Công tác hội

Bài cuối: Thi đua khen thưởng - “thổi bùng ngọn lửa” cống hiến

Hà Vân 29/05/2025 09:33

(NB&CL) Là đích đến hay là một hành trình của nỗ lực thì phong trào thi đua khen thưởng đều nhằm hướng đến một mục tiêu: thúc đẩy tinh thần sáng tạo, đóng góp cho hoạt động công tác Hội, hoạt động báo chí… Việc của các cấp Hội, Liên Chi hội là làm thế nào để chủ động, linh hoạt, đổi mới để tạo nên động lực tinh thần giải phóng năng lực sáng tạo, khát vọng cống hiến của người lao động.

Chủ động khen thưởng đột xuất, kịp thời…

Đây là một trong những “điểm cộng” được đánh giá cao nhìn từ thực tiễn hoạt động thời gian qua. “Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp” chính là ở việc khen thưởng đúng người, đúng việc và kịp thời. Sự kịp thời ở đây không phải là chuyện “đến hẹn lại lên” mà còn nằm ở chỗ sẵn sàng khen thưởng, đề bạt khi hội viên, nhà báo có thành tích nổi bật, xứng đáng theo từng nhiệm vụ, theo kết quả công việc.

Chẳng hạn như ở Đài Tiếng nói Việt Nam, sau các đợt tuyên truyền về hiện thực và tinh thần chống dịch Covid năm 2020 - 2022; việc tuyên truyền về quốc tang và di sản tinh thần của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; việc phản ánh công cuộc chống bão Yagi và vụ lở đất ở Làng Nủ (Lào Cai) năm 2024,... Đài và Liên Chi hội cùng các đơn vị đều tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho sự dấn thân, cống hiến của các nhà báo. Tất nhiên thực hiện được công việc này không hề dễ, cần sự quyết liệt từ người đứng đầu, cần kinh phí và một cơ chế nội bộ đủ mạnh, công tâm để triển khai.

Các phóng viên vượt ngàn hải lý đến với Trường Sa với tinh thần thi đua sôi nổi trong hoạt động nghề nghiệp. Ảnh Cao Thuỳ Giang
Các phóng viên vượt ngàn hải lý đến với Trường Sa với tinh thần thi đua sôi nổi trong hoạt động nghề nghiệp. Ảnh: Cao Thuỳ Giang

Qua việc trao đổi với các đơn vị có thể thấy rằng, nhiều mô hình được linh hoạt triển khai, nhiều sự đổi mới được khích lệ sẽ làm cho các hoạt động từ cơ sở trở nên sôi động, hoà nhịp. “Thi đua” không chỉ là phong trào, bề nổi, thực hiện đầu voi đuôi chuột mà được thực hiện trong cả một quá trình, theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có mục tiêu, giải pháp riêng, thường xuyên được bổ sung, điều chỉnh và kết thúc mỗi giai đoạn lại được đúc kết, rút kinh nghiệm. Có nơi thì gắn liền với hoạt động chính trị chung trên địa bàn, có nơi gắn với chuyên môn sát sườn “một công đôi việc”, có nơi gắn với lợi thế của từng cá nhân trong an sinh, thiện nguyện… Nghĩa là bất cứ việc gì, phong trào nào có thể thúc đẩy được hoạt động của người làm báo, làm công tác Hội thì đều được tích cực triển khai. Và quan trọng là thi đua phải gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời mới tạo nên động lực tinh thần giải phóng năng lực sáng tạo, khát vọng cống hiến của người lao động.

Dĩ nhiên, hoạt động công tác Hội tưởng dễ mà rất khó khi phong trào thi đua không cẩn thận sẽ dẫn đến sự chung chung, đơn điệu và nghèo nàn, năm nào cũng như năm nào sẽ dẫn đến thực trạng “làm cho có”… Và đúng như Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi từng nhận định thẳng thắn: phong trào thi đua, khen thưởng chưa phát triển toàn diện, đồng đều, liên tục; có nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền; một số phong trào thi đua tác dụng lan tỏa chưa cao; công tác sơ kết, tổng kết ở một số cấp Hội chưa được coi trọng đúng mức.

Nhiều đơn vị cấp Hội chưa chủ động khen thưởng đột xuất, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động chuyên môn, hoạt động công tác Hội, hoạt động xã hội - từ thiện, chậm phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến; đối tượng đề nghị khen thưởng là phóng viên, biên tập viên, cán bộ chuyên trách tại Hội chưa nhiều.

Thi đua khen thưởng - “thổi bùng ngọn lửa” cống hiến

Đặc biệt, càng khó khăn thì tinh thần “thi đua” càng phải nâng cao hơn nữa. Khi mà, hiện nay việc sắp xếp tinh giản bộ máy tại các cơ quan báo chí, các tổ chức Hội là việc khó khăn, nhạy cảm nhưng không thể không làm. Trung ương Hội và các cấp Hội, các cơ quan báo chí đã và đang tiến hành thu gọn các đầu mối theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, thực hiện nghiêm túc tinh thần của Nghị quyết 18.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chia sẻ: “Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ và cũng là năm thực sự đặc biệt với Hội ta, năm mà chúng ta kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội và 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chắc chắn chúng ta sẽ tổ chức nhiều hoạt động xứng tầm với những ngày lễ trọng này của giới báo chí. Cũng do là năm cuối của nhiệm kỳ, chúng ta sẽ tiến hành Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 -2031”.

Các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đang bước vào một guồng quay công việc có thể nói là bộn bề và “Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam” - ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

483ae55c-f475-426d-acba-a54c6c6c789a.jpg
Hoạt động thể thao là phong trào thi đua sổi nổi thu hút hội viên, nhà báo.

Tiếp tục đổi mới như thế nào để tạo ra động lực mạnh mẽ cho hành trình mới tiếp tục là bài toán cho các đơn vị mà mỗi mô hình, mỗi câu chuyện lại mang dấu ấn và bản sắc riêng. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua “Hội Nhà báo Việt Nam tiên phong, đổi mới, đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Đoàn kết - Kỷ cương - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”… cũng là mong muốn và kỳ vọng vào nội lực của từng cụm thi đua, của từng đơn vị, người đứng đầu tổ chức Hội, kỳ vọng cho một năm 2025 với dấu mốc 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam thì tinh thần thi đua khen thưởng cũng nên được thể hiện và lan toả mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài cuối: Thi đua khen thưởng - “thổi bùng ngọn lửa” cống hiến
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO