Bắc Giang: Phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm giả tại huyện Lạng Giang

(CLO) Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm giả tại huyện Lạng Giang, thu giữ trên 500 kg nguyên liệu thực phẩm và nhiều tang vật vi phạm khác.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thọ, địa chỉ tại thôn Đình, xã Xuân Hương (Lạng Giang).

Bắc Giang
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thọ tại thôn Đình, xã Xuân Hương (Lạng Giang). Ảnh: BBG.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tiến hành sản xuất, đóng gói thực phẩm với dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa. Nhiều sản phẩm được đóng gói hoàn chỉnh, dán tem nhãn ghi thông tin về tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất và nơi xuất xứ hàng hóa không đúng với thực tế. Trong khi thực chất, toàn bộ số hàng hóa được sản xuất và đóng gói ngay tại cơ sở của ông Thọ.

Tang vật bị phát hiện, tạm giữ gồm 926 túi hàng đã đóng gói, dán tem hoàn chỉnh; 516 kg nguyên liệu thực phẩm; 25 kg túi nilon và 25 chiếc túi nilon in sẵn thông tin sản phẩm “bánh kem gấu Thiên Hồng”; 4.705 tem, nhãn hàng hóa các loại.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn thu giữ các thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất gồm: 1 cân điện tử Fujihatsu Max 30kg; 1 cân điện tử Kitchen Scale Max 3000g; 1 máy dập date model DY-8; 1 máy hàn miệng túi Tân Thanh model M5, 220V; 1 muôi nhựa, 1 kéo sắt, 2 ống đong bằng nhựa.

Các sản phẩm thực phẩm bị thu giữ gồm chuối sấy giòn, bắp khô bò lá chanh, ngô nếp chiên bơ, đậu phộng mix vị, hoa quả sấy, táo đỏ, bánh nhãn, bánh kem gấu… Những mặt hàng này đều mang nhãn giả, in thông tin sai lệch về nơi sản xuất, đóng gói hoặc phân phối, như địa chỉ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Bình Phước, Đồng Nai, trong khi thực tế là do ông Nguyễn Đức Thọ tự sản xuất.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Đức Thọ khai nhận đã đặt mua nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng internet, đồng thời tự mua máy móc và đặt in tem nhãn giả mang tên các cơ sở kinh doanh khác. Sau đó, ông trực tiếp đóng gói sản phẩm, dán tem nhãn giả và sử dụng xe ô tô tải cá nhân để phân phối hàng tới các đại lý, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm kiếm lời.

Theo ông Thọ, các sản phẩm đều không được sự ủy quyền hay hợp tác từ bất kỳ tổ chức, cá nhân hay doanh nghiệp nào có tên, địa chỉ ghi trên bao bì. Mục đích của việc ghi nhãn sai lệch là nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng và dễ dàng tiêu thụ hàng hóa.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

(CLO) Ngày mai 2/5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, riêng khu vực Nam Bộ có nắng nóng gay gắt đến 37 độ C. Theo dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn nắng nóng tới khoảng tuần cuối tháng 5, mùa mưa cũng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.
Việt Nam có 828 công trình xanh

Việt Nam có 828 công trình xanh

Theo Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), đến 31/3/2026, cả nước có 828 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh, với tổng diện tích sàn gần 20,8 triệu m².
Cỡ chữ bài viết: