Bản án 15 năm tù cho nam thanh niên có hành vi chống người thi hành công vụ

Chiều 24/2, TAND huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Tập (SN 1989, trú xã Vĩnh Hồng) trong vụ án chống người thi hành công vụ, xảy ra tại chốt kiểm soát Covid-19 xã Tân Việt vài ngày trước.

Theo cáo trạng sáng 17/2, Tập đầu trần lái xe máy để đi trả nợ 150.000 đồng người quen tại xã Tân Việt. Dù cán bộ chốt kiểm soát Covid-19 tại thôn Bình An, xã Tân Việt ra hiệu lệnh dừng, kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế nhưng Tập bất tuân, thông chốt.

Bị cáo Vũ Văn Tập tại tòa. Ảnh: tienphong.vn

Bị cáo Vũ Văn Tập tại tòa. Ảnh: tienphong.vn

Sau khi quay ra chốt Covid-19, anh Phạm Xuân Lợi – Phó trưởng công an xã yêu cầu kiểm tra y tế nhưng Tập bất tuân.

Tại đây, nam thanh niên có lời qua tiếng lại xúc phạm, lăng mạ rồi vung tay đấm vào mặt anh Lợi.

Ngay sau đó, tổ chốt dịch khống chế đối tượng, bàn giao Cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Giang.

Tại tòa, Tập khai dù biết tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp tại tỉnh nhưng vẫn vượt chốt vì không muốn khai báo y tế và sớm về trả xe cho bạn.

“Bị cáo nhận thức được hành vi sai trái, xin lỗi anh Lợi và mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm đoàn tụ với gia đình”, bị cáo Vũ Văn Tập nói lời sau cùng.

VKS huyện Bình Giang cho rằng, Tập là đối tượng bất hảo tại địa phương, biểu hiện côn đồ, hung hãn từng 2 lần bị phạt vì hành vi gây rối, đánh nhau. 

Mặc dù biết dịch bệnh phức tạp, nguy cơ lây lan lớn và tỉnh giãn cách xã hội nhưng Tập vẫn có thái độ bất tuân, coi thường.

HĐXX sau đó tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tập 15 tháng tù.

Xem thêm

Khởi tố 15 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng

Khởi tố 15 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng

(CLO) Ngày 12/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can, trong đó đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Lợi dụng mác triệu view 'Già làng Tây Nguyên', vợ chồng YouTuber bán sâm vô danh gắn tem Ngọc Linh giả

Lợi dụng mác triệu view 'Già làng Tây Nguyên', vợ chồng YouTuber bán sâm vô danh gắn tem Ngọc Linh giả

(CLO) Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984), đều trú xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Cỡ chữ bài viết: