Bản tin pháp luật 8H: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua mạng

Thứ ba, 09/06/2020 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Bốn đề xuất mới nhất của Bộ Công an đang lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân; Thu giữ hơn 5.000 sản phẩm giầy giả nhãn hiệu Adidas, Nike; Phá đường dây lừa đảo hơn 120 tỷ đồng qua mạng; Triệu Quân Sự - kẻ đang bị truy lùng gắt gao là ai?

tin-phap-luat

Bốn đề xuất mới nhất của Bộ Công an đang lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân

Thứ nhất là cấp biển số theo sở thích: Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất ba hình thức cấp biển số xe cơ giới: thứ nhất là cấp biển số xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; thứ hai là cấp biển số ô tô thông qua đấu giá, thứ ba là cấp biển số xe theo sở thích có thu phí.

Đối với hình thức đấu giá, hội đồng đấu giá sẽ được thành lập, đồng thời thiết lập, vận hành trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để đấu giá trực tuyến biển số xe. Người trúng đấu giá có quyền sở hữu biển số xe đó, không phải nộp lệ phí đăng ký cấp biển số ô tô.

Còn với hình thức cấp theo sở thích (ngày/tháng/năm sinh, hợp phong thủy…), nếu chủ phương tiện có nhu cầu thì phải đóng một khoản tiền theo quy định.

Thứ 2 là trừ điểm GPLX: Theo đó, Bộ Công an đề xuất mỗi loại GPLX xe có tổng điểm là 12. Điểm của GPLX sẽ bị trừ mỗi khi người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu bị trừ hết điểm, GPLX sẽ không còn hiệu lực. Tài xế muốn được cấp GPLX mới thì sáu tháng sau sẽ phải học và thi sát hạch như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

Trong dự thảo của mình, Bộ Công an đề xuất 28 nhóm hành vi vi phạm cụ thể sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt tiền và trừ điểm GPLX.

Thứ 3 là lắp camera giám sát CSGT: Dự thảo còn quy định Bộ Công an sẽ trang bị, lắp đặt các thiết bị kỹ thuật để giám sát quá trình thực thi pháp luật của lực lượng CSGT khi thi hành công vụ. Thiết bị ghi âm, ghi hình phải được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện tuần tra, kiểm soát giao thông.

Cũng theo dự thảo, hoạt động của lực lượng CSGT còn bị giám sát bởi người dân. Trong đó, người dân được quyền ghi hình, ghi âm CSGT với điều kiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ.

Thứ 4, Bộ Công an sẽ sát hạch thi GPLX: Cụ thể, Bộ Công an đề xuất sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về sát hạch và cấp, đổi, thu hồi GPLX, quản lý quá trình chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ sau khi được cấp GPLX.

Thu giữ hơn 5.000 sản phẩm giầy giả nhãn hiệu Adidas, Nike

Theo đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT Hà Nội đã phối hợp với Tổ công tác về Thương mại điện tử (Tổ công tác 368) kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giày dép tại số 3 ngách 12, ngõ 82 Trần Cung (quận Cầu Giấy).

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đang hoạt động kinh doanh giầy dép, chủ cơ sở tên Trần Thanh Duyên sử dụng tài khoản Zalo có tên GIẦY với số điện thoại và tên của chính bà Duyên để kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 5.182 sản phẩm có dấu hiệu hàng giả nhãn hiệu Adidas, Nike để tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ số lượng hàng giả và hành vi kinh doanh vi phạm của cơ sở…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Phá đường dây lừa đảo hơn 120 tỷ đồng qua mạng

Theo hồ sơ điều tra của công an, khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (trú tại TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà H. cung cấp, đơn vị đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

 Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệu Quân Sự - kẻ đang bị truy lùng gắt gao là ai?

Thông tin từ Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 trưa nay cho biết, Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Đà Nẵng để triển khai các phương án truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự - phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5, đóng tại Quảng Ngãi).

Trước đó, các lực lượng đã huy động cả chó nghiệp vụ, Flycam truy tìm Triệu Quân Sự, tuy nhiên, đến nay, sau 5 ngày tìm kiếm, ngoài chiếc xe máy Sự bỏ lại trên đường, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của phạm nhân này.

Theo tài liệu của các cơ quan chức năng, Triệu Quân Sự sinh năm 1991, quê huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Sự học giỏi nhưng mê game hơn học nên năm 2007 đang hoạc lớp 10 thì nghỉ học giữa chừng.

Sau đó Sự kiếm tiền bằng công việc tự do như phụ hồ, thợ hút cát thuê. Những năm tháng sống ngoài xã hội đã…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án