Anh và Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine để ngăn Nga tấn công

(CLO) Hôm thứ Hai, Anh cho biết họ đang cung cấp cho Ukraine vũ khí chống tăng để giúp nước này tự vệ trước một cuộc tấn công có thể từ Nga. Trước đó, Mỹ cũng hứa sẽ trang bị cho Ukraine nhiều loại vũ khí phòng thủ.

Các nước phương Tây lo sợ Nga đang chuẩn bị một cái cớ cho một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, giống như những gì nước này từng làm vào năm 2014.

anh va my cung cap vu khi cho ukraine de ngan nga tan cong hinh 1

Quân đội Ukraine bắn FGM-148 Javelin, một loại tên lửa chống tăng của Mỹ, trong quá trình huấn luyện ở vùng Donetsk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Moscow phủ nhận bất kỳ kế hoạch tấn công nào, nhưng cho biết họ có thể thực hiện các hành động quân sự không xác định trừ khi phương Tây đồng ý với một danh sách các yêu cầu, bao gồm cả việc cấm Ukraine gia nhập NATO.

Cuộc đàm phán tuần trước kết thúc không có kết quả gì. Vì vậy, Ukraine đã đề nghị các nước phương Tây cung cấp vũ khí để giúp nước này tự bảo vệ mình.

“Chúng tôi đã quyết định cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí phòng thủ chống tăng hạng nhẹ”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace phát biểu trước quốc hội, đồng thời cho biết các hệ thống đầu tiên đã được chuyển đến vào thứ Hai.

Ông không nói rõ số lượng hoặc loại vũ khí được gửi đi, nhưng nói: “Chúng không phải là vũ khí chiến lược và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga. Chúng được sử dụng để tự vệ".

“Đây là những vũ khí tấn công tầm ngắn… nhưng nó sẽ khiến ai đó phải dừng lại và nếu xe tăng lao vào Ukraine, thì chúng sẽ là một phần của cơ chế phòng thủ”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói thêm.

Wallace cho biết ông đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm London trong vài tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng, mặc dù ông không biết liệu người Nga có chấp nhận hay không.

“Khoảng cách hiện nay tuy rộng nhưng không phải là không thể kiềm chế. Tôi vẫn hy vọng rằng ngoại giao sẽ thắng thế. Đó là sự lựa chọn của Tổng thống Vladimir Putin”, Wallace nói.

Một nhóm lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ Mỹ cũng hứa sẽ đoàn kết và trang bị vũ khí trong chuyến thăm tới Kiev hôm thứ Hai, đồng thời cảnh báo Điện Kremlin không nên phát động một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Ukraine.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal nói với các phóng viên : “Tôi nghĩ Vladimir Putin đã mắc sai lầm lớn khi đánh giá thấp lòng dũng cảm của người dân Ukraine. Họ sẽ chiến đấu với ông ấy nếu Nga tấn công”.

“Và chúng tôi sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế tê liệt, nhưng quan trọng hơn chúng tôi sẽ trao cho người dân Ukraine những vũ khí sát thương mà họ cần để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của mình”, ông nói sau khi phái đoàn gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Blumenthal nói thêm rằng những vũ khí này có thể bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa Stinger, vũ khí nhỏ và tàu thuyền.

Hoàng Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: