Angimex (AGM) 9 tháng lỗ 35 tỷ, vừa bổ sung một vị trí lãnh đạo mới

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang - Angimex (AGM) vừa thông báo bổ nhiệm lãnh đạo mới là ông Huỳnh Minh Phương sinh năm 1987, được bổ nhiệm vào vị trí Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 22/12.

Việc CTCP Xuất nhập khẩu An Giang bổ nhiệm lãnh đạo mới diễn ra trong bối cảnh công ty đang gặp nhiều khó khăn, đình trệ trong hoạt động kinh doanh. Thậm chí, đơn vị này còn không thể thanh toán được lãi trái phiếu. 

Angimex mất khả năng thanh toán lô trái phiếu 350 tỷ đồng

Vào cuối tháng 11 vừa qua, Angimex đã phải gửi thư tới các trái chủ, trình bày về việc tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn kể từ sau vụ việc ông Đỗ Thành Nhân bị bắt vì thao túng chứng khoán. Sự việc này đã khiến tình hình kinh doanh bị đình trệ và công ty không đủ khả năng trả lãi đúng hạn cho kỳ lãi thứ 4 (từ 9/8/2022 đến 9/11/2022) của lô trái phiếu AGMH2123001 trị giá 350 tỷ đồng, phát hành từ tháng 11 năm 2021.

angimex agm 9 thang lo 35 ty vua bo sung mot vi tri lanh dao moi hinh 1

Angimex (AGM) 9 tháng đầu năm lỗ 35 tỷ, mất khả năng thanh toán lãi cho lô trái phiếu 350 tỷ đồng. Công ty cũng vừa bổ sung thêm một vị trí quan trọng mới. (ảnh TL)

Trước đó, vào ngày 14/10/2022, các cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty đang trong quá trình soát xét tình trạng tài chính và tình hình kinh doanh. Angimex đã thông báo sẽ thực hiện thanh toán một phần kỳ 4 lãi của trái phiếu theo lãi suất cố định 7%/năm, chậm nhất vào ngày 17/11/2022.

Tuy nhiên, đến kỳ hạn phải trả khoản lãi này, Angimex đã không thể thu xếp đủ tiền để trả cho các trái chủ. Trong thư gửi các trái chủ, Angimex cho biết: "Với tình hình khó khăn hiện tại, AGM không đủ khả năng thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn, vì lý do đó, AGM xin được thông báo và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý trái chủ đối với kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của AGM với gói trái phiếu mã AGMH2123001"

Phía Angimex lúc đó đã cho biết sẽ tổ chức buổi họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào năm 2022 với thời gian diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19/12/2022. Sau ĐHĐCĐ bất thường này, công ty sẽ tổ chức một buổi hội nghị trái chủ mã AGMH213001 với thời gian tổ chức chậm nhất là ngày 31/12/2022.

Lô trái phiếu AGMH213001 từng được phát hành vào ngày 9/11/2021 với lãi suất cố định 7%/năm, đáo hạn vào ngày 9/11/2023. Kỳ thanh toán lãi của lô trái phiếu diễn ra 3 tháng một lần. Angimex đã trả được 3 kỳ trước đó và không thu xếp đủ tài chính để trả kỳ thứ 4.

Lô trái phiếu này trị giá 350 tỷ đồng, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất số BO 050088, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, đường Phan Văn Hớn, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất có diện tích sử dụng khoảng 6.422,7 m2 thuộc sở hữu của CTCP Louis Mega Tower.

Quyền sử dụng đất số BK453138, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất số 577 tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố HCM với tổng diện tích 300 m2.

Quyền sử dụng đất số CN 593539, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thưuả đất số 516, tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố HCM với tổng diện tích 138 m2 thuộc sở hữu của CTCP Louis Mega Tower.

Số tài sản đảm bảo trên đã được thẩm định giá trị bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO với giá trị lên tới 485,1 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh lỗ tới 35 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm

Việc Angimex không thể thanh toán lãi của lô trái phiếu AGMH213001 đã cho thấy sự khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này còn được thể hiện rõ hơn trong báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị này trong quý 3 gần nhất.

Cụ thể thì Angimex ghi nhận doanh thu thuần trong quý 3 đạt 710,4 tỷ đồng, giảm tới 45,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 47,2 tỷ đồng, giảm 29,4%. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng từ 4,1 tỷ đồng lên mức 6,1 tỷ đồng. 

Về các chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh, đáng chú ý nhất là chi phí tài chính đội lên gấp gần 4 lần, từ 5,8 tỷ đồng lên tới 20,4 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm khoảng 16,3 tỷ đồng, cho thấy rằng đơn vị này đang gặp phải vấn đề rất lớn đối với các khoản vay tài chính. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều tăng lần lượt lên mức 65,2 tỷ đồng và 8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng khoảng 21,9% và 9,6%.

Ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Angimex trong quý 3 âm tới 28,9 tỷ đồng, giảm sâu so với 3,9 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ. Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm của Angimex đạt 3.091,7 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận lỗ tới 35 tỷ đồng. Như vậy, cũng không quá khó hiểu khi công ty không thể xoay trở được nguồn tiền để trả nợ cho các trái chủ khi tới kỳ thanh toán.

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

(CLO) Chứng khoán hôm nay 15/9/2026 ghi nhận diễn biến thị trường tích cực khi dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành (dẫn đầu là nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng), giúp VN-Index tăng gần 23 điểm.

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: