Ấn Độ có số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày lớn nhất thế giới

Thứ năm, 22/04/2021 21:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm virus Corona mới hàng ngày cao nhất thế giới với 314.835 trường hợp vào thứ Năm (22/4), khi làn sóng thứ hai của đại dịch làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng đối phó của các dịch vụ y tế đang sụp đổ tại nước này.

Một nhân viên y tế sử dụng máy đo oxy để kiểm tra mức oxy của một bệnh nhân bên trong xe cấp cứu trong khi chờ đến bệnh viện COVID-19 để điều trị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 22 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Amit Dave

Một nhân viên y tế sử dụng máy đo oxy để kiểm tra mức oxy của một bệnh nhân bên trong xe cấp cứu trong khi chờ đến bệnh viện COVID-19 để điều trị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 22 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Amit Dave

Bài liên quan

Các quan chức y tế trên khắp miền bắc và miền tây Ấn Độ, bao gồm cả thủ đô New Delhi, cho biết họ đang rơi vào khủng hoảng, với hầu hết các bệnh viện đều đầy và hết oxy.

Một số bác sĩ khuyên bệnh nhân nên ở nhà, trong khi một lò hỏa táng ở phía đông thành phố Muzaffarpur cho biết họ đang ngập tràn thi thể và các gia đình đau buồn phải chờ đến lượt. Một lò hỏa táng ở phía đông Delhi đã xây dựng các giàn hỏa táng trong bãi đậu xe của họ. Thậm chí, các bộ phận bằng kim loại của lò hỏa táng tại bang Gujarat, Ấn Độ, bị nóng chảy sau khi hoạt động không ngừng.

Shahid Jameel, một nhà virus học và giám đốc của Trường Khoa học Sinh học Trivedi tại Đại học Ashoka, cho biết: "Hiện tại không có giường, không có oxy. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu".

"Cơ sở hạ tầng đang bị sụp đổ", ông nói thêm.

Sáu bệnh viện ở New Delhi đã hết oxy, theo một cuộc kiểm đếm được chính quyền thành phố chia sẻ, và Thứ trưởng thành phố cho biết các bang lân cận đang giữ lại nguồn cung cấp cho nhu cầu của chính họ.

Phó thị trưởng thủ đô New Delhi, ông Manish Sisodia nói trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng, “Có thể sẽ trở nên khó khăn cho các bệnh viện ở đây trong việc cứu sống bệnh nhân”.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, 2.104 người khác chết trong khoảng thời gian một ngày, nâng tổng số ca tử vong của Ấn Độ lên 184.657 người. Trước khi Ấn Độ ghi nhận con số 314.835 trường hợp vào thứ Năm (22/4), mức tăng kỷ lục trước đó là ở Hoa Kỳ, nơi có 297.430 ca nhiễm mới trong một ngày hồi tháng Giêng, mặc dù tỷ lệ lây nhiễm của Mỹ đã giảm mạnh kể từ đó.

Người thân đeo thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) tham dự lễ tang của một người đàn ông chết vì COVID-19, tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 21 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Adnan Abidi

Người thân đeo thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) tham dự lễ tang của một người đàn ông chết vì COVID-19, tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 21 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Adnan Abidi

Tuần lễ khủng hoảng

Truyền hình Ấn Độ liên tục chiếu hình ảnh những người dân với bình ôxy trống đang chen chúc vào các phương tiện nạp, mong cứu được người thân nhập viện.

Ở thành phố phía tây Ahmedabad, một người đàn ông buộc chặt bình oxy nằm ở phía sau xe hơi bên ngoài bệnh viện khi chờ đến lượt đi ngủ. "Bất lực", cựu ngoại trưởng Nirupama Menon Rao đã tweet. "Ấn Độ khóc".

Kiran Mazumdar Shaw, chủ tịch điều hành của công ty chăm sóc sức khỏe Biocon, viết trên tờ Economic Times: “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một làn sóng thứ hai sẽ ập đến với chúng tôi mạnh mẽ như vậy. Sự tự mãn đã dẫn đến sự thiếu hụt không lường trước được về thuốc men, vật tư y tế và giường bệnh".

Bộ trưởng Y tế New Delhi Satyendar Jain cho biết thành phố cần thêm khoảng 5.000 giường chăm sóc đặc biệt. Sự gia tăng tương tự của các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là ở Nam Mỹ, đang đe dọa lấn át các dịch vụ y tế khác.

Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ Ấn Độ, mặc dù hiện chưa rõ điều này có thể bao gồm những gì.

Cho đến nay, chỉ một phần nhỏ dân số Ấn Độ được tiêm phòng. Các nhà chức trách đã công bố vắc-xin sẽ được cung cấp cho bất kỳ ai trên 18 tuổi kể từ ngày 1 tháng Năm, nhưng các chuyên gia nói rằng sẽ không đủ vắc xin cho 600 triệu người đủ điều kiện.

Các chuyên gia y tế cho biết Ấn Độ đã mất cảnh giác trong mùa đông, khi khoảng 10.000 trường hợp mắc hàng ngày và dường như đã được kiểm soát, đồng thời dỡ bỏ các hạn chế cho phép các cuộc tụ tập đông người.

Người thân đeo thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thương tiếc một người đàn ông chết vì COVID-19, tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 21 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Adnan Abidi

Người thân đeo thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thương tiếc một người đàn ông chết vì COVID-19, tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 21 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Adnan Abidi

Các biến thể virus

Các biến thể mới dễ lây nhiễm hơn của virus Corona, đặc biệt là một biến thể "đột biến kép" có nguồn gốc từ Ấn Độ, đã thúc đẩy nhanh sự gia tăng số ca nhiễm, nhưng nhiều người cũng đổ lỗi cho các chính trị gia.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã ra lệnh đóng cửa rộng rãi trong giai đoạn đầu của đại dịch nhưng sau đó đã nới lỏng do lo ngại bởi sự sụp đổ của nền kinh tế khi áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Trong những tuần gần đây, chính phủ đã bị chỉ trích vì cho phép tổ chức các cuộc biểu tình chính trị đông đúc cho các cuộc bầu cử địa phương và cho phép một lễ hội Hindu với hàng triệu người tụ tập.

Ramanan Laxminarayan thuộc Trung tâm Động lực học, Kinh tế và Chính sách ở New Delhi cho biết: "Làn sóng thứ hai là hệ quả của sự tự mãn, sự hỗn độn và tụ tập đông người. Bạn không cần một biến thể để giải thích làn sóng thứ hai".

Tuần này, Thủ tướng Modi kêu gọi chính quyền các bang sử dụng đóng cửa như một biện pháp cuối cùng. Ông yêu cầu mọi người ở trong nhà và cho biết chính phủ đang nỗ lực mở rộng nguồn cung cấp ôxy và vắc xin.

Thủ tướng Modi đã hủy chuyến thăm đến Tây Bengal dự kiến ​​vào thứ Sáu (23/4).

Một nguồn tin trên YouTube cho thấy, hàng trăm người ủng hộ đã tham dự cuộc biểu tình bầu cử của Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah ở Harirampur vào thứ Năm (22/4). Hầu hết những người đeo mặt nạ màu nghệ tây - trái ngược hẳn với hàng nghìn người được thấy tại các cuộc tụ họp tương tự trong tháng này - nhưng vẫn ngồi gần nhau.

"Chúng tôi đang chết ở đây, và họ đang tổ chức các cuộc biểu tình ở đó", một phụ nữ ở thành phố Lucknow phía bắc nói trên truyền hình.

Madhukar Pai, giáo sư dịch tễ học tại Đại học McGill ở Canada, cho biết Ấn Độ là một câu chuyện cảnh giác cho thế giới.

"Nếu chúng tôi tuyên bố thành công quá sớm, cởi mở mọi thứ, từ bỏ sức khỏe cộng đồng và không tiêm chủng nhanh chóng, các biến thể mới có thể tàn phá", ông Pai viết trên Twitter.  

Chấn Phong

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h