Bản tin pháp luật 8H: Cha dùng dây dù "cột cổ" hai đứa con rồi kéo theo xe ba gác

Thứ ba, 11/08/2020 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 10/8, Công an thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, đã đưa người đàn ông được cho là cha hai cháu bé bị cột dây vào cổ kéo theo xe ba gác bán trái cây chạy trên đường nội ô của khu vực chợ, về làm việc để xử lý về hành vi hành hạ người khác.

Bài liên quan
Hình ảnh về hai người con bị người cha dùng dây dù cột cổ rồi kéo theo xe ba gác.

Hình ảnh về hai người con bị người cha dùng dây dù cột cổ rồi kéo theo xe ba gác.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 10/8, nhiều ngưòi dân kinh doanh buôn bán tại khu vực A chợ Bàu Trai, thị trấn Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa, Long An phát hiện người đàn ông chạy xe ba gác chở trái cây bán dạo, dùng dây dù cột cổ hai đứa con kéo đi phía sau.

Do đoạn dây cột cổ cháu trai chỉ cách xe khoảng 1 m nên cháu phải chạy sát phương tiện, còn cháu gái dây dài hơn 3 m nên bám theo phía đuôi xe. Cả hai vừa đi theo sau xe vừa khóc lớn do dây xiết chặt vào cổ.

Trước hành động của người đàn ông này, nhiều người dân đã ra ngăn cản, yêu cầu người đàn ông tháo dây để giải thoát cho 2 đứa trẻ nhưng không được chấp nhận. Ngay sau đó, người dân đã chạy báo Công an thị trấn Hậu Nghĩa. Lực lượng công an thị trấn cùng bảo vệ dân phố đến, người đàn ông vẫn la lối, bất hợp tác. Lực lượng chức năng đã phải khống chế ông để mở dây cổ cho cả hai người con.

Làm việc tại cơ quan công an, người đàn ông cho biết đây là hai con ruột của mình. Hằng ngày, cả hai phụ đi theo xe bán trái cây dạo một số tuyến đường trong thị trấn. Thời gian gần đây, do ngày càng ế, thu nhập giảm, hai con (gái 14 tuổi, trai 9 tuổi) lại không chịu nghe lời nên bực tức không kiềm chế được ông đành buộc dây vào cổ đi quanh chợ cho chúng “xấu hổ” mà ngoan hơn.

Hiện Công an thị trấn Hậu Nghĩa đang xác định danh tính 3 cha con người đàn ông này, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ

Điều tra ban đầu cho thấy, đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, từng đối tượng trong đường dây được phân công vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều địa phương như Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Mở lại phiên tòa xét xử dàn lãnh đạo TP. Phan Thiết

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, các bị cáo Điệp và Khôi là những lãnh đạo UBND TP Phan Thiết, được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. 4 bị cáo còn lại là cán bộ, nhân viên giúp UBND TP Phan Thiết về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giam giám đốc người Hàn Quốc chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư

Cơ quan điều tra xác định bị can Kim Bumjae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thứcký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng thángtrái pháp luật; tạo lập trang web www.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật, hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài, tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB Poker, kinh doanh karaoke, du thuyền...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Truy tố 3 anh em ruột trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả

Thủ đoạn làm giả thuốc tân dược, thực phẩm chức năng khá tinh vi, đó là sản xuất theo quy trình của Lạc Thư đưa ra, sau khi có công thức và nguyên liệu, nhân viên sẽ pha chế theo quy trình phụ thuộc vào từng loại sản phẩm khác nhau. Trong quy trình làm sản phẩm cốm thực phẩm chức năng giả thì cho nguyên liệu trộn điều, đưa vào máy sửa hạt siêu tốc để hạt tơi ra rồi sấy ở nhiệt độ 900 độ C. Sau công đoạn này sẽ cho vào máy trộn, cho hoạt chất mầm đậu nành vào, trộn thêm chất bôi trơn rồi ép vỉ, đưa đi tiêu thụ...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Tóm gọn "bà trùm" cầm đầu đường dây ghi số đề

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Yên Thành thấy trên địa bàn nổi lên đối tượng Phan Thị Tuyết có nhiều biểu hiện cấu kết với các đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề thông qua điện thoại cá nhân nên xác lập chuyên án đấu tranh...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Kẻ sát hại bạn gái là nữ DJ 19 tuổi rút kháng cáo, chấp nhận án tử

Trước đó, Đào Duy Cường bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Cường sau đó làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Cường và V.T.Q.T (sinh năm 2000, quê Hà Nam) yêu nhau và sống chung trong nhà trọ tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội từ cuối năm 2018...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Bắt một giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ án tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế

Bắt một giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ án tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế

(CLO) Bị can Nguyễn Phan Phú Nguyên nhận hối lộ hơn 900 triệu đồng và Nguyễn Văn Tiến nhận hơn 64 triệu đồng để hợp thức một số thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Vụ án
Khởi tố vụ án xe khách đối đầu xe tải khiến 25 người thương vong

Khởi tố vụ án xe khách đối đầu xe tải khiến 25 người thương vong

(CLO) Công an huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải khiến 1 người tử vong, 25 người bị thương.

Vụ án
Bắt đối tượng truy nã khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam

Bắt đối tượng truy nã khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam

(CLO) Đối tượng Nguyễn Thị Quế Trân bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) truy nã về tội “Cướp tài sản”, và bị bắt giữ trong lúc làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Vụ án
Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Vụ án
Kon Tum: Tạm giữ tài xế xe khách trong vụ tai nạn khiến 25 người thương vong

Kon Tum: Tạm giữ tài xế xe khách trong vụ tai nạn khiến 25 người thương vong

(CLO) Điều khiển xe khách chạy lấn làn, va chạm với xe ô tô tải khiến 25 người thương vong, tài xế Nguyễn Tấn Khoa vừa bị Công an tỉnh Kon Tum tạm giữ để điều tra.

Vụ án