Ả Rập Xê Út và Thái Lan đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao toàn diện

Thứ tư, 26/01/2022 12:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ả Rập Xê Út và Thái Lan hôm thứ Ba (25/1) đã nhất trí trao đổi đại sứ trong cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xảy ra vụ trộm đồ trang sức gần ba thập kỷ trước.

Một tuyên bố chung trên truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết Thái tử Mohammed bin Salman và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã nhất trí về việc bổ nhiệm các đại sứ "trong tương lai gần", tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại.

Hãng hàng không Saudi Arabian Airlines thông báo trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Ba rằng hãng sẽ khởi động lại các chuyến bay thẳng đến Thái Lan vào tháng Năm.

a rap xe ut va thai lan dong y khoi phuc quan he ngoai giao toan dien hinh 1

Một phụ nữ vẫy cờ dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh hàng năm lần thứ 90 của Ả Rập Xê Út, ngày 23 tháng 9 năm 2020. Ảnh: REUTERS / Ahmed Yosri

Ả Rập Xê Út từng hạ cấp quan hệ với Thái Lan sau một ồn ào ngoại giao về vụ trộm đồ trang sức trị giá khoảng 20 triệu USD vào năm 1989 của một công nhân Thái Lan làm việc trong cung điện của một hoàng tử Ả Rập Xê Út, vốn được gọi là "Vụ án kim cương xanh".

Một năm sau vụ trộm, ba nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út ở Thái Lan đã bị giết trong ba vụ ám sát riêng biệt chỉ trong một đêm.

Tuyên bố cho biết ông Prayuth bày tỏ "chân thành lấy làm tiếc về những sự kiện bi thảm ở Thái Lan từ năm 1989 đến năm 1990" và cho biết chính phủ của ông sẵn sàng "trình vụ việc lên các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp có bằng chứng mới".

Vụ trộm đồ trang sức vẫn là một trong những bí ẩn chưa được giải đáp lớn nhất của Thái Lan và một số tướng cảnh sát hàng đầu của Thái Lan bị dính líu trong vụ việc này. Một số lượng lớn đá quý, bao gồm cả viên kim cương xanh quý hiếm, vẫn chưa được tìm thấy.

Năm 2014, một tòa án hình sự Thái Lan đã bác bỏ vụ án chống lại 5 người đàn ông, trong đó có một sĩ quan cảnh sát cấp cao bị buộc tội sát hại doanh nhân Ả Rập Xê Út Mohammad al-Ruwaili.

Thái Lan đã mong muốn bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út sau cuộc tranh cãi gây thiệt hại hàng tỷ USD cho doanh thu thương mại và du lịch hai chiều, cũng như lấy đi việc làm của hàng chục nghìn lao động xuất khẩu Thái Lan.

Mai Vân (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h