Lễ ký diễn ra tại Cung điện Al-Safa (thành phố Mecca, Ả Rập Xê-út) với sự tham dự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Thỏa thuận được ký vào ngày cầu nguyện thiêng liêng của người Hồi giáo, tại địa điểm có ý nghĩa biểu tượng nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa ba quốc gia.
Theo Bộ Ngoại giao Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, hiệp ước nhằm "tăng cường khả năng răn đe tập thể chống lại bất kỳ hành vi xâm lược nào" và "thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới". Điều khoản phòng thủ tập thể của hiệp ước có cấu trúc tương tự Điều 5 của NATO.
Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng quân đội thường trực lớn thứ hai NATO và ngành công nghiệp máy bay không người lái phát triển nhanh. Pakistan là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất trong thế giới Hồi giáo, còn Ả Rập Xê Út là một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới và quản lý hai thánh địa quan trọng nhất của đạo Hồi.
Hiệp ước được ký trong bối cảnh an ninh khu vực bất ổn, khi Ả Rập Xê Út đối mặt các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Houthi ở Yemen và các lực lượng do thân Iran tại Iraq. Ngày 6/8, các cuộc tấn công của Houthi đã khiến ít nhất 58 binh sĩ Chính phủ Yemen thiệt mạng và 11 dân thường ở miền nam Ả Rập Xê Út bị thương.
Một số nhà phân tích cho rằng thỏa thuận phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của các đồng minh Mỹ tại Trung Đông về mức độ đảm bảo an ninh lâu dài từ Washington, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump có những chính sách khó đoán và căng thẳng với Iran gia tăng.
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc hiệp ước mâu thuẫn với nghĩa vụ NATO. Cơ quan chống tin giả của nước này tuyên bố: "Thỏa thuận này không mâu thuẫn với các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ trong các liên minh quốc tế hiện có, bao gồm cả những cam kết cốt lõi của NATO", đồng thời khẳng định quan hệ đối tác khu vực không nhằm thay thế tư cách thành viên NATO.
Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Rayed Krimly nhấn mạnh thỏa thuận "không đại diện cho một nỗ lực nhằm thiết lập một trục quân sự hay một khối giáo phái" và không đe dọa an ninh của bất kỳ quốc gia nào. Theo ông, hiệp ước tập trung vào việc xây dựng năng lực phòng thủ và nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa chung.
Israel bày tỏ lo ngại trước sự kết hợp giữa Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ với Pakistan, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Tại Iran, một số ý kiến coi đây là mối đe dọa có thể làm thay đổi cán cân trong các cuộc xung đột khu vực.
Trong khi những bên ủng hộ thì cho rằng thỏa thuận thể hiện nỗ lực của các nước Trung Đông nhằm tự xây dựng cấu trúc an ninh thay vì phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài.