Bangladesh phản ứng mạnh mẽ trước đe dọa tham gia nhóm Quad của Trung Quốc

Ngoại trưởng Bangladesh A. K. Abdul Momen, trái, với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào năm 2019: Momen đã đả kích những nhận xét từ đại sứ Bắc Kinh tại Dhaka. © Reuters

Ngoại trưởng Bangladesh A. K. Abdul Momen, trái, với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào năm 2019: Momen đã đả kích những nhận xét từ đại sứ Bắc Kinh tại Dhaka. © Reuters

Bài liên quan

Quan hệ 'Bộ tứ' Quad bền chặt hơn với cuộc tập trận đầu tiên sau 13 năm

‘Bộ tứ’ Quad có thể mở rộng cho thành viên mới

Nhóm 'bộ tứ' Quad nhất trí họp thường kỳ hàng năm

Đại diện của Bắc Kinh tại Dhaka, Li Jiming, hôm thứ Hai (10/5) cho biết mối quan hệ của hai nước sẽ chịu 'thiệt hại đáng kể' nếu Bangladesh tham gia liên minh cùng với Ấn Độ, Nhật Bản và Australia.

Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh A. K. Abdul Momen đã bày tỏ sự không hài lòng của mình khi nói với các phóng viên: "Chúng tôi là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Chúng tôi quyết định chính sách đối ngoại của mình. Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể giữ vững lập trường của mình. Nhưng chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của người dân và đất nước".

Ông Momen cho biết không ai trong số các thành viên Quad đã tiếp cận Bangladesh về việc tham gia nhóm. Bộ trưởng này cũng cho biết việc Trung Quốc cố gắng can thiệp vào công việc của nước ông là điều bất thường. Ông nói: “Chúng tôi không mong đợi nó đến từ Trung Quốc".

Nhưng ông Li, phát biểu tại một sự kiện do Hiệp hội Phóng viên Ngoại giao Bangladesh (DCAB) tổ chức, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã truyền tải thông điệp tương tự trong chuyến thăm gần đây của ông tới quốc gia Nam Á.

Đại sứ bày tỏ quan điểm của Bắc Kinh rằng liên minh Quad chủ yếu được thiết kế để chống lại Trung Quốc, nói rằng đây là lý do tại sao Nhật Bản tham gia nhóm. Đặc phái viên nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn có bất kỳ hình thức tham gia nào của Bangladesh vào liên minh này".

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao các quan chức Trung Quốc không ủng hộ Bangladesh và Quad, nhưng bốn cường quốc trong nhóm đã không ngại nâng cao hồ sơ của mình. Tại hội nghị thượng đỉnh Quad trực tuyến vào tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết đây sẽ là 'một đấu trường quan trọng cho sự hợp tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương' trong những năm tới.

Các ý kiến ​​khác của ông Li tại sự kiện DCAB thân thiện hơn, giúp Bangladesh hỗ trợ nhiều hơn để chống lại đại dịch COVID-19 bằng các nguồn cung cấp y tế, bao gồm cả oxy. Bangladesh đã ghi nhận khoảng 775.000 ca nhiễm virus Corona với khoảng 12.000 ca tử vong.

Máy bay chở hàng của Không quân Bangladesh hiện đang ở Bắc Kinh để nhận món quà gồm 500.000 liều vắc xin COVID. Chúng dự kiến ​​sẽ đến Bangladesh vào thứ Tư (12/5). Trong khi đó, Dhaka đang đàm phán để mua 40 triệu đến 50 triệu liều từ Trung Quốc.

Cùng sự kiện này, đại sứ nhắc lại quan điểm của Trung Quốc về việc tài trợ cho dự án quản lý sông Teesta trị giá hàng tỷ đô la Mỹ - một vấn đề nghiêm trọng đối với Bangladesh vì nước này muốn đảm bảo nguồn cung cấp nước.

Ấn Độ và Bangladesh đang tranh chấp về dòng sông. Bất chấp sự đảm bảo nhiều lần từ New Delhi, Dhaka đổ lỗi cho người hàng xóm của mình vì đã đơn phương khai thác tài nguyên.

Xem thêm

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: