Theo quyết định, UBND tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh giảm 60 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến ĐT.285B mới (đoạn từ ĐT.281 đến ĐT.285 và đoạn từ ĐT.280 mới đến Quốc lộ 38).
Toàn bộ số vốn được bổ sung cho ngân sách xã Gia Bình để triển khai các dự án phục vụ di dời, xây dựng nghĩa trang nhân dân, tạo mặt bằng sạch cho dự án trọng điểm.
Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu nghĩa trang nhân dân thôn Đại Bái được bổ sung 20 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo mở rộng khu nghĩa trang nhân dân thôn Phú Dư được bổ sung 40 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, kế hoạch vốn năm 2026 của hai dự án lần lượt đạt 40 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.
Theo UBND tỉnh, việc kịp thời bố trí nguồn lực cho các hạng mục di dời, xây dựng nghĩa trang có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang tăng tốc giải phóng mặt bằng. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ đầu tư mà còn góp phần bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai công trình trọng điểm quốc gia.
UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực VI hướng dẫn chủ đầu tư quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước; thực hiện thanh, quyết toán chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư ngày 11/12/2025, có quy mô khoảng 1.960ha, tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng và được triển khai theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ.
Dự án nằm trên địa bàn 4 xã gồm Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (tỉnh Bắc Ninh). Bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng dân cư, dự án còn liên quan đến việc di dời 56 công trình tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó có Nhà thờ Giáo xứ Tử Nê và 33 đình, chùa đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh.
Song song với việc bố trí vốn, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình cũng đang được đẩy nhanh. Ngày 7/7, xã Lương Tài phối hợp với các đơn vị liên quan chi trả bổ sung hơn 12,8 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 9,46 ha đất nông nghiệp của 210 hộ dân thuộc thôn Đạo Sử và Tân Phượng (Tân Dân cũ).
Đây là khoản chi trả phần còn lại theo phương án đã được phê duyệt, sau khi người dân đã nhận tạm ứng hơn 40,7 tỷ đồng trước đó.
Việc chi trả được thực hiện nhanh gọn, chính xác với sự phối hợp của Trung tâm Phát triển quỹ đất, chính quyền địa phương và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự.
Trước đó, trong các ngày 3 và 6/7, xã Lương Tài cũng đã hoàn thành chi trả bổ sung cho các hộ dân tại thôn Đông Hương, Tân Phượng; dự kiến ngày 8/7 tiếp tục chi trả tại thôn Phương Tĩnh.
Theo UBND tỉnh, việc kịp thời bố trí vốn đầu tư và chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, tạo điều kiện ổn định đời sống sau khi bàn giao đất, đồng thời đáp ứng tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.