9 quốc gia tham gia cuộc tập trận lớn với Mỹ và Australia

Thứ sáu, 16/07/2021 20:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ, Úc và Nhật Bản, cùng với 8 quốc gia khác, đã bắt đầu các cuộc tập trận chung ở Úc và các vùng biển lân cận vào tháng 7 khi căng thẳng quân sự ở eo biển Đài Loan và gần quần đảo Senkaku.

Các binh sĩ Quân đội Úc trên một chiếc xe bọc thép hạng nhẹ rời tàu đổ bộ trong Cuộc tập trận Talisman Sabre 2019. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

Các binh sĩ Quân đội Úc trên một chiếc xe bọc thép hạng nhẹ rời tàu đổ bộ trong Cuộc tập trận Talisman Sabre 2019. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

Bài liên quan

Hoa Kỳ và Úc bắt đầu cuộc tập trận hai năm một lần Talisman Sabre vào hôm thứ Tư (14/7). Lực lượng phòng vệ từ Nhật Bản, Anh, Canada, Hàn Quốc và New Zealand cũng sẽ tham gia cuộc tập trận, trong khi Ấn Độ, Indonesia, Đức và Pháp sẽ tham gia với tư cách quan sát viên.

"Cuộc tập trận sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác của chúng ta hướng tới một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở", Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato nói với các phóng viên hôm thứ Năm (15/7). Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đã và đang thúc đẩy một trật tự dựa trên quy tắc trong khu vực thông qua Đối thoại An ninh Tứ giác của họ.

Nhật Bản đã cử đơn vị Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) chuyên bảo vệ các hòn đảo xa xôi và được giao nhiệm vụ phản ứng ban đầu khi có tình huống xảy ra ở quần đảo Nansei, bao gồm đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý, được Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. GSDF hiện tham gia một cuộc diễn tập đổ bộ với lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ và Anh và Quân đội Hoàng gia Úc.

"Các cuộc diễn tập đổ bộ là rất quan trọng để bảo vệ quần đảo Nansei, một trong những ưu tiên quốc phòng hàng đầu của Nhật Bản", Tham mưu trưởng GSDF, Tướng Yoshihide Yoshida cho biết. "Tăng cường các kỹ năng chiến thuật sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi".

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng quan tâm đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đặc biệt liên quan đến hoạt động quân sự gia tăng gần eo biển Đài Loan. Gần đây, Trung Quốc đã nhiều lần bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, và các tàu của Washington đi qua eo biển này để đáp trả.

Trong sách trắng Nhật Bant, Bộ Quốc phòng Nhật Bản gọi tình hình Đài Loan là một trong những thách thức hàng đầu. Trong khi đó, một tàu giám sát của Trung Quốc đã bắt đầu đi về phía vùng biển của Úc trước cuộc tập trận, Australian Broadcasting Corp đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi trong vài ngày như một phần trong nỗ lực giám sát rộng lớn hơn của Australia”.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h
Tòa án Thế giới ra lệnh cho Israel chấm dứt nạn đói ở Gaza

Tòa án Thế giới ra lệnh cho Israel chấm dứt nạn đói ở Gaza

(CLO) Ngày 28/3, Tòa án Thế giới đã nhất trí ra lệnh cho Israel thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân Palestine ở Gaza, đồng thời ngăn chặn nạn đói lan rộng.

Thế giới 24h
Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h