Bản tin pháp luật 8H: Đập tan "lô cốt" ma túy phục vụ hơn 200 lượt con nghiện/ngày

Thứ hai, 20/07/2020 07:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một tụ điểm buôn bán ma túy khủng tại xã Phượng Mao, huyện Quế Võ. Tụ điểm này được bố trí như một lô cốt với hệ thống camera giám sát cùng nhiều đối tượng cảnh giới phục vụ hơn 200 lượt con nghiện đến mua ma túy trong ngày.

Bài liên quan
Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối tượng ổ nhóm này là Nguyễn Văn Thức, 37 tuổi, ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ.

Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã gia cố một ngôi nhà với tường bê tông, xung quanh trần và tường được bao bọc bởi lớp sắt phi 10 hàn lưới mắt cáo để ngăn ngừa đột nhập. Bên trong có 4 lớp cửa sắt đặc và 2 lớp song sắt phi 100 đổ bê tông nhằm chống cắt phá.

Cùng với đó, một hệ thống camera giám sát từ xa được lắp đặt với nhiều người thường xuyên cảnh giới xung quanh để phục vụ hơn 200 lượt con nghiện đến mua ma tuý hàng ngày.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tấn công, triệt phá ổ nhóm ma túy khủng này. Lực lượng chức năng đã dùng quả nổ để mở đường đột phá, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. 

Khi lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng đã đổ xăng nhằm đốt bỏ, tẩu tán tang vật nhưng lực lượng chức năng vẫn thu giữ khối lượng lớn ma tuý tổng hợp, tiền mặt, nhiều dao, kiếm, súng tự chế và đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt.

Tóm gọn gần 100 dân chơi phê ma túy trong quán bar Romance

Rạng sáng 19/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,Công an tỉnh Đồng Nai, bất ngờ đột kích quán bar, karaoke Romance tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom.

Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ hàng chục viên nén, gói ma túy và dụng cụ sử dụng được nhóm dân chơi để trên bàn và vứt dưới sàn nhà, gầm bàn, ghế...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Giả danh cán bộ Quản lý thị trường gọi điện dọa doanh nghiệp

Cụ thể, đối tượng giả danh cán bộ Quản lý thị trường (QLTT) gọi điện thoại đến doanh nghiệp ra điều kiện, nếu chủ doanh nghiệp chuyển tiền bồi dưỡng qua tài khoản ngân hàng (do đối tượng cung cấp) sẽ được xem xét bỏ ngoài danh sách kiểm tra của lực lượng QLTT.

Tại TP. Đà Lạt, đã có 1 doanh nghiệp bị mắc lừa, chuyển cho đối tượng giả danh QLTT 3 triệu đồng tiền bồi dưỡng; còn tại TP.Bảo Lộc, đơn vị bị dọa dẫm chưa chuyển tiền cho đối tượng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng môi giới mua bán thận

Ngày 19/7, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng cùng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1983, trú tại xã An Sinh, huyện Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Quan Nha, xã Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam); Lê Xuân Lĩnh (sinh năm 1982, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ ni cô bị cướp của, hiếp dâm

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu điều tra, làm rõ vụ án ni cô bị cướp của, hiếp dâm xảy ra ở Quảng Nam.

Thông báo nêu rõ, ngày 17/7, tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ việc nhóm 3 đối tượng sau khi đột nhập tịnh thất Từ Long để trộm cắp tài sản, đã khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản đối với ni cô đang tu hành tại tịnh thất...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố đối tượng nổ súng đe dọa khi đi đòi nợ hộ

Thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Long, sinh năm 1993, ở phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào ngày 21/5, tại nhà anh M.V.D ở xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn có 2 thanh niên, gồm một nam và một nữ đi xe máy đến để đòi nợ và bắn 2 phát súng vào nhà anh D sau đó bỏ trốn...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Hết tiền mua ma túy, "con nghiện" rủ nhau đi trộm bánh xe ô tô

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Anh (31 tuổi, ngụ Cẩm Mỹ); Phan Hùng Sơn (39 tuổi) và Thạch Lê Thanh (30 tuổi) cùng ngụ Tp. Biên Hòa về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo đó, Sơn, Thanh và Quốc Anh đều là những đối tượng nghiện ngập và không có nghề nghiệp ổn định. Do hết tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng, khoảng 01h30’ ngày 17/7/2020, Sơn, Thanh cùng một đối tượng (chưa rõ) lên kế hoạch, chuẩn bị các dụng cụ dùng để tháo ốc vít và đi đến bãi đất trống khu vực bệnh viện Tâm Thần Trung ương II, Kp7, phường Tân Phong, TP Biên Hòa để trộm cắp tài sản...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án