Công tác hội

Bài 2: Thi đua gắn với biểu dương, khen thưởng mới tạo nên động lực

Hà Vân 15/05/2025 11:31

(NB&CL) Nhà báo Nguyễn Thị Tường Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Đài TNVN trong cuộc trò chuyện đã nhấn mạnh: Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, “Thi đua” không chỉ là phong trào, bề nổi, thực hiện đầu voi đuôi chuột mà được thực hiện trong cả một quá trình, theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có mục tiêu, giải pháp riêng, thường xuyên được bổ sung, điều chỉnh và kết thúc mỗi giai đoạn lại được đúc kết, rút kinh nghiệm.

Thi đua phải gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời mới tạo nên động lực tinh thần giải phóng năng lực sáng tạo, khát vọng cống hiến của người lao động.

Các phong trào ngày càng gắn bó chặt chẽ với các hoạt động chuyên môn

Không chạy theo phong trào mà trên tinh thần biểu dương khen thưởng kịp thời, thậm chí khen thưởng đột xuất là những điểm nổi bật của hoạt động thi đua khen thưởng của Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhà báo Tường Anh cho biết, bên cạnh các hoạt động thi đua chung của toàn Đài, Liên Chi hội cũng hết sức quan tâm công tác thi đua khen thưởng. Liên Chi hội cùng các đơn vị, đoàn thể khác tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn của Đài Tiếng nói Việt Nam, của ngành báo chí…

Gần đây nhất, là hoạt động triển khai chương trình về kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam do Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo Đài cùng lãnh đạo Liên Chi hội xác định đây là nhiệm vụ tuyên truyền trọng yếu. Nhiều chuyên mục, chuỗi chương trình, tin bài, chuyên đề, bình luận,... đã được thực hiện ở tất cả các chi hội nhà báo ở các đơn vị sản xuất nội dung. Rất nhiều ý tưởng sáng tạo đã được hiện thực hóa. Các chương trình được đầu tư đặc biệt, được lãnh đạo các Đài, lãnh đạo Liên Chi hội quan tâm nhận xét, đánh giá, ghi nhận, khen chê kịp thời. Mỗi nỗ lực, kết quả đạt được đều được lan tỏa trên mọi diễn đàn. Đây thực sự là một phong trào thi đua lành mạnh, có sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên hiệu ứng tốt, các đơn vị tích cực đầu tư cho nội dung, con người, phương thức thực hiện. Các cá nhân phát huy được năng lượng sáng tạo.

Từ các chuyên mục, tác phẩm thuộc chương trình Kỷ nguyên vươn mình, nhiều giá trị mới được hình thành khi yêu cầu về nội dung gắn với công nghệ số, kỹ năng làm báo đa phương tiện, phân phối đa nền tảng. Tuy mới triển khai từ cuối năm 2024 nhưng Liên Chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam đã lựa chọn được một số tác phẩm nặng ký từ chương trình Kỷ nguyên vươn mình của Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia Giải Báo chí quốc gia ở các loại hình mới mẻ, yêu cầu cao…

Các phóng viên hội viên VOV tác nghiệp tích cực trong dịp kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam
Các phóng viên, hội viên VOV tác nghiệp tích cực trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam.

“Các phong trào thi đua của Liên Chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng gắn bó chặt chẽ với các hoạt động chuyên môn, phương pháp tổ chức khoa học, có tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng, tuyên dương các điển hình tiên tiến kịp thời” – nhà báo Tường Anh nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, hàng năm, Liên Chi hội đều phát động phong trào thi đua, các chi hội đăng ký với các mục tiêu cụ thể. Việc đăng ký thi đua này là cơ sở để Liên Chi hội bình xét khen thưởng. Trung bình mỗi năm Liên Chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam khen thưởng từ 6 đến 9 tập thể, hơn 100 hội viên có thành tích xuất sắc về chuyên môn và công tác Hội. Hội phí do hội viên đóng góp được trích ra phục vụ việc khen thưởng nên rất có ý nghĩa…“Có truyền thống tổ chức tốt phong trào thi đua, có nhân tố con người nổi bật, đó là cơ sở vững chắc để hoạt động thi đua khen thưởng của Đài đạt hiệu quả cao, nhà báo Tường Anh chi biết thêm.

Tiếp lửa giải thưởng!

“Khen thưởng là động lực thúc đẩy phong trào thi đua và phát huy tinh thần cống hiến của người lao động” – nhà báo Tường Anh khẳng định như vậy khi nhắc đến những “bí kíp” thúc đẩy sáng tạo từ các hội viên.

Công tác khen thưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam được thực hiện thường niên, bài bản, góp phần giúp tập thể và cá nhân giành được danh hiệu các cấp một cách xứng đáng. Mỗi danh hiệu đạt được là kết quả của cả quá trình phấn đấu bền bỉ, không ngừng sáng tạo, tu dưỡng của các tập thể và cá nhân.

Nhà báo Tường Anh thông tin, năm 2024, Đài Tiếng nói Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen. Nội bộ Đài, 48 tập thể và 102 cá nhân nhận bằng khen của Tổng Giám đốc; 40 cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua; 10 tập thể nhận cờ thi đua; 139 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam” cho các cá nhân trong và ngoài Đài được trao tặng. Giải thưởng Sao tháng Chín được tổ chức hàng năm. Giải thưởng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học; các nghệ sỹ trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn; các phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình ấn tượng, nhằm tôn vinh, khích lệ sự sáng tạo, đổi mới trong mọi mặt hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Các cán bộ, viên chức của Đài Tiếng nói Việt Nam đều có cơ hội để được nhận giải thưởng này. Điều này là động lực để các đơn vị đều cố gắng và cá nhân tự đặt ra mục tiêu thi đua cho bản thân” – bà Tường Anh cho biết.

Nhà báo Tường Anh
Nhà báo Tường Anh.

Nhưng khen thưởng như thế nào cũng là câu chuyện được Liên Chi hội đặc biệt chú ý. Nhà báo Tường Anh cho biết, ngoài việc khen thưởng định kỳ, Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên Chi hội còn thực hiện cơ chế khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích. Chẳng hạn như sau các đợt tuyên truyền về hiện thực và tinh thần chống dịch Covid năm 2020-2022; việc tuyên truyền về quốc tang và di sản tinh thần của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; việc phản ánh công cuộc chống bão Yagi và vụ lở đất ở Làng Nủ (Lào Cai) năm 2024,... Đài và Liên Chi hội cùng các đơn vị đều tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho sự dấn thân, cống hiến của các nhà báo.

Đặc biệt, các giải báo chí quan trọng trong nước như Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng, Giải Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Giải Diên Hồng, Giải Thông tin đối ngoại,... Đài Tiếng nói Việt Nam có sự tăng trưởng ấn tượng cả về số lượng lẫn thứ hạng giải cả trong nước và quốc tế. Điều đó ngoài việc chứng tỏ mặt bằng chuyên môn ngày càng được cải thiện, sự bồi dưỡng, đào tạo đúng hướng, hiệu quả, sự nỗ lực cá nhân,... thì cũng phải thừa nhận Đài Tiếng nói Việt Nam đã tạo được môi trường thuận lợi cho năng lực sáng tạo của các nhà báo được phát lộ, tỏa sáng và cống hiến cho nghề.

Nhà báo Tường Anh cũng nhận định: “Một nguyên nhân quan trọng khác là công tác tuyên dương, khen ngợi và tặng thưởng cùng cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp dành cho người được tuyên dương, khen thưởng. “Của cho không bằng cách cho” - hình thức tôn vinh, khen thưởng cũng hết sức được quan tâm thông qua việc tổ chức trao tặng, khen thưởng hết sức trang trọng. Nó giải phóng mọi tiềm năng sáng tạo, khát vọng cống hiến của các hội viên, giành nhiều thành tích hơn nữa…” - nhà báo Tường Anh đặc biệt nhấn mạnh như vậy khi khép lại cuộc trò chuyện.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài 2: Thi đua gắn với biểu dương, khen thưởng mới tạo nên động lực
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO