Bài cuối: Doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh: Hồi hộp ngày trở lại

(CLO) Hiện tại, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch của Quảng Ninh đã sẵn sàng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương án kiểm soát an toàn phòng dịch để đón khách.

Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực

Đóng băng hầu hết các hoạt động do COVID-19 trong thời gian dài, doanh nghiệp du lịch gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi Quảng Ninh khởi động trở lại hoạt động du lịch từ cuối tháng 9, các doanh nghiệp đều khá vui mừng, nỗ lực chuẩn bị về mọi mặt cho hoạt động trong tình hình mới.

Bài liên quan

Bài 1: Bảo đảm an toàn để khôi phục hoạt động du lịch

Bài 2: Tour du lịch an toàn, khép kín: Hướng đi của du lịch đất mỏ

Du lịch nội tỉnh mở cửa trở lại từ cuối tháng 9 nhưng là mở cửa có kiểm soát để đảm bảo an toàn. Qua đó rút kinh nghiệm để tháng 11 này dự kiến sẽ thí điểm đón khách du lịch nội địa từ các tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 với tour, tuyến du lịch đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đây tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian ngưng trệ do dịch COVID-19.

bai cuoi doanh nghiep du lich quang ninh hoi hop ngay tro lai hinh 1

Bảo tàng Quảng Ninh được tỉnh miễn phí vé tham quan đến hết năm 2021.

Đón đầu cơ hội này, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương án kiểm soát an toàn phòng dịch để đón khách cũng tăng cường phối hợp triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá và bổ sung các dịch vụ ưu đãi, nhằm thu hút, mang lại trải nghiệm mới mẻ, đảm bảo chất lượng cho du khách.

Như chia sẻ của ông Nguyễn Thái Hưng - Giám đốc Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long: "Doanh nghiệp chúng tôi rất mong du lịch khởi động trở lại để cho người lao động có việc làm, doanh nghiệp bớt khó khăn vì chúng ta đã đóng cửa quá lâu rồi. Giai đoạn này, doanh nghiệp phải có sự thích ứng phù hợp với tình hình dịch bệnh, khó mà có thể zero F0 được nên chúng tôi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trong mọi tình huống để ứng phó. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ về các nguồn lực”.

An toàn là trên hết

Để phục hồi du lịch hiệu quả, an toàn cho du khách và cộng đồng dân cư, điều kiện tiên quyết là giữ vững vùng "xanh", trong đó yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người dân, du khách và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp làm dịch vụ, du lịch.

Theo ông, Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh, quan điểm của ngành là an toàn đến đâu làm đến đó: "Trách nhiệm của cộng đồng là rất lớn từ những doanh nghiệp lữ hành khi khai thác nguồn khách để đảm bảo các tiêu chí an toàn tới các đơn vị vận chuyển và cung cấp dịch vụ du lịch. Tất cả các đơn vị này đều phải xây dựng các phương án cụ thể, đảm bảo tính riêng biệt, hạn chế được những nguy cơ lây lan ra cộng đồng”.

Ông Đào Mạnh Lượng - Chủ tịch Hiệp hội tàu du lịch Hạ Long nhận định, dự kiến khách du lịch về với Quảng Ninh sẽ dần tăng lên và việc thực hiện những cam kết về đảm bảo các tiêu chí điểm đến an toàn của doanh nghiệp lại càng trở nên quan trọng.

"An toàn dịch bệnh là vấn đề rất lớn vì vậy cần chính sách vĩ mô thống nhất từ trung ương xuống tránh trường hợp mỗi nơi có yêu cầu riêng. Ít nhất là 5K + vaccine và nhiều yếu tố khác nữa. Các doanh nghiệp đã cố gắng đáp ứng được những điều kiện này trước hết là quyền lợi của chính mình sau đó là khách hàng. Bởi sức khỏe của ai cũng quan trọng và đều phải được đảm bảo tốt nhất", ông Đào Mạnh Lượng nói.

Đồng tình với điều này, ông Trần Văn Hồng - Chi hội Phó Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, cho biết: Doanh nghiệp chúng tôi đã sẵn sàng phương án đón khách, trước hết là nhân viên, thuyền viên và chủ doanh nghiệp tàu du lịch đều đã được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Chúng tôi cũng đã có kỹ năng, nghiệp vụ về phòng chống COVID-19 theo nguyên tắc 5K, phương tiện đón khách đảm bảo công tác phòng chống dịch, khai báo y tế để du khách nếu có triệu chứng dịch bệnh thì chúng tôi cũng có cơ sở báo cáo cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinacomin cho biết: "Từ phía doanh nghiệp, chúng tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của mình. Bởi cơ quan quản lý nhà nước chỉ đưa ra các chính sách và người thực hiện chính là doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp cần có phương án, quy chế riêng trên cơ sở bộ tiêu chí của cơ quan chức năng và chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ, chi tiết hơn nữa để đảm bảo an toàn lữ hành. Đây không phải là trách nhiệm của riêng chúng tôi mà là cả cộng đồng, đặc biệt khi đang giữ được "vùng xanh" an toàn thì cần giữ gìn không chỉ hết năm nay mà còn nhiều năm sau đó".

Du lịch Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đón từ 1,5 đến 2 triệu lượt khách trong 3 tháng cuối năm nay, với tổng doanh thu ước đạt 4.000 đến 4.500 tỷ đồng. Hiện thực hóa mục tiêu này cần sự nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp du lịch. Đây là cơ hội lớn cho sự phục hồi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, đồng thời cũng đặt ra cho doanh nghiệp những thách thức không nhỏ, trong đó có việc đảm bảo du lịch an toàn cho du khách.

PV

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: