(CLO) Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá sản xuất, tiêu thụ và ký kết hợp tác tiêu thụ vải thiều năm 2026, hướng tới nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
(CLO) Không chỉ dừng lại ở một phong trào thi đua, mô hình bình chọn “vườn vải đẹp” tại xã Phúc Hòa đang trở thành bước đi cụ thể nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vụ, qua đó góp phần nâng cao giá trị và từng bước khẳng định thương hiệu vải thiều địa phương trên thị trường.
(CLO) Trong thời gian xuất khẩu quả vải tươi năm 2025, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai yêu cầu cán bộ chức năng có mặt tại vị trí giải quyết thủ tục từ 6h15, trước 45 phút so với thời gian mở cửa khẩu.
(CLO) Việc xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam lần đầu tiên sang thị trường Nhật Bản sẽ không thể triển khai trong vụ thu hoạch vải năm 2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19.
(CLO) Theo Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, hiện nay các doanh nghiệp trong nước tham gia xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh, nhất là lĩnh vực hoa quả. Tuy nhiên, khi kinh doanh tại thị trường này cần thông qua hệ thống các Thương vụ, Văn phòng Xúc tiến Thương mại để tìm kiếm các đối tác có uy tín.
(CLO) Theo thông tin của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, từ đầu vụ đến nay đã có gần 40.000 tấn quả vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) đạt giá trị hơn 20 triệu USD.
(CLO) Theo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ngày 7/6, từ đầu vụ tới nay đã có hơn 9.600 tấn vải thiều của Bắc Giang và Hải Dương xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai) với tổng kim ngạch hơn 5 triệu USD.
(CLO) Theo các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, mấy ngày nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu sang Trung Quốc gần 3.000 tấn vải thiều chín sớm của Bắc Giang qua cửa khẩu quốc tế đường bộ Kim Thành (Lào Cai).
(CLO) Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Bắc Giang (Sở Công Thương Bắc Giang) cho biết, hiện có 201 thương nhân Trung Quốc tới Bắc Giang giám sát vùng nguyên liệu, ký kết các hợp đồng thu mua vải thiều.
(CLO) Theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ngày 29/6, phía Trung Quốc đã bắt đầu cho thí điểm nhập khẩu các loại nông sản của Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) với 3 mặt hàng thanh long, vải thiều và xoài.
(CLO) Tại Bắc Giang, ngay từ đầu vụ mùa vải Lục Ngạn, đã có rất nhiều thương lái Trung Quốc trực tiếp đến khảo sát chất lượng quả và đặt hàng xuất cả chục tấn mỗi ngày.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Hà Nội chưa phát hiện tham nhũng trong 6 tháng đầu năm; Bắc Giang lên tiếng về thông tin vải thiều giá 5 nghìn đồng/kg; 29 người tử vong vì sốt xuất huyết, lo ngại bùng dịch…
(CLO) Vụ vải thiều năm 2022 tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho ra sản lượng đạt gần 100 nghìn tấn với giá vải chín sớm, đầu mùa đang dao động từ 20 - 35 nghìn đồng/kg. Vụ mùa năm nay hứa hẹn nhiều niềm hứng khởi với bà con nông dân.
(CLO) Dù còn khoảng 15 ngày nữa mới bước vào vụ thu hoạch chính nhưng người dân tại Lục Ngạn, Bắc Giang đang rất phấn khởi vì vụ vải năm nay vừa sai quả, xuất khẩu đi nhiều nước nên giá bán cao hơn các năm trước.
(CLO) Ngay từ đầu mùa hè, các doanh nghiệp nhập khẩu Nhật Bản đã thống nhất với các công ty xuất khẩu Việt Nam về kế hoạch đưa trái vải tươi vào Nhật Bản trong vụ 2022.
(CLO) Tỉnh Bắc Giang khuyến khích các doanh nghiệp mở gian hàng vải thiều trên các Sàn thương điện tử: Amazon.com, Alibaba.com, Sendo.vn, Postmart.vn, Voso.vn...; thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ vải thiều trên mạng xã hội, các Fanpage trên Facebook, Zalo. Trong đó, Bắc Giang xác định Mỹ là thị trường tiềm năng, có sức mua lớn.
(CLO) Năm 2022, diện tích vải thiều toàn tỉnh là 28.300 ha. Đến nay, vải sớm giai đoạn nở hoa, đậu quả, tỷ lệ ra hoa đạt trên 90%; vải thiều chính vụ, bắt đầu ra hoa, tỷ lệ ra hoa khoảng 75%. Với tình hình ra hoa như hiện nay, sản lượng vải toàn tỉnh dự kiến sẽ đạt kế hoạch 160 nghìn tấn.