Bắc Kinh lên án lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các hãng thuốc Trung Quốc

Thứ sáu, 17/12/2021 11:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đã lên án Mỹ vào thứ Năm (16/12) vì quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà sản xuất thuốc giảm đau của nước này.

Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp hôm thứ Tư nhằm giúp Mỹ dễ dàng nhắm mục tiêu vào những nhà sản xuất thuốc nước ngoài hơn.

Các hành động "phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới tài chính đã khiến các chất dạng thuốc phiện tổng hợp... có thể đến được Mỹ", Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố.

bac kinh len an lenh trung phat cua my doi voi cac hang thuoc trung quoc hinh 1

Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp giúp Mỹ dễ dàng nhắm mục tiêu vào những nhà sản xuất thuốc nước ngoài hơn. Ảnh: AFP

Trung Quốc cho biết họ "kiên quyết phản đối" động thái này.

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nói rằng Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp chính fentanyl và các chất hóa học được sử dụng để sản xuất thuốc phiện mạnh cũng như các loại ma túy tổng hợp khác.

Bắc Kinh khẳng định họ đã thực hiện các biện pháp để kiểm soát việc sản xuất fentanyl và các tiền chất tố.

Theo lệnh hành pháp mới của Biden, Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 công ty hóa chất Trung Quốc và một cá nhân, Chuen Fat Yip, người mà họ mô tả là "một trong những công ty sản xuất steroid đồng hóa lớn nhất, nếu không muốn nói là lớn nhất trên thế giới".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra mức thưởng lên tới 5 triệu USD cho vụ bắt giữ người đàn ông 68 tuổi này, người được cho là sống ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Trong các cáo buộc liên bang được đệ trình vào năm 2018, công ty của Chuen Fat Yip bị cáo buộc đã sản xuất khoảng 280 triệu USD steroid đồng hóa trong vòng 5 năm và gửi các thành phần cho thuốc giảm đau fentanyl thông qua các gói nhỏ gửi đi khắp thế giới.

Tháng trước, các nhà chức trách Mỹ đã thu giữ số tiền tương đương 2,3 triệu USD trong số tiền điện tử Bitcoin có nguồn gốc từ Chuen, các công tố viên có trụ sở tại Dallas cho biết.

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và một ở Brazil.

Các biện pháp trừng phạt sẽ phong tỏa bất kỳ tài sản nào ở Mỹ mà các nhóm hoặc Chuen có thể có và hình sự hóa các giao dịch từ Mỹ.

Hơn 100.000 người Mỹ đã chết trong năm cho đến tháng 4 do sử dụng quá liều thuốc giảm đau.

Tình trạng nghiện thuốc giảm đau đã tăng đột biến gần đây do sự gia tăng của các loại thuốc giả, thường được nhập lậu từ nước ngoài, có thể được mua trực tuyến.

Lệnh hành pháp của Biden cho phép Mỹ nhắm mục tiêu trực tiếp vào các nhà sản xuất nước ngoài.

Biden cũng thành lập Hội đồng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Mỹ, cơ quan này sẽ phối hợp giữa các bộ phận để chống tội phạm xuyên quốc gia.

Một báo cáo năm 2020 của Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ cho biết, trong khi những kẻ buôn ma túy Mexico ngày càng sản xuất thuốc viên để nhập lậu vào Mỹ, thì nguồn nguyên liệu chính của fentanyl - một số được gửi đến Mexico - có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Báo cáo cho biết Ấn Độ, được biết đến với ngành công nghiệp dược phẩm khổng lồ, cũng nhanh chóng trở thành nguồn cung cấp thuốc giảm đau bất hợp pháp.

Mai Anh (theo channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h