Australia bác bỏ 2 dự án Vành đai con đường, Trung Quốc cảnh báo

(CLO) Hôm thứ Tư (21/4), Australia đã hủy bỏ hai thỏa thuận được ký kết giữa bang Victoria với Trung Quốc trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường hàng đầu của Bắc Kinh, khiến Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cảnh báo rằng quan hệ song phương vốn đã căng thẳng sẽ càng trở nên tồi tệ.
Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật nhắm đến kiềm chế Trung Quốc

Mỹ ủng hộ các kế hoạch Fukushima của Nhật, bất chấp Hàn Quốc, Trung Quốc lo ngại

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản và Mỹ ra tuyên bố chung về Đài Loan

Iran, Trung Quốc cho biết các dấu hiệu tiến triển tại các cuộc đàm phán hạt nhân

Theo một quy trình mới ở Úc, Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne sẽ có quyền xem xét các giao dịch đạt được giữa các quốc gia khác với các tiểu bang và các trường đại học của nước này.

Bà Payne cho biết bà đã quyết định hủy 4 thỏa thuận, trong đó có hai thỏa thuận mà bang Victoria đã đồng ý với Trung Quốc, vào năm 2018 và 2019, về hợp tác với Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, kế hoạch thương mại và cơ sở hạ tầng đặc trưng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Tôi coi bốn thỏa thuận này là không phù hợp với chính sách đối ngoại của Australia hoặc bất lợi cho quan hệ đối ngoại của chúng tôi", bà nói trong một tuyên bố.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia đã lên tiếng "không hài lòng và kiên quyết phản đối" việc hủy thoả thuận vào cuối ngày thứ Tư (21/4). "Đây là một động thái vô lý và khiêu khích khác mà phía Australia thực hiện chống lại Trung Quốc", đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố. "Điều này càng cho thấy rằng chính phủ Australia không có sự chân thành trong việc cải thiện quan hệ Trung Quốc-Australia".

Mối quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng vào năm 2018 khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên công khai cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei khỏi mạng 5G của họ. Mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn vào năm ngoái khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, động thái mới nhất của Australia "chắc chắn sẽ gây thêm thiệt hại cho quan hệ song phương và cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương chính mình".

Quốc hội liên bang Australia đã trao cho Bộ trưởng Ngoại giao quyền phủ quyết đối với các thỏa thuận nước ngoài của các bang vào tháng 12 trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao ngày càng sâu sắc với Trung Quốc, quốc gia đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Australia, từ rượu vang đến than đá.

Thủ tướng Scott Morrison và người tiền nhiệm Malcolm Turnbull đã từ chối đồng ý với một thoả thuận cấp quốc gia với Trung Quốc về Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Nhưng thủ hiến bang Victoria Labour Dan Andrews đã ký thỏa thuận với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc để thúc đẩy sáng kiến ​​này trong năm 2018 và 2019.

Một số quốc gia lo ngại kế hoạch cho vay của sáng kiến Vành đai và Con đường có thể dẫn đến mức nợ không bền vững ở các quốc gia đang phát triển, bao gồm cả khu vực các đảo ở Thái Bình Dương.

Chính phủ của ông Morrison đã phủ nhận rằng quyền phủ quyết mới của họ là nhằm vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia và là nguồn cung cấp sinh viên đại học lớn nhất ở nước ngoài trước khi đại dịch khiến nước này phải đóng cửa biên giới.

Bà Payne cho biết các tiểu bang, chính quyền địa phương và các trường đại học được tài trợ công khai đã thông báo cho bà về tổng thể hơn 1.000 giao dịch nước ngoài.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: