Mỹ nhận thấy sự khác biệt lớn với Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân

(CLO) Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết những khác biệt nghiêm trọng vẫn tồn tại giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan tới thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, mặc dù song phương đã đạt được một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán gián tiếp mới nhất tại Vienna, Áo.
Cơ quan hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: Reuters

Cơ quan hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ả Rập Saudi và Iran đàm phán bí mật về xung đột Yemen

IAEA: Iran bắt đầu tăng làm giàu uranium lên 60%

Iran, Trung Quốc cho biết các dấu hiệu tiến triển tại các cuộc đàm phán hạt nhân

Iran: ‘Các đề xuất của Hoa Kỳ về JCPOA không đáng được xem xét’

Các cuộc đàm phán có thể cần thêm nhiều vòng nữa, và kết quả vẫn chưa chắc chắn, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên.

Quan chức giấu tên cho biết, sự khác biệt chính liên quan tới những biện pháp trừng phạt nào mà Mỹ sẽ cần gỡ bỏ và những bước mà Iran sẽ cần thực hiện để nối lại các nghĩa vụ kiềm chế chương trình hạt nhân của mình.

Ông nói: “Vẫn có những bất đồng và trong một số trường hợp là những bất đồng khá quan trọng. Chúng tôi chưa ở giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán. Kết quả vẫn chưa chắc chắn. Chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ".

Trước đó, các bên châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran cho biết họ đã thấy tiến triển trong hai vòng đàm phán gián tiếp Mỹ-Iran đầu tiên nhưng vẫn còn những trở ngại lớn.

Iran và các cường quốc khác trên thế giới, bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga đã nhóm họp tại Vienna để đưa ra các bước cần thiết nếu thỏa thuận, vốn bị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ vào năm 2018, được hồi sinh.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào tuần tới. Một phái đoàn của Mỹ đang ở một địa điểm riêng biệt ở Vienna nhằm thực hiện các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua phái đoàn của EU vì Iran đã từ chối gặp mặt.

Trong ví dụ mới nhất về các hành vi vi phạm cam kết, Iran đã lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến hơn tại nhà máy làm giàu uranium dưới lòng đất của họ ở Natanz, nơi diễn ra một vụ nổ vào tuần trước, một báo cáo của cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc cho thấy. 

Tờ Wall Street Journal cho biết Washington sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt khủng bố đối với ngân hàng trung ương Iran, các công ty dầu khí quốc gia và tàu chở dầu cũng như các lĩnh vực chủ chốt bao gồm thép và nhôm.

Các nhà phân tích cho rằng không thể tránh khỏi Mỹ sẽ phải nới lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan đến khủng bố nếu muốn khôi phục thỏa thuận bởi vì nếu không có điều này, Iran sẽ không thể tiếp tục xuất khẩu dầu.

Tờ WSJ dẫn lời một quan chức cấp cao của châu Âu nói rằng Washington đã báo hiệu khả năng sẽ có biện pháp trừng phạt mới đối với các lĩnh vực bao gồm dệt may, ô tô, vận chuyển và bảo hiểm.

Quan chức Mỹ từ chối bình luận về báo cáo này, nhưng cho biết phái đoàn Mỹ đã đưa cho Iran các ví dụ về các lệnh trừng phạt mà Washington tin rằng phải loại bỏ, những lệnh không loại bỏ, và một loại thứ ba là "các trường hợp khó". 

Các quan chức châu Âu cho biết họ hy vọng sẽ có một tiến triển cụ thể vào giữa tháng 5, trước khi thỏa thuận giám sát giữa Iran và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc hết hạn vào cuối tháng và trước cuộc bầu cử Iran ngày 18/6.

Quan chức Mỹ cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng này nếu đạt đủ tiến bộ, nhưng nhấn mạnh Mỹ sẽ không vội vàng đáp ứng thời hạn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: