Bài 2: Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “đã trở thành phong trào, xu thế”

(CLO) Ở khắp các địa phương thời gian qua, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đạt được nhiều kết quả tích cực, phòng chống tham nhũng đã trở thành phong trào, lan tỏa mạnh mẽ.

LTS: Kể khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến nay, nhất là sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện ráo riết, quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu. Có thể nói, “cuộc cách mạng” trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Bài 1: Chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Kết quả từ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng: Khơi dậy niềm tin của nhân dân với Đảng!

Chuyển biến mạnh mẽ, triển khai quyết liệt

Nhiều địa phương đã chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế như: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, An Giang, Nam Định...

Mới đây, báo cáo tại Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố cho biết, trong năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố đã thụ lý 53 vụ/157 bị cáo bị truy tố về tham nhũng, đã giải quyết 44 vụ/135 bị cáo.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng thông qua hoạt động xét xử đạt được những kết quả tốt, đặc biệt là vụ án xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone, đã thu hồi được toàn bộ số tiền thiệt hại của Nhà nước là hơn 6.590 tỷ đồng và số tiền bị cán bộ chiếm hưởng là hơn 6 triệu USD; vụ án xảy ra tại thành phố Đà Nẵng đã thu hồi, sung quỹ Nhà nước 13 nhà, đất và kê biên đối với 39 bất động sản... 

Còn tại kỳ họp thứ 23 HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Chánh án TAND TP Lê Thanh Phong cho biết, trong năm qua, tòa án đã đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, các vụ án về kinh tế lớn, vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, như vụ Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Hay vụ Trần Phương Bình và đồng phạm vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vụ Nguyễn Thành Tài và đồng phạm vi phạm quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí…

Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực “đã trở thành phong trào, xu thế”. Ảnh: Thanh tra

Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực “đã trở thành phong trào, xu thế”. Ảnh: Thanh tra

Trong khi đó, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Thanh Hóa là một trong những địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác PCTN, lãng phí.

Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, cùng nhiều chỉ thị, kế hoạch, quyết định về công tác PCTN, lãng phí; đồng thời trên cơ sở các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Chính phủ, giai đoạn 2014–2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã ban hành hơn 6.800 văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của Chính phủ, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát (KTGS) việc thực hiện công tác PCTN, lãng phí; đưa chương trình KTGS về PCTN, lãng phí vào chương trình KTGS hằng năm.

Đặc biệt là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập 10 đoàn kiểm tra về công tác PCTN, lãng phí đối với ban thường vụ 10 huyện, thị, thành ủy và 10 đảng ủy, ban lãnh đạo các sở, ngành; thành lập 5 đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Qua kiểm tra, rà soát đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị thu hồi hơn 6,5 tỷ đồng tiền sai phạm và 129m2 đất, yêu cầu giảm trừ quyết toán gần 6 tỷ đồng, chuyển 43 kết luận thanh tra sang cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền gần 5 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ việc có dấu hiệu của tội phạm về tham nhũng, kinh tế.

Tính đến tháng 1/2020, các cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 131 vụ, 271 bị can về kinh tế, tham nhũng, truy tố 79 vụ, đưa ra xét xử 78 vụ; thu hồi gần 11,615 tỷ đồng là tài sản của các vụ án về tham nhũng, kinh tế; trong đó nhiều vụ việc, vụ án được phát hiện, xử lý từ cấp huyện...

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tại cơ sở

Tại Quảng Ninh, theo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết, để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác PCTN, thời gian qua, các đơn vị trong tỉnh đã thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục hành chính; công tác tổ chức cán bộ; thông tin quy hoạch; tài chính... Nhiều ngành, địa phương đã công bố số điện thoại, thiết lập đường dây nóng ghi nhận ý kiến phản ánh, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Đối với công tác PCTN trong nội bộ ngành Thanh tra tỉnh, ông Điệp Văn Chiến Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong những năm qua, đơn vị đã tăng cường công tác giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo để đảm bảo thực hiện nghiêm, đúng quy trình hoạt động, tránh gây sách nhiễu phiền hà cho doanh nghiệp và công dân...

Đồng thời, thực hiện công khai các nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết luận thanh, kiểm tra; phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trong công tác phát hiện, xử lý thông tin phản ánh các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức để tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vụ việc kịp thời, chính xác, được dư luận đánh giá cao và nhân dân đồng tình..

Nói về công tác phòng chống tham nhũng hiện nay, ông Nguyễn Văn Hải, cán bộ hưu trí (phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa lên hàng đầu và nói rất nhiều về câu chuyện PCTN, để triển khai, Chi ủy, Cấp ủy phường đã triển khai thông qua rõ ràng, mạch lạc đến từng tổ dân phố, đến từng người dân, từ đó trong nhân dân cũng đã được tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh và có bước đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Văn Hải, cán bộ hưu trí (phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Ông Nguyễn Văn Hải, cán bộ hưu trí (phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hải, người dân cần được phát huy quyền giám sát, kiểm tra để phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm; kể cả cán bộ đã nghỉ hưu. Quyết liệt trong kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, chặt chẽ hơn từ đó ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Còn theo ông Trần Thanh Long (huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế), người đã có 32 năm phục vụ quân đội cho rằng, vấn đề tham nhũng xảy ra ở nhiều lĩnh vực, giờ đây nhiều cán bộ bị tha hóa vì tham ô, tham nhũng trong đó có những cán bộ cao cấp.

Mới đây nhất là việc xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến hay việc xét xử ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đó là điều đáng tiếc, khi họ là những cán bộ chủ chốt để xảy ra sai phạm. Nhưng từ đó cũng thấy rõ sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong PCTN. Đồng thời thấy rõ, điều quan trọng nhất là phải dấy lên phong trào chống tham nhũng ở tất cả các ngành, các lĩnh vực và tất cả các địa phương, kể cả xuống đến cấp phường, xã, chống tham nhũng phải thực sự tạo thành một phong trào rộng khắp.

Ông Trần Thanh Long (huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Ông Trần Thanh Long (huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Cũng theo ông Long, những cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trước hết phải thực sự liêm khiết, trong sạch để phát hiện tham nhũng từ đó tạo nên niềm tin của nhân dân. Công tác cán bộ phải chọn đúng người tài- đức vẹn toàn, cán bộ có liêm khiết thì mới chống tham nhũng được.

Có thể thấy, những dấu ấn trong công tác PCTN trong thời gian qua đã đạt được kết quả, trước hết là từ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh PCTN; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, của các cơ quan báo chí và sự ủng hộ, tham gia của nhân dân.

Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực “đã trở thành phong trào, xu thế”, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nâng tầm uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: