Bà Đỗ Thị Kim Liên trao 11 căn nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Thứ ba, 26/01/2021 16:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund), đã thăm hỏi và bàn giao 11 căn nhà tình nghĩa cho thân nhân các Liệt sĩ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào tháng 9/2020, với mong muốn tri ân các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, bà Đỗ Liên - Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP.HCM, Chủ tịch Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam đã tài trợ xây 20 căn nhà tình nghĩa cho thân nhân của các liệt sĩ thông qua Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ TP.HCM nhân dịp thành lập Hội.

Niềm vui nhận quà Tết của mẹ Trần Thị Đang, xã Cẩm Mỹ.

Niềm vui nhận quà Tết của mẹ Trần Thị Đang, xã Cẩm Mỹ.

Sau quá trình khảo sát và xây dựng khẩn trương, kỹ lưỡng, UBND huyện Cẩm Xuyên, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của bà Đỗ Liên đã bàn giao nhà và chúc Tết các thân nhân các gia đình Liệt sĩ ngay trước Tết Nguyên Đán để các gia đình được đón Xuân trong căn nhà mới ngập tràn niềm vui. Thân nhân các liệt sĩ nhận nhà lần này đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt lịch sử năm 2020.

Niềm vui của mẹ Vũ Thị Lâm, xã Nam Phúc Thăng.

Niềm vui của mẹ Vũ Thị Lâm, xã Nam Phúc Thăng.

Bà Đỗ Liên cho biết: “Với tấm lòng xuất phát từ sứ mệnh, từ cái tâm mà tôi đã tự mang trên vai suốt quá trình làm thiện nguyện gần 30 năm qua, mong rằng những căn nhà tình nghĩa trao tặng trong dịp cận Tết sẽ giúp các Mẹ đêm Giao thừa này có nơi khang trang hơn để cúng rước ông bà, tổ tiên, vong linh của chồng, của con cùng về đón cái Tết đầm ấm, ý nghĩa. Tôi cũng mong những căn nhà này sẽ góp phần mang lại sự động viên các Mẹ có những mùa xuân mới tiếp theo khoẻ mạnh và vui vầy cùng con cháu”.

Khánh thành nhà tặng mẹ Võ Thị Lượng, xã Cẩm Trung.

Khánh thành nhà tặng mẹ Võ Thị Lượng, xã Cẩm Trung.

Là một doanh nhân thành đạt, một nhà hoạt động thiện nguyện, một nhà ngoại giao, suốt 30 năm qua, bà Đỗ Thị Kim Liên đã khởi xướng cũng như tham gia hàng trăm dự án xã hội, cộng đồng, từ thiện với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng như: Xây trường học cho học sinh vùng cao; Xây cầu cho bà con Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Tặng nhà cho các chiến sĩ Hải quân; Hỗ trợ các dự án thanh niên khởi nghiệp; Bảo trợ người khuyết tật, người già neo đơn; Đồng hành cùng Chính phủ chống dịch Covid-19….

Khánh thành nhà tặng mẹ Nguyễn Thị Học, 85 tuổi ở xã Cẩm Mỹ.

Khánh thành nhà tặng mẹ Nguyễn Thị Học, 85 tuổi ở xã Cẩm Mỹ.

Bên cạnh đó, bà Đỗ Liên luôn dành tình cảm và sự tri ân đặc biệt tới các liệt sĩ. Mới đây, bà đã ủng hộ 1 tỷ đồng xây đền thờ anh linh các liệt sỹ Trung đoàn 88 tại vùng bưng biền Đồng Tháp Mười, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Trước đó, bà đã tài trợ trùng tu nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Hậu Giang với 5.000 ngôi mộ và một số công trình tưởng niệm anh hùng liệt sỹ khác.

Khánh thành nhà tặng mẹ Hoàng Thị Hách, xã Cẩm Quan.

Khánh thành nhà tặng mẹ Hoàng Thị Hách, xã Cẩm Quan.

Tại Lễ trao tặng, Đại tá – nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ TP.HCM chia sẻ: “Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh trân trọng sự đồng hành hiệu quả của bà Đỗ Thị Kim Liên và gia đình, cộng sự. Ngay từ buổi đầu thành lập Hội. Bà Đỗ Liên đã ủng hộ 20 căn nhà tặng các gia đình liệt sĩ đang gặp khó khăn về nhà ở, danh sách trao tặng đợt 1 là các gia đình thuộc diện chính sách ở Hà Tĩnh có người thân hy sinh tại chiến trường Miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở CPC và chịu nhiều mất mát do bão lụt gây ra giữa năm 2020.

Trước thềm năm mới Tân Sửu, chúng ta có mặt tại quê hương Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng và anh hùng để cùng cộng sự bà Đỗ Liên trao nhà tình nghĩa do bà tài trợ; đó là món quà Xuân đầy ý nghĩa, thể hiện sự tri ân liệt sĩ và tấm lòng thiện nguyện của bà Đỗ Liên và gia đình, cộng sự của bà”.

Gia đình hai cụ Trần Văn Sáng, thân sinh liệt sĩ Trần Văn Dương tại xã Cẩm Vịnh vui mừng nhận nhà mới.

Gia đình hai cụ Trần Văn Sáng, thân sinh liệt sĩ Trần Văn Dương tại xã Cẩm Vịnh vui mừng nhận nhà mới.

Đại tá - Nhà báo Trần Thế Tuyển tại lễ bàn giao.

Đại tá - Nhà báo Trần Thế Tuyển tại lễ bàn giao.

Mẹ Võ Thị Lượng, 79 tuổi, ở xã Cẩm Trung chia sẻ: “Mẹ cảm ơn các cấp các ngành, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ TP.HCM đã giúp đỡ, đặc biệt là cô Liên đã tặng mẹ căn nhà mới và rất nhiều quà Tết. Niềm vui này sẽ giúp mẹ sống lâu, sống khoẻ, sống có ích với con cháu và đất nước”.

PV

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống