Bản tin pháp luật 8H: Xét xử vụ bị truy nã vẫn "ung dung" ngồi ghế Chánh văn phòng TAND huyện

Thứ tư, 29/07/2020 06:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP Hòa Bình, Hòa Bình). Huy từng bị truy nã sau khi tham gia 3 vụ trộm cắp dầu thủy lực tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình vào năm 1992. Lúc bị bắt, Huy đang ngồi ghế Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong.

Bài liên quan
Tòa án nhân dân huyện Cao Phong nơi Nguyễn Quang Huy làm chức Chánh văn phòng.

Tòa án nhân dân huyện Cao Phong nơi Nguyễn Quang Huy làm chức Chánh văn phòng.

Theo đó, sáng nay (29/7), TAND Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở phiên xét xử vụ án "Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" theo khoản 1 Điều 303, Bộ luật Hình sự 2015. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP Hòa Bình, Hòa Bình).

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Huy cùng với các đồng phạm Trương Phú Quyền (SN 1965, nhân viên bảo vệ tại cửa nhận nước của Nhà máy thủy điện Hòa Bình), Đào Văn Tụ (SN 19958), Lương Xuân Học (1955) 3 lần lấy trộm dầu thủy lực với tổng cộng 360 lít, gây thiệt hại cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình số tiền hơn 2,2 triệu đồng.

Ngày 12/10/1993, TAND tỉnh Hòa Bình xét xử vụ án "Phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia" và tuyên án Trương Phú Quyền 4 năm tù giam, Đào Văn Tụ và Lương Xuân Học mỗi người 3 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Quá trình điều tra, Huy bỏ trốn khỏi địa phương và công an phát lệnh truy nã với bị can này. Do không có sự rà soát, tổ chức truy bắt Huy nên đối tượng vẫn đi học tại chức Luật tại địa phương, thi tuyển công chức và công tác trong ngành tòa án và đã làm đến chức Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong. Huy còn đi học lớp nghiệp vụ thẩm phán, nhưng chưa được bổ nhiệm.

Đến ngày 28/11/2019, Nguyễn Quang Huy bị bắt theo Quyết định truy nã. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Quang Huy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới nhất về vụ người mẹ tưới xăng cùng 3 con tự thiêu

Tối ngày 28/7, thông tin từ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị bỏng quán ặng, bé V.L.M.P và V.X.Đ đã tử vong.

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, Khoa Cấp cứu - Chống độc tiếp nhận 3 mẹ con trong vụ hoả hoạn xảy ra ở xã Kỳ Thư (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với tình trạng sốc bỏng nặng, trong đó 2 người con bị bỏng trên 95%...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Nguyên Tổng Giám đốc Vinafood II bị truy tố

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2017, bị can Trần Văn Tâm (nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh) đã có hành vi chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống để che giấu kết quả kinh doanh thua lỗ, thất thoát tài sản. Việc làm này đã gây thiệt hại cho Công ty Lương thực Trà Vinh hơn 127 tỷ đồng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bị cáo Trầm Bê bị đề nghị thêm án 6-7 năm tù

Ngày 28/7, phiên tòa xét xử "siêu lừa" Dương Thanh Cường và Trầm Bê cùng các đồng phạm gây thất thoát 505 tỉ đồng của Ngân hàng Phương Nam.

Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát - cơ quan giữ quyền công tố đưa ra quan điểm luận tội đối với các bị cáo...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giữ đối tượng gây ra 22 vụ trộm tại trường học, công sở

Từ giữa tháng 6/2020 đến nửa đầu tháng 7/2020, trên địa bàn huyện Phúc Thọ xảy ra các vụ trộm đột nhập vào bưu điện văn hóa xã, trường học để lấy linh kiện điện tử, cây máy tính, máy in.

Xác định đây là loại đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, cần tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ, ổn định an ninh trật tự địa phương, từ ngày 21/7/2020, Công an huyện Phúc Thọ đã lập chuyên án để đấu tranh với đối tượng tội phạm trên...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Kết luận vụ “tài liệu giả” ở Công ty cà phê Trung Nguyên

Ngày 28/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã có kết luận giám định chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong vụ án làm giả “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty Cà phê hòa tan Trung Nguyên...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Vụ án
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án