Đáng chú ý, tỉnh đã thành lập câu lạc bộ KOL (người có sức ảnh hưởng) và KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) nhằm hỗ trợ quảng bá, bán hàng thông qua các phiên livestream ngay tại vùng trồng và nhiều địa phương lớn trên cả nước. Nhờ sự chủ động này, chỉ sau những ngày đầu vụ, sản lượng vải thiều tiêu thụ đã đạt khoảng 35.000 tấn, trong khi giá bán duy trì ở mức cao từ 60.000 - 90.000 đồng/kg
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận bên lề Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 7 với chủ đề “Chợ phiên Kinh Bắc” diễn ra ngày 4/6, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, đã chia sẻ về những giải pháp mới trong xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và tiêu thụ vải thiều năm nay.
+ Thưa ông, Bắc Ninh đã triển khai những giải pháp gì để xúc tiến thương mại và tiêu thụ vải thiều trong niên vụ năm nay?
- Bắc Ninh có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu và xúc tiến tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi chủ động hơn khi xây dựng kế hoạch, phương án tiêu thụ vải thiều từ cuối năm trước. Do đặc thù thời gian thu hoạch chỉ kéo dài khoảng 50 ngày nên công tác xúc tiến phải được chuẩn bị sớm, bài bản và đồng bộ.
Vì vậy, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác chuyên trách để triển khai hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
Trong nước, chúng tôi làm việc với nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông, xuất khẩu. Đối với thị trường quốc tế, tỉnh tập trung xúc tiến tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu.
Bên cạnh đó, Sở phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan hải quan, kiểm dịch thực vật để tháo gỡ khó khăn, khơi thông luồng hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và thương nhân tham gia thu mua, tiêu thụ sản phẩm.
+ Năm nay, Bắc Ninh có những điểm mới nào trong hoạt động xúc tiến thương mại, thưa ông?
- Ngoài việc kết nối với các doanh nghiệp, hệ thống phân phối và chuỗi bán lẻ lớn, chúng tôi đặc biệt chú trọng khai thác các kênh bán hàng hiện đại, nhất là thương mại điện tử và nền tảng số.
Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập câu lạc bộ KOL, KOC để hỗ trợ quảng bá và bán hàng thông qua hình thức livestream. Các phiên phát trực tiếp được tổ chức ngay tại vùng trồng hoặc tại các địa điểm trung tâm như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, giúp sản phẩm tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trên cả nước.
Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là hướng đi lâu dài nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản địa phương.
+ Kết quả tiêu thụ vải thiều đến thời điểm này ra sao, thưa ông?
- Tính đến ngày 4/6, sản lượng vải thiều tiêu thụ đã đạt khoảng 35.000 tấn. Đây là tín hiệu rất tích cực khi vụ thu hoạch mới bước vào giai đoạn đầu.
Đáng mừng hơn là giá bán duy trì ở mức cao. Giá đầu vụ đạt trên 50.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 80.000 - 90.000 đồng/kg. Hiện giá bình quân vẫn duy trì trên 60.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với các năm trước.
Thực tế cho thấy thương nhân đã chủ động đến tận vườn để ký kết hợp đồng thu mua, thậm chí đặt hàng cho những vụ tiếp theo. Người dân không còn phải tự vận chuyển nông sản đi tiêu thụ như trước mà được thu mua, sơ chế, đóng gói ngay tại vườn. Đây là tín hiệu rất tích cực, góp phần nâng cao thu nhập và tạo tâm lý phấn khởi cho bà con nông dân.
+ Bắc Ninh đã hỗ trợ người dân như thế nào trong quá trình chuyển đổi số và tiêu thụ nông sản trên môi trường trực tuyến, thưa ông?
- Chúng tôi xác định người nông dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp. Vì vậy, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.
Năm nay, tỉnh lựa chọn 143 nhà vườn có quy mô sản xuất lớn, cảnh quan đẹp để vừa phục vụ phát triển du lịch trải nghiệm, vừa quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, các lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn bà con cách chụp ảnh, quay video, xây dựng câu chuyện sản phẩm và quảng bá trên các nền tảng số như Zalo, Facebook.
Ngoài ra, các tổ công tác được cử trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ để hỗ trợ người dân đưa sản phẩm lên môi trường số.
Mục tiêu là giúp bà con khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ, tận dụng chiếc điện thoại thông minh như một công cụ quảng bá và bán hàng, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản.
Xin cảm ơn ông!
Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 7 với chủ đề “Chợ phiên Kinh Bắc” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop, NAPAS và Central Retail Việt Nam tổ chức. Mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 7/6 nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh.
Bên cạnh hoạt động trưng bày trực tiếp, “Chợ phiên Kinh Bắc” còn kết hợp quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Điểm nhấn là phiên livestream bán hàng diễn ra từ 19h đến 22h ngày 5/6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự tham gia của diễn viên Anh Đào.