Apple đang làm kính giống Steve Jobs, ra mắt vào năm 2021?

(CLO) Theo Jon Prosser, chiếc kính thông minh Apple Glass "Di sản Steve Jobs" này sẽ bán ra vào năm 2021 với giá 500USD.
Phiên bản di sản Steve Jobs được cho là sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2021. Ảnh: Leander Kahney.

Phiên bản di sản Steve Jobs được cho là sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2021. Ảnh: Leander Kahney.

Ngoại hình thiết kế của kính thông minh mới sẽ giống kính của Steve Jobs

Theo Jon Prosser, Apple đang nghiên cứu phiên bản giới hạn của kính thông minh thực tế tăng cường. Nó có thiết kế tròn, không viền giống kính của Steve Jobs.

Jon Prosser là chủ kênh YouTube Front Page Tech và là người chuyên chia sẻ tin đồn chính xác về các sản phẩm của Apple trên trang Cult of Mac.

Theo Prosser, phiên bản kính này sẽ có tên "Steve Jobs Heritage" (Di sản Steve Jobs). Đây là một phiên bản của Apple Glass, một dự án kính thông minh thực tế tăng cường được cho là sắp xuất hiện của Apple.

"Tương tự các phiên bản nghìn USD của Apple Watch, chiếc kính di sản Steve Jobs là một các tiếp thị hàng hóa của Apple", Prosser nói thêm.

Theo Prosser, kính thông minh của Apple sẽ có nhiều kiểu dáng, trong đó phiên bản di sản được định vị là dòng đặc biệt giới hạn. Tuy vậy, giá bán và chất liệu của phiên bản này vẫn chưa được Prosser tiết lộ.

Bên cạnh đó, Prosser cũng cho biết ông đã thấy một phiên bản kính giống với chiếc Ray Ban Wayfarers mà Tim Cook thường đeo.

"Cả hai phiên bản đều có màn hình và không có phần máy chiếu", Prosser mô tả Apple Glass có thể sẽ dùng màn hình thay vì máy chiếu. Bên cạnh đó, Prosser cũng tiết lộ Apple Glass thời gian đầu sẽ có những chức năng cơ bản, dễ sử dụng. Các bản cập nhật sau đó sẽ bổ sung nhiều tính năng. Đây là chiến lược Apple từng áp dụng với đồng hồ thông minh của hãng.

Đầu tuần này, Prosser cũng khẳng định mẫu kính thông minh trên sẽ có tên Apple Glass bất chấp Google đã sử dụng cấu trúc tên này trước đây. Giá bán dự kiến của Apple Glass được Prosser đưa ra là 500 USD.

"Apple đang lên kế hoạch ra mắt nó vào mua thu năm 2021", Prosser nói. Tuy vậy, phóng viên Mark Gurman từ Bloomberg lại cho rằng những rò rỉ của Prosser là "hư cấu hoàn toàn".

Xem thêm

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

(CLO) YouTube sẽ thay đổi cách tính lượt xem (view) từ ngày 24/8, theo đó một lượt xem được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, thay vì phải xem trong một khoảng thời gian nhất định như trước.

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

(CLO) Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai ngày 11/8 thông báo ứng dụng Gemini đã vượt mốc một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành một trong những sản phẩm phát triển nhanh nhất của tập đoàn.

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

(CLO) OpenAI triển khai GPT-5.6-Cyber, mô hình AI chuyên dụng cho an ninh mạng, trong bối cảnh các cuộc tấn công do tác nhân AI thực hiện ngày càng gia tăng.

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

(CLO) Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố thành công trong việc tạo ra các loại virus mới bằng AI, mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến nhưng cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ đối với an ninh sinh học.

Quản trị AI trong truyền thông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Quản trị AI trong truyền thông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

(NB&CL) Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI Tạo sinh, đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông toàn cầu. Bên cạnh cơ hội nâng cao hiệu quả báo chí, AI cũng đặt ra những thách thức về tính xác thực, đạo đức nghề nghiệp, quyền riêng tư và niềm tin công chúng. Vì vậy, cùng với thúc đẩy ứng dụng, các quốc gia đang chú trọng xây dựng cơ chế quản trị AI theo hướng minh bạch, an toàn và có trách nhiệm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số báo chí và truyền thông.

Robot AI thay người dọn rác, tuần tra và bắt muỗi ở Trung Quốc

Robot AI thay người dọn rác, tuần tra và bắt muỗi ở Trung Quốc

(CLO) Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đưa 72 robot vào hoạt động tại 14 công viên trên địa bàn thành phố trong mùa hè năm nay, đảm nhiệm nhiều công việc như dọn vệ sinh, tuần tra, hướng dẫn du khách, phát hiện côn trùng gây hại và nhắc nhở các hành vi vi phạm.

Cỡ chữ bài viết: