Ban tổ chức Olympic Paris 2024 xin lỗi vì lễ khai mạc gây tranh cãi

(CLO) Ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 đã chính thức xin lỗi khán giả sau những phản ứng trái chiều về tiết mục trong lễ khai mạc, được cho là "xúc phạm tôn giáo".

Trong buổi họp báo ngày 28/7, bà Anne Descamps, phát ngôn viên của Thế vận hội, khẳng định rằng ban tổ chức không có ý xúc phạm bất kỳ cộng đồng tôn giáo nào. Dù vậy, bà đã gửi lời xin lỗi đến những ai cảm thấy bị tổn thương bởi tiết mục gợi liên tưởng đến bức tranh "The Last Supper" (Bữa tối cuối cùng) của danh họa Leonardo da Vinci.

ban to chuc olympic paris 2024 xin loi vi le khai mac gay tranh cai hinh 1

Người phát ngôn Thế vận hội Paris 2024 xin lỗi khán giả trước làn sóng chỉ trích lễ khai mạc có tiết mục "xúc phạm tôn giáo".

Ông Thomas Jolly, giám đốc nghệ thuật của lễ khai mạc, phủ nhận việc tiết mục lấy cảm hứng từ bức tranh "The Last Supper". Theo đại diện ban tổ chức, các màn biểu diễn mang đến thông điệp về sự tự do, bao dung, đa dạng văn hóa và chấp nhận mọi sự khác biệt.

Ban tổ chức không đề cập đến việc video lễ khai mạc bị gỡ khỏi kênh YouTube Olympics, cũng không thông báo thời gian khôi phục video này. Trong hai ngày qua, lễ khai mạc đã nhận được nhiều chỉ trích từ khán giả trên toàn thế giới, cho rằng một tiết mục của chương trình mang ý báng bổ tôn giáo.

Ngày 27/7, Hội đồng giám mục của Giáo hội Công giáo Pháp đã ra thông cáo, đánh giá lễ khai mạc "đẹp, vui tươi, giàu tình cảm" nhưng bày tỏ sự tiếc nuối vì tiết mục gợi liên tưởng đến việc chế nhạo đạo Thiên chúa. Hội đồng giám mục cũng gửi lời động viên đến những ai bị tổn thương bởi "một số cảnh tượng khiêu khích".

Một số khán giả khác cho rằng nhân vật được sơn xanh, do nghệ sĩ Pháp Philippe Katherine đóng, lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp và tiết mục chỉ nhằm tôn vinh lễ hội và rượu nho của Pháp. Bức tranh của Leonardo da Vinci gồm 13 người, khắc họa bữa ăn cuối của Chúa Jesus với các tông đồ trước khi Chúa bị đóng đinh, trong khi tiết mục ở Olympic có khoảng 20 vũ công, bao gồm cả những người chuyển giới, trình diễn với không khí hân hoan hội hè.

Hiệp hội Anh giáo ở Ai Cập cũng bày tỏ sự thất vọng với tiết mục này, cho rằng lễ khai mạc có thể làm mất đi bản sắc thể thao và thông điệp nhân văn của Olympic. Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã viết trên X về màn diễn này: "Vô cùng thiếu tôn trọng những người theo đạo Thiên chúa".

ban to chuc olympic paris 2024 xin loi vi le khai mac gay tranh cai hinh 2

Tiết mục gây tranh cãi tại lễ khai mạc bị liên tưởng tới bức tranh của Leonardo da Vinci gồm 13 người, khắc họa bữa ăn cuối của Chúa Jesus với các tông đồ trước khi Chúa bị đóng đinh.

Ngoài tranh cãi về tiết mục "nhại bức tranh The Last Supper", lễ khai mạc còn bị nhận xét là vượt giới hạn đạo đức, bao gồm một đoạn ba vũ công mặc trang phục sặc sỡ, hôn và ôm nhau, sau đó một vũ công làm động tác đóng cửa.

Buổi lễ dài ba tiếng với 10 chương, ban tổ chức đã đưa vào nhiều nét văn hóa và nghệ thuật của nước chủ nhà, đan xen với các nghi thức diễu hành và châm đuốc. Trong chương ba mang tên "Tự do", các nghệ sĩ đã tái hiện vở kịch "Những người khốn khổ" chuyển thể từ tiểu thuyết của Victor Hugo.

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là phần trình diễn của danh ca Celine Dion, khiến nhiều khán giả xúc động khi cô trở lại sau hai năm chữa bệnh hội chứng "người cứng".

Anh Thư

Xem thêm

Điểm tin thể thao 29/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng U17 Việt Nam, đêm nay đại chiến Arsenal - Atletico

Điểm tin thể thao 29/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng U17 Việt Nam, đêm nay đại chiến Arsenal - Atletico

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17; U17 Triều Tiên rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026; thêm một ngoại binh “khủng” nhập tịch Việt Nam; siêu máy tính dự đoán Arsenal có thể thắng Atletico Madrid … là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (29/4).
Bãi Tình - Sân golf tự nhiên độc đáo có 1-0-2 giữa non nước Cao Bằng

Bãi Tình - Sân golf tự nhiên độc đáo có 1-0-2 giữa non nước Cao Bằng

(CLO) Giữa những dãy núi trùng điệp của Cao Bằng, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ và nhịp sống bản địa vẫn diễn ra bình dị mỗi ngày, có một “sân golf” đặc biệt đến mức khó tìm thấy mô hình thứ hai tại Việt Nam. Không clubhouse, không xe điện, không hàng rào, cũng không những khoản phí sân bãi đắt đỏ thường thấy ở môn thể thao vốn được xem là xa xỉ.
Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Chiều 24/4/2026 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group chính thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Cỡ chữ bài viết: