Ấn Độ bắt giữ lô hàng iPhone 13 nhập lậu trị giá 5 triệu USD

Các nhà chức trách tại một sân bay ở Ấn Độ vừa thu giữ hàng ngàn chiếc iPhone thuộc dòng iPhone 13 thế hệ mới. Số thiết bị cộng lại với trị giá hơn 5 triệu USD đã bị thu giữ ở sân bay Mumbai.

DRI (Cục Tình báo Ấn Độ) đã tiến hành một cuộc điều tra trước đó và kết quả là 3.600 chiếc iPhone mới nhất đã bị thu giữ tại sân bay. Những chiếc iPhone 13 này đang được vận chuyển từ Hồng Kông về Ấn Độ nhưng được kê khai dưới dạng "thẻ nhớ".

an do bat giu lo hang iphone 13 nhap lau tri gia 5 trieu usd hinh 1

Ấn Độ bắt giữ lô hàng iPhone 13 nhập lậu trị giá 5 triệu USD. Ảnh: Gizmochina

Theo tuyên bố từ DRI, họ đã nhận được thông tin tình báo và sau đó các nhân viên hải quan DRI đã tiến hành kiểm tra các lô hàng vào hôm 26/11 vừa qua.

Lô hàng này được nhập từ Hồng Kông và được xếp ở Tổ hợp Hàng hóa Hàng không (ACC) ở Sân bay Quốc tế Chhatrapati Shivaji, Mumbai, Ấn Độ. Như đã nói ở trên, chứng từ nhập khẩu hàng hóa được kê khai là "thẻ nhớ".

an do bat giu lo hang iphone 13 nhap lau tri gia 5 trieu usd hinh 2

Tổng giá trị của những chiếc iPhone này rơi vào khoảng 5,7 triệu USD. Ảnh: Gizmochina

Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy, các lô hàng thực sự chứa tổng cộng 3.646 chiếc iPhone 13. Tổng giá trị của những chiếc iPhone này rơi vào khoảng 5,7 triệu USD.

an do bat giu lo hang iphone 13 nhap lau tri gia 5 trieu usd hinh 3

Hải quan Ấn Độ còn phát hiện thấy 12 chiếc Google Pixel 6 mới ra mắt. Ảnh: Gizmochina

Đáng chú ý, hải quan Ấn Độ còn phát hiện thấy 12 chiếc Google Pixel 6 mới ra mắt, vốn chưa được bán chính thức tại thị trường Ấn Độ. Ngoài ra còn có một số sản phẩm khác như Apple Watch. Những chiếc iPhone này bị thu giữ vì chúng đã vi phạm các quy định về hàng hóa nhập khẩu và có biểu hiện trốn thuế.

Đó là chưa kể hành vi này cực kỳ nguy hiểm vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của ngành công nghiệp nội địa Ấn Độ, vốn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: