Ấn Độ: Bắt 8 người liên quan đến vụ hiếp dâm du khách Đan Mạch

Thứ sáu, 03/04/2015 06:25 AM - 0 Trả lời

Ấn Độ: Bắt 8 người liên quan đến vụ hiếp dâm du khách Đan Mạch

(congluan.vn) Hôm qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ thêm 2 người đàn ông liên quan đến vụ hiếp dâm một nữ du khách Đan Mạch ở New Delhi, nâng tổng số người bị bắt lên 8 người và có thể có 15 người liên quan đến sự việc.

 
Báo Công luận 
Những nghi phạm liên quan đến sự việc bị bắt 

Thông tin về những kẻ hiếp dâm vẫn chưa được công bố ra ngoài, tuy nhiên, nhiều người nhận định đó là những kẻ vô gia cư tại ga tàu New Delhi. Những người dân ở đây cũng thường thấy chũng xuất hiện nhưng chưa chứng kiến cảnh chúng hiếp dâm bao giờ. Hiện cảnh sát đang thuyết phục nữ du khách 51 tuổi tiến hành các cuộc kiểm tra y tế nhưng chưa được sự đồng ý.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ du khách vẫn hết sức bình tĩnh. Cô trở về khách sạn khoảng 20h30 ngày 14/1 và kể lại quá trình bị hiếp dâm tập thể với những du khách trong đoàn. Sau đó, cô nói với nhân viên khách sạn rằng cô cần 200 rupi để gửi cho tài xế vì cô bị cướp.

Theo như khai báo với cảnh sát, nữ du khách đến New Delhi ngày 13/1, ngày 14/1 cô đến thăm đền Taj Mahal và bị hiếp dâm tập thể ở khu vắng vẻ trên đường state Entry. Ban đầu cô bị 6 người đàn ông cầm dao tấn công và cướp tài sản, sau đó chúng và đồng bọn tới sau thay nhau hiếp dâm cô.

Báo Công luận 
Tháng trước, Ấn Độ mới tưởng niệm 1 năm ngày mất của nữ sinh viên bị hiếp trên xe 

Sự việc lại một lần nữa cho thấy sự bất lực của Ấn Độ nhằm ngăn chặn nạn hiếp dâm tập thể. Đầu năm 2014, một phụ nữ Ba Lan 33 tuổi đã bị tài xế taxi tấn công, hiếp dâm và ném xuống trạm xe lửa. Cách đây một tháng Ấn Độ cũng tổ chức tưởng niệm một năm ngày mất của nữ sinh viên bị hiếp dâm đến chết trên xe buýt ở thủ đô New Delhi. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra đòi lại quyền cho phụ nữ ở Ấn Độ nhưng vẫn chưa đem lại hiệu quả cao.

Báo chí Phương Tây đã đăng tải nhiều thông tin về sự việc và khuyên công dân nên hạn chế việc đi du lịch ở Ấn Độ, đặc biệt là đi một mình.

  • Trần Hinh(Theo AFP)

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h