Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

(CLO) Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây bất ngờ khi tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo.

Món quà được trao ngay sau khi hội nghị kết thúc, và được xem là động thái quảng bá cho ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỗi nhà lãnh đạo nhận được một hộp gỗ sang trọng, bên trong là khẩu súng lục ổ quay cổ điển được khắc tên riêng của người nhận trên nòng súng. Theo những hình ảnh được công bố, đây là mẫu súng Gümüşay (nghĩa là "Trăng Bạc") cỡ nòng .357 Magnum, do nhà máy quốc phòng MKE của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất với số lượng hạn chế.

Đi kèm khẩu súng là hộp đạn thật gồm 6 viên, bộ dụng cụ vệ sinh và một bức thư cá nhân của Tổng thống Erdogan thông báo miễn trừ các thủ tục kiểm soát xuất khẩu.

tang-sung-cho-lanh-dao-nato-17-8362-7941-1783610792jpg.jpg
Khẩu súng được ông Erdogan tặng Tổng thống Litva Gitanas Nauseda. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Litva

Tấm bảng gắn trên hộp súng ghi bằng cả tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Anh: "Gümüşay, khẩu súng lục ổ quay đầu tiên được sản xuất tại đất nước chúng tôi".

Ngoài khẩu súng, các nhà lãnh đạo còn được tặng cuốn sách Chính trị của sự dũng cảm: Erdogan và sự trỗi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ, giới thiệu về lịch sử chính trị cũng như quá trình cải cách hiện đại của quốc gia này. Việc lựa chọn món quà được cho là thể hiện niềm tự hào của Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh nước này đã trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí cá nhân lớn thứ ba thế giới giai đoạn 2019-2024 với tổng giá trị khoảng 3 tỷ USD.

Dù mang ý nghĩa ngoại giao, việc nhận một khẩu súng còn hoạt động cùng đạn thật đã khiến nhiều phái đoàn gặp khó khăn về mặt pháp lý và an ninh. Do quy định kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt tại nhiều quốc gia, không phải nhà lãnh đạo nào cũng có thể mang món quà này lên chuyên cơ chính phủ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã phải để lại khẩu súng tại Ankara để chờ được vô hiệu hóa, bởi luật pháp Anh cấm nhập khẩu súng ngắn cầm tay.

Một số tình huống bất ngờ cũng xảy ra sau khi các lãnh đạo trở về nước. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chỉ nhận ra bản chất của món quà sau khi máy bay hạ cánh xuống Brussels. Ông lập tức bàn giao khẩu súng và số đạn đi kèm cho cảnh sát sân bay để cất giữ trong két an toàn theo đúng quy định.

Trong khi đó, một trợ lý của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết món quà đang được làm thủ tục hải quan tại sân bay Warsaw và khẳng định: "Có một điều chắc chắn là: sẽ không có ai mang nó ra bắn".

Tùy theo quy định pháp luật của từng nước, các nhà lãnh đạo đã lựa chọn những phương án xử lý khác nhau đối với món quà đặc biệt này.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã bàn giao khẩu súng cho Cảnh sát Hoàng gia để vô hiệu hóa, sau đó dự kiến trao tặng cho một bảo tàng thay vì giữ làm tài sản cá nhân. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Hy Lạp cũng có kế hoạch chuyển món quà tới các bảo tàng chiến tranh ở Brussels và Athens.

Trong khi đó, các phái đoàn Đức, Hà Lan và Thụy Điển lựa chọn gửi tạm khẩu súng tại đại sứ quán của mình ở Ankara để chờ hoàn tất thủ tục nhập khẩu hoặc vô hiệu hóa. Ngược lại, khẩu súng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã được chuyển thẳng về trụ sở chính phủ tại Rome để lưu giữ cùng các quà tặng ngoại giao khác.

Những cách xử lý khác nhau đối với món quà này phản ánh sự khác biệt trong quy định về quản lý vũ khí giữa các nước thành viên NATO, đồng thời tạo nên một câu chuyện ngoại giao hiếm có sau hội nghị.

Xem thêm

Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 thông báo với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa rằng ông đã quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bị Mỹ chỉ định là "nhà tài trợ khủng bố".

OpenAI bị kiện vì liên quan vụ xả súng trường học ở Canada

OpenAI bị kiện vì liên quan vụ xả súng trường học ở Canada

(CLO) Chính quyền bang British Columbia (Canada) cho biết đang chuẩn bị khởi kiện OpenAI với cáo buộc công ty đã không thông báo cho cơ quan chức năng về những nội dung bạo lực mà thủ phạm vụ xả súng hàng loạt tại thị trấn Tumbler Ridge từng trao đổi với ChatGPT.

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Cỡ chữ bài viết: