Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng
(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo dõi báo trên:
Bốn tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Văn Hạnh (SN 1963), Đỗ Thị Thủy (SN 1966, cả 2 cùng quê Nam Định); Nguyễn Thị Vân Khánh (SN 1975) và Nguyễn Thị Thanh Mai (cả 2 cùng ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, một người phụ nữ ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa bị nhóm người này dụ dỗ lấy đi 30 triệu đồng. Sự việc xảy ra vào đầu tháng 6, khi người phụ nữ này đi chợ ở cây xăng số 6 (phường Tân Hiệp) thì bị 1 đối tượng là nữ vỗ tay vào vai. Ngẩng đầu lên nhìn lại, người phụ nữ này bị đối tượng nữ kia chỉ tay vào mắt và nói "sao để mắt thâm quầng như vậy".
Sau đó, người phụ nữ như bị đối tượng nữ kia "thôi miên", nói gì cũng làm theo và đã đưa cho nhóm đối tượng 30 triệu đồng. Khi nhóm người lạ kia bỏ đi thì người phụ nữ này mới sực tỉnh và hô hoán đuối theo nhưng đã muộn.
Sau khi bị nhóm trên lừa bán cho 1 hộp thảo dược chống bạc tóc vào ngày 9/6 với giá 25 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thu Ngân (ngụ phường Trảng Dài) đã đến tố giác 1 trong 4 người của băng nhóm này. Ngoài ra, còn có 4 bị hại khác tại TP Biên Hòa cũng đã đến cơ quan Công an tố cáo 4 đối tượng này với chiêu trò tương tự.
Qua quá trình theo dõi và tin báo của quần chúng nhân dân, vào ngày 23/7, nhóm người trên đi xe máy tới khu chợ Thanh Hoá (khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) đang giới thiệu bán thảo dược quý cho người dân thì bị bắt giữ. Cả 4 đối tượng bị đưa về trụ sở công an làm việc.
Các bị hại cho biết, các đối tượng này đã "thôi miên" họ vì khi giao dịch mua hàng, giá tiền rất nhỏ nhưng không hiểu sao khi thanh toán tiền họ lại phải trả một khoản tiền lên tới hàng chục triệu đồng mà không hề hay biết.
Vụ án vụ đương sự định nhảy lầu tự tử được dư luận rất quan tâm trong thời gian qua, do bản án được cho là có rất nhiều sai sót nghiêm trọng.
Bản án giám đốc thẩm hôm nay được đưa ra sau khi Hội đồng xét xử đánh giá, việc TAND TP HCM xử phúc thẩm xác định quan hệ tranh chấp quyền sử dụng đất là không đúng, mà phải là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bởi,tranh chấp này xuất phát từ quan hệ hợp đồng, vẫn còn thời hiệu khởi kiện...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Ông B. là chuyên viên bộ phận văn bản. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thực thi công việc, cán bộ này đã có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước để phục vụ mục đích, động cơ cá nhân.
Ngày 22/7, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt giữ, sau khi có đầy đủ tài liệu và chứng cứ về hành vi phạm tội của ông B...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện Mường Chà (Điện Biên) phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Mươn, Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, vừa bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Theo hồ sơ vụ án, Nam là công chức Hải quan tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 2. Lợi dụng những sơ hở và bất cập trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh, Nam đã bàn bạc với đồng phạm tổ chức buôn hàng lậu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu...
>>>Xem chi tiết: Tại đây.
Quốc Trần (T/h)
(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.
(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.