Bắc Ninh: Hơn 1.400 hộ dân phải di dời, lũ trên nhiều sông vượt báo động III

(CLO) Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông tại Bắc Ninh tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực bị ngập úng, sạt lở. Đến 7h ngày 24/8, toàn tỉnh đã phải di dời người và tài sản của 1.423 hộ dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, ngày 24/8, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông. Dự báo trong ngày 25-26/8, mưa vẫn tiếp diễn, có nơi mưa vừa và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lũ chưa gây thiệt hại về người, song đã ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư, sản xuất và hạ tầng giao thông. Toàn tỉnh ghi nhận 5 nhà bị ảnh hưởng; đến 7h ngày 24/8, toàn tỉnh đã phải di dời, di chuyển tài sản của 1.423 hộ dân đến nơi an toàn.

ac.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường Chũ và Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 giúp Nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Gần 8.700ha cây trồng bị ngập úng, trong đó có hơn 4.200ha lúa, 557ha rau màu, hơn 3.800ha cây ăn quả và 66,5ha cây lâm nghiệp.

Cùng với đó, 13 trạm bơm bị ngập; 90 ngầm bị tràn, ngập. Hệ thống giao thông ghi nhận 39 điểm sạt lở đất và 33 điểm sạt lở taluy âm, taluy dương trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Diễn biến đáng lo ngại nhất hiện nay là mực nước trên các sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu tiếp tục lên cao.

Lúc 1h ngày 24/8, trên sông Thương, mực nước tại trạm Cầu Sơn đạt 17,15m, cao hơn báo động III 1,15m và tiếp tục lên. Tại trạm Phủ Lạng Thương, mực nước đạt 6,32m, cao hơn báo động III 0,02m và đang lên.

Trên sông Lục Nam, mực nước tại trạm Chũ đạt 13,92m, cao hơn báo động III 0,92m; tại trạm Lục Nam đạt 6,98m, cao hơn báo động III 0,68m. Cả hai trạm đều ghi nhận mực nước tiếp tục tăng.

Trong khi đó, trên sông Cầu, mực nước tại trạm Đáp Cầu đạt 4,98m, thấp hơn báo động II 0,32m và đang lên. Tại trạm Phúc Lộc Phương, mực nước đạt 6,68m, thấp hơn báo động II 0,32m.

Cơ quan chức năng dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam tại trạm Chũ tiếp tục duy trì trên báo động III, trong khi tại trạm Lục Nam có khả năng lên trên báo động III. Trên sông Thương, mực nước tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương tiếp tục ở mức trên báo động III.

Đối với sông Cầu, mực nước tại Đáp Cầu và Phúc Lộc Phương được dự báo tiếp tục dâng và vượt báo động II.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước sông Lục Nam tại trạm Chũ có xu hướng xuống dưới báo động III, song tại trạm Lục Nam vẫn ở mức trên báo động III. Sông Thương tiếp tục duy trì mức nước trên báo động III tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương. Trên sông Cầu, mực nước tại Đáp Cầu và Phúc Lộc Phương có khả năng tiếp tục ở trên mức báo động III.

bn.png
Lũ trên sông Lục Nam vượt báo động số III hơn 0,68 m và tiếp tục lên. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cơ quan chức năng cảnh báo mực nước các sông lên cao có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu vực ven sông; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và sụt lún tại những nơi có nền đất kém ổn định.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2-3. Mực nước lũ cao có khả năng ảnh hưởng đến các tuyến đê bối ven sông, gây sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu. Tình trạng ngập lụt sâu tại vùng ven sông, vùng trũng thấp và các bãi nổi có thể còn kéo dài ở một số khu vực.

Lũ cũng có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khu dân cư, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội trên lưu vực các sông.

Trước tình hình trên, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các xã, phường duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; đồng thời rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết.

Các địa phương ven sông đặc biệt chủ động theo dõi mực nước, kiểm tra những khu vực xung yếu và chuẩn bị phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro. Việc di dời người dân phải được thực hiện kịp thời, ưu tiên tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Các đơn vị quản lý đê điều, thủy lợi tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn công trình. Các công ty khai thác công trình thủy lợi tập trung vận hành trạm bơm, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu úng cho khu dân cư và diện tích sản xuất.

Lực lượng, vật tư và phương tiện tiếp tục được bố trí theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn, lũ trên nhiều sông đang ở mức cao, việc chủ động phòng ngừa, sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Xem thêm

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Nhà khách A1 Lạng Sơn và An Sơn miễn phí chỗ ở cho người dân tránh lũ

Nhà khách A1 Lạng Sơn và An Sơn miễn phí chỗ ở cho người dân tránh lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nguy hiểm trên địa bàn, Nhà khách An Sơn - Công an tỉnh Lạng Sơn (phường Kỳ Lừa) và Nhà khách A1 Lạng Sơn (phường Lương Văn Tri) đã mở cửa, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân có nhu cầu di dời, tránh trú từ đêm 23/8 đến hết ngày 24/8.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Không chỉ đào tạo những người làm nghề y, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang bền bỉ vun đắp một thế hệ cán bộ y tế có chuyên môn, kỹ năng và y đức. Từ đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành, đẩy mạnh chuyển đổi số đến mở rộng hợp tác với bệnh viện và doanh nghiệp, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành y trong thời đại mới.

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

(CLO) Từ chiều ngày 23/8 đến hết ngày 24/8, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 24/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Hải Phòng: Bão số 4 gây mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

Hải Phòng: Bão số 4 mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

(CLO) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 di chuyển chậm trên vùng biển phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 19/8 đến chiều 23/8, thành phố Hải Phòng tiếp tục trải qua đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Lượng mưa tích lũy tại nhiều trạm đã vượt mức 250 mm, riêng đảo Bạch Long Vĩ đạt 326,5 mm, khiến hàng loạt xã, phường ghi nhận thiệt hại do ngập úng cục bộ và sạt lở đất.

Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra trang trại heo sau phản ánh xả nước thải ra môi trường

Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra trang trại heo xả nước thải trực tiếp ra môi trường

(CLO) Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi nồng nặc và dấu hiệu xả nước thải ra môi trường tại trang trại chăn nuôi heo ở xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. UBND xã Hải Lăng đã lập đoàn kiểm tra. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thực tế.

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

(CLO) Gần 125.000 học sinh có chiều cao trên 1,75m, trong khi nhiều trường vẫn sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả học sinh. Đáng chú ý, có những bộ bàn ghế được trang bị từ hơn 20 năm trước nhưng chưa sửa chữa, thay thế; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường đo chiều cao học sinh, rà soát và bố trí bàn ghế theo đúng cỡ.

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

31 thí sinh chuyên Tuyên Quang đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội

31 thí sinh chuyên Tuyên Quang đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội

(CLO) Trong 31 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang dự kiến trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều em vào các ngành có điểm chuẩn cao như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo nhờ điểm TSA, giải học sinh giỏi và chứng chỉ quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: