Nga đồng ý đàm phán hòa bình ba bên với Ukraine và Mỹ, ông Zelenskyy nói gì?

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý về nguyên tắc nối lại đàm phán hòa bình ba bên với Mỹ và Ukraine, sau cuộc gặp kéo dài khoảng ba giờ với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg ngày 21/10.

Trước cuộc gặp, Nga đã trả tự do cho Stephen Hubbard, cựu giáo viên 74 tuổi người Mỹ bị giam giữ tại nước này hơn bốn năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh động thái này. Trong cuộc gặp, ông Witkoff cảm ơn ông Putin và nói: “Ngài nói rất nhiều về Tổng thống của tôi, Tổng thống Trump, là một người nhân đạo. Ngài cũng là một người nhân đạo, thưa ngài”.

Trước đó, ngày 20/10, ông Witkoff đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Oslo, Na Uy, với sự tham gia của Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, để thảo luận các đề xuất hòa bình.

hviwgdcxoaag-fn.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg ngày 21/10. Ảnh: X/EmbassyofRussia

Theo Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov, vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo có thể diễn ra quanh ngày 10/11 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tập trung vào việc “xây dựng một hệ thống an toàn cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc”.

Dù ông Witkoff đánh giá các cuộc trao đổi mang tính xây dựng và có tiến triển, Điện Kremlin tỏ ra thận trọng với những đề xuất được đưa ra tại Oslo. Ông Ushakov cho rằng các ý tưởng từ Ukraine và đồng minh châu Âu “chứa đựng ít điều hữu ích trong bối cảnh giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Ông Zelenskyy xác nhận Kiev đã nhận được thông tin về việc Moscow sẵn sàng tham gia cuộc họp ba bên ở cấp chuyên viên, đồng thời ủng hộ tổ chức cuộc gặp sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nguyên tắc “Đừng bàn về chúng tôi mà không có chúng tôi”, đồng thời khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình cuối cùng đều phải được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Ông Zelenskyy còn tuyên bố thêm rằng việc ngừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện tại là con đường thực tế nhất để chấm dứt chiến tranh với Nga, mở đường cho các cuộc đàm phán ngừng bắn.

"Ngay bây giờ chúng ta phải đóng băng, và tôi nghĩ đây là cách thực sự để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta gọi đó là lệnh ngừng bắn... đóng băng và dừng lại", ông Zelenskyy nói với chương trình "Fox and Friends" của đài truyền hình Fox News của Mỹ hôm thứ Tư.

Ngoài vấn đề Ukraine, cuộc gặp tại St. Petersburg còn đề cập khả năng khôi phục quan hệ kinh tế Mỹ - Nga, trong đó có hoạt động cung cấp nhiên liệu và phân bón. Ông Putin cho biết lô dầu diesel đầu tiên, với khối lượng 40.000 tấn, dự kiến rời cảng tới Mỹ trong vài ngày tới, sau khi Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt xuất khẩu.

Hai bên cũng thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa ông Trump, ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc, dự kiến diễn ra ngày 18-19/11.

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: