Tìm kiếm: "WHO"
Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

Ô nhiễm không khí vượt ngưỡng, Hà Nội sẽ phun nước rửa đường trở lại

(CLO) Nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và Mô hình hoá môi trường thực hiện cho thấy nồng độ bụi PM2,5 trung bình năm của thành phố trong giai đoạn 2017-2020 đều vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gần 2 lần và vượt hơn 8 lần so với khuyến nghị của WHO. Thành phố xuất hiện ô nhiễm NO2 và O3 cục bộ tại một số thời điểm.

Công luận 24H  - 6 ngày
Giám đốc WHO cảnh báo nhiều bệnh nhân ở Gaza sẽ chết nếu không được sơ tán

Giám đốc WHO cảnh báo nhiều bệnh nhân ở Gaza sẽ chết nếu không được sơ tán

(CLO) Bệnh viện Al Shifa ở Gaza bị phá hủy có thể đồng nghĩa với việc sẽ cần thêm nhiều cuộc sơ tán y tế, theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 3/4.

Thế giới 24h  - 2 tuần
Chỉ 7 quốc gia đạt chuẩn không khí sạch và lời cảnh báo cho toàn cầu!

Chỉ 7 quốc gia đạt chuẩn không khí sạch và lời cảnh báo cho toàn cầu!

(CLO) Một báo cáo mới công bố cho thấy chỉ có 7 quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng không khí của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong khi tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ngày càng trầm trọng ở nhiều nơi trên thế giới.

Tiêu điểm Quốc tế  - 4 tuần
Những quốc gia nào ô nhiễm không khí nhất vào năm 2023?

Những quốc gia nào ô nhiễm không khí nhất vào năm 2023?

(CLO) Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ là ba quốc gia có không khí bị ô nhiễm nhất thế giới vào năm 2023, theo báo cáo mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào thứ Ba (19/3) cho thấy.

Thế giới 24h  - 4 tuần
Chiến sự Gaza: WHO lo ngại về các cuộc tấn công vào Rafah

Chiến sự Gaza: WHO lo ngại về các cuộc tấn công vào Rafah

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm thứ Hai đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về các cuộc tấn công của Israel vào Rafah, nơi hầu hết cư dân của vùng đất này đã chạy trốn.

Thế giới 24h  - 2 tháng
Biến thể mới của Omicron nguy hiểm thế nào?

Biến thể mới của Omicron nguy hiểm thế nào?

(CLO) Theo Bộ Y tế, biến thể JN.1 được đánh giá có khả năng làm giảm hiệu quả của vắc xin cũng như né tránh miễn dịch, tuy nhiên theo WHO hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này có độc lực cao hơn.

Sức khỏe  - 2 tháng
WHO dự đoán số ca mắc ung thư toàn cầu đến năm 2050 sẽ tăng hơn 75%

WHO dự đoán số ca mắc ung thư toàn cầu đến năm 2050 sẽ tăng hơn 75%

(CLO) WHO dự đoán sẽ có hơn 35 triệu ca ung thư mới vào năm 2050, tăng 77% so với mức năm 2022 và số ca tử vong sẽ tăng gần gấp đôi so với mức năm 2012 lên hơn 18 triệu.

Công luận 24H  - 2 tháng
WHO kêu gọi hiệp định vào năm 2024 để tránh đại dịch như COVD-19 tái diễn

WHO kêu gọi hiệp định vào năm 2024 để tránh đại dịch như COVD-19 tái diễn

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Ba (26/12) cho biết thế giới cần chuẩn bị chu đáo cho các đại dịch trong tương lai sau khi kết thúc 3 năm “khủng hoảng, đau đớn và mất mát” do Covid-19.

Thế giới 24h  - 3 tháng
WHO: Sự tuyệt vọng gia tăng do nạn đói ở các bệnh viện Gaza

WHO: Sự tuyệt vọng gia tăng do nạn đói ở các bệnh viện Gaza

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết phái đoàn của họ đã tới các bệnh viện ở phía bắc Gaza vào cuối tuần vừa qua và đã thông báo về tình trạng tuyệt vọng và đói khát của người dân ngày càng gia tăng.

Thế giới 24h  - 3 tháng
WHO phân loại chủng COVID JN.1 là 'biến thể được quan tâm'

WHO phân loại chủng COVID JN.1 là 'biến thể được quan tâm'

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Ba (19/12) đã phân loại chủng virus Corona JN.1 là “biến thể được quan tâm”, nhưng cho biết nó không gây ra nhiều mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng.

Thế giới 24h  - 3 tháng
WHO: Bệnh viện Al Shifa ở Gaza biến thành 'bể máu'

WHO: Bệnh viện Al Shifa ở Gaza biến thành 'bể máu'

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, bệnh viện Al Shifa ở Gaza chỉ cung cấp dịch vụ chữa trị chấn thương tối thiểu, không có máu để truyền và hầu như không có nhân viên chăm sóc cho lượng bệnh nhân mới liên tục.

Thế giới 24h  - 4 tháng
WHO kêu gọi cấm vape có hương liệu, siết chặt thuốc lá điện tử

WHO kêu gọi cấm vape có hương liệu, siết chặt thuốc lá điện tử

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 14/12 kêu gọi các quốc gia áp dụng chính sách quản lý thuốc lá điện tử tương tự thuốc lá truyền thống, cũng như cấm tất cả các loại thuốc lá điện tử có hương liệu.

Thế giới 24h  - 4 tháng
WHO: Tình hình ở Gaza 'trở nên tồi tệ hơn từng giờ'

WHO: Tình hình ở Gaza 'trở nên tồi tệ hơn từng giờ'

(CLO) Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Ba rằng tình hình đang xấu đi từng giờ khi Israel ngày càng gia tăng ném bom vào các thành phố Khan Younis và Rafah ở phía nam Dải Gaza.

Thế giới 24h  - 4 tháng
Trung Quốc nói không tìm thấy mầm bệnh hô hấp bất thường nào sau đề nghị của WHO

Trung Quốc nói không tìm thấy mầm bệnh hô hấp bất thường nào sau đề nghị của WHO

(CLO) Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, họ chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới nào khi được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu cung cấp dữ liệu về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp, cũng như về các cụm bệnh viêm phổi ở trẻ em tại nước này.

Thế giới 24h  - 4 tháng
Tìm kiếm: "WHO"