Bài 3: Thi đua thiết thực, gắn với thế mạnh của hội viên
(NB&CL) Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai, Hội Nhà báo Nghệ An luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển, nâng tầm và khẳng định vị thế của Hội, nhất là trong giai đoạn hoạt động báo chí trong tỉnh cũng như cả nước đang vươn mình bước vào kỷ nguyên số…
Từ đổi mới phong trào thi đua các cuộc vận động
Nhà báo Trần Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai chia sẻ: Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát động, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, xây dựng đội ngũ nhà báo, hội viên người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Hội Nhà báo tỉnh luôn xác định công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ cho hội viên - nhà báo là nhiệm vụ quan trọng, nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền; trong đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; tích cực thực hiện tiêu chí “Cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” – nhà báo Trần Quốc Anh cho biết.
Hội Nhà báo tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh phát động. Đặc biệt, đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng vào các dịp kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của địa phương với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Hằng năm, Hội đã tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua Hội Nhà báo khu vực Tây Nguyên; chú trọng theo dõi, kiểm tra, tổng kết các phong trào thi đua, làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Ông Quốc Anh cũng cho biết, nét nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai nói riêng và Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên nói chung là hằng năm đã duy trì được Hội thao báo chí Cụm thi đua Hội Nhà báo khu vực Tây Nguyên, nhằm tạo không khí sôi nổi trong toàn thể cán bộ, hội viên và nhà báo trong khu vực; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ những người làm báo trong khu vực giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết hiểu biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Bên cạnh đó, những năm gần đây, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, các ban, ngành địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn, trao đổi nghiệp vụ báo chí gắn liền với các cuộc vận động, cuộc thi báo chí của địa phương, Trung ương và các ngành phát động. Chính từ đó, nhiều hội viên trong tỉnh đã “bội thu” các giải báo chí toàn quốc và các cuộc thi chuyên đề của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương phát động…
Coi trọng an sinh xã hội…
Thời gian qua Hội Nhà báo Nghệ An luôn chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên mọi hoạt động của đơn vị. Đặc biệt là phong trào thi đua được tổ chức phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy được phong trào ở các chi hội. Qua đó, biểu dương khen thưởng kịp thời, tạo động lực phấn đấu cho hội viên và các nhà báo, phóng viên. Nhà báo Hồ Thị Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An chia sẻ: “Thời gian qua, phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đã được các cấp Hội tập trung chỉ đạo với phương châm hướng mạnh về cơ sở, coi việc xây dựng Chi hội là nền tảng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.
Bà Ngân cũng cho hay, từ việc “sát sao cơ sở” nên các hoạt động phong trào được triển khai rất thiết thực, gắn với từng thế mạnh của hội viên. “Do đó, bên cạnh việc quan tâm tới phong trào thi đua nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; Tích cực tham gia giải báo chí Quốc gia, các giải báo chí do Trung ương và địa phương phát động… là phong trào trọng tâm thì Hội cũng đề cao phong trào thi đua trong công tác từ thiện, xã hội. Tham gia các hoạt động Hội thường niên và công tác từ thiện, xã hội là một phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả từ các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Nghệ An”- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An cho biết thêm.
Chính với tinh thần củng cố sức mạnh tổ chức Hội và để Hội Nhà báo Nghệ An xứng đáng là “ngôi nhà chung” của những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Hội đã chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Hội Báo Xuân kết hợp trao giải Báo chí Búa Liềm vàng Nghệ An, cuộc thi “Tiếng hát người làm báo trên quê hương Bác”, Giải Bóng đá cúp Hội Nhà báo, tham gia giải bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam, tham gia Liên hoan tiếng hát người làm báo Việt Nam…
Đặc biệt, phong trào thi đua tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội cũng được Hội Nhà báo Nghệ An duy trì thường xuyên, Hội đã vận động các Chi hội Nhà báo, cơ quan báo chí và hội viên trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền vận động trên phương tiện thông tin đại chúng, vừa tổ chức các hoạt động hỗ trợ đối tượng khó khăn do thiên tai, lụt bão, đối tượng hộ nghèo… đã khơi dậy tấm lòng nhân ái, nhân văn của phóng viên, hội viên, người dân và doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để giúp đỡ, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh…
Từ 2020 đến nay, Hội vận động quyên góp xây dựng được 2 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá 120 triệu đồng, mỗi năm trao tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách gặp khó khăn tại Hội báo Xuân, mỗi suất quà trị giá từ 700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó tại giải thể thao mỗi em từ 2 triệu – 5 triệu đồng…
Có thể nói, việc đổi mới phong trào thi đua ở Hội Nhà báo Gia Lai, Hội Nhà báo Nghệ An dù có những cách thức khác nhau nhưng đều mang lại hiệu quả, góp phần tìm kiếm được những điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của các hội viên nhà báo. Cũng từ đó phát hiện được những tấm gương có nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao, tấm gương hội viên làm thiện nguyện, lan toả năng lượng tích cực tới cộng đồng…