Ấn Độ chỉ trích Trung Quốc ra luật biên giới trong bối cảnh căng thẳng

(CLO) Hôm thứ Tư (27/10), Ấn Độ đã chỉ trích Trung Quốc vì đã thông qua luật biên giới đất liền mới mà họ cho rằng có thể ảnh hưởng đến tranh chấp biên giới kéo dài của hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết nước này hy vọng rằng Trung Quốc sẽ tránh thực hiện các hành động theo luật mới, nếu không có thể đơn phương làm thay đổi tình hình ở khu vực biên giới hai nước.

an do chi trich trung quoc ra luat bien gioi trong boi canh cang thang hinh 1

Trung Quốc và Ấn Độ từng xảy ra đụng độ chết người hồi năm ngoái ở thung lũng Galwan - Ảnh: AFP

Luật Biên giới trên đất liền, với tổng số 62 khoản trong 7 chương, được Trung Quốc thiết kế để “điều chỉnh, tăng cường, bảo vệ và ổn định an ninh biên giới”.

Theo đó, nó cho phép những người thực hiện sử dụng các biện pháp phong tỏa và “bộ máy cảnh sát và vũ khí” chống lại những người vượt biên trái phép.

Trước đó vào đầu tháng này, các cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc nhằm rút quân khỏi các khu vực quan trọng dọc theo biên giới đã kết thúc trong bế tắc, không xoa dịu được mối mâu thuẫn kéo dài 17 tháng giữa hai nước từng dẫn đến các cuộc xung đột chết người.

Các nhà lập pháp Trung Quốc đã thông qua luật tại cuộc họp ngày Chủ nhật (24/10) của ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Nó quy định rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

“Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và biên giới đất liền, đồng thời đề phòng và chống lại bất kỳ hành động nào phá hoại chủ quyền lãnh thổ và biên giới đất liền”.

Người phát ngôn Bagchi cho biết Ấn Độ và Trung Quốc trước đó đã đồng ý tìm kiếm một giải pháp công bằng và có thể chấp nhận được đối với tranh chấp biên giới của họ.

Ông còn bày tỏ hy vọng rằng luật sẽ không ảnh hưởng đến các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trước đó về tranh chấp biên giới hoặc đe dọa hòa bình ở các khu vực biên giới.

Hiện, cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều đồn trú hàng chục nghìn binh sĩ được hỗ trợ bởi pháo binh, xe tăng và máy bay chiến đấu dọc theo biên giới trên thực tế của họ, được gọi là Đường kiểm soát thực tế.

Năm ngoái, 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với binh sĩ Trung Quốc liên quan đến dùi cui, đá và nắm đấm dọc theo biên giới tranh chấp. Trung Quốc cho biết họ thiệt hại mất 4 binh sĩ .

Ranh giới kiểm soát thực tế ngăn cách các vùng lãnh thổ do Trung Quốc và Ấn Độ cùng nắm giữ, từ khu vực Ladakh đến bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ; song Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ.

Ấn Độ và Trung Quốc từng xảy ra chiến tranh biên giới vào năm 1962.

Hoàng Huy (Theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: