói rằng các nhà điều tra “rất tin tưởng” rằng nghi phạm trong cả 3 vụ xả súng có thể là 1 người. Một tuyên bố riêng từ Sở Cảnh sát Atlanta cho biết nghi phạm bị bắt giữ có liên quan đến tất cả các vụ tấn công sau khi nghiên cứu các video từ hiện trường vụ việc.

Các nhà điều tra vẫn đang làm việc để "xác nhận một cách chắc chắn" rằng các vụ xả súng ở Atlanta và quận Cherokee có liên quan đến nhau.

Ông Baker cho biết Long đã bị phát hiện ở miền nam Georgia, cách xa hiện trường vụ án, sau khi cảnh sát quận Cherokee đưa ra thông báo cung cấp mô tả và biển số của chiếc xe liên quan đến vụ tấn công.

Nghi phạm bị bắt mà không xảy ra sự cố nào sau một cuộc truy đuổi trên đường cao tốc với cảnh sát bang Georgia và của Hạt Crisp.

Quốc Thiên

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h