Bão Bavi càn quét Trung Quốc: Gần 2 triệu người sơ tán, giao thông tê liệt

(CLO) Bão Bavi - cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc đại lục từ đầu năm đến nay - đã quét qua bờ biển phía đông nước này vào đêm 11/7, mang theo gió giật dữ dội và mưa lớn, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng và làm tê liệt nhiều hoạt động giao thông.

Dù đã suy yếu thành bão nhiệt đới sau khi đi sâu vào đất liền vào sáng 12/7, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo hoàn lưu của Bavi vẫn rất rộng, có thể tiếp tục gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền đông và miền bắc trong những ngày tới.

Những con sóng lớn đánh vào bờ biển tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khi bão Bavi đổ bộ vào đất liền. Nguồn: MXH

Gần 2 triệu người sơ tán trước khi bão đổ bộ

Trước khi Bavi áp sát bờ biển, giới chức Trung Quốc đã sơ tán gần 2 triệu người, phần lớn tại tỉnh Chiết Giang - một trong những trung tâm kinh tế và công nghệ quan trọng nhất của nước này.

Bão đổ bộ lần đầu vào thành phố ven biển Yuhuan (Chiết Giang) lúc khoảng 23h20 ngày 11/7, sau đó chỉ khoảng một giờ tiếp tục đổ bộ vào thành phố Yueqing thuộc địa cấp thị Ôn Châu.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), riêng tại Yueqing đã có hơn 1.300 cây xanh bị quật đổ, trong đó hơn 700 cây bật gốc hoàn toàn. Nhiều tuyến đường bị ngập, nước lũ có nơi dâng cao tới gần nửa bánh xe ô tô.

Ngày 12/7, lực lượng cứu hộ huy động máy xúc, cưa máy và nhiều phương tiện chuyên dụng để dọn dẹp cây đổ, khơi thông các tuyến đường. Tại khu vực miền núi phía bắc thành phố, một vụ sạt lở đất đã khiến nhiều tảng đá lớn lao xuống đường, trong khi nước sông dâng cao nhấn chìm cây cối ven bờ.

Cây đổ dọc đường ở Taizhou, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, sau khi bão Bavi đổ bộ vào ngày 12/7. Ảnh: GT
Cây đổ dọc đường ở Taizhou, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, sau khi bão Bavi đổ bộ vào ngày 12/7. Ảnh: GT

Giao thông tê liệt

Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, Bavi đã quét qua miền bắc Đài Loan trong ngày 11/7, mang theo gió mạnh và lượng mưa rất lớn. Một khu vực thuộc huyện Miaoli ghi nhận lượng mưa gần 800 mm.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 134 người bị thương, chủ yếu do tai nạn xe máy, trượt ngã hoặc bị vật thể rơi trúng; Không ghi nhận trường hợp tử vong. Giới chức Đài Loan cho biết 137 chuyến bay quốc tế và 62 chuyến bay nội địa đã phải hủy trong ngày 12/7.

Tại Trung Quốc đại lục, giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở Hàng Châu, hai nhà ga đường sắt lớn tạm dừng hoạt động, trong khi sân bay quốc tế Tiêu Sơn hủy 327 chuyến bay.

Thượng Hải cũng chứng kiến tình trạng gián đoạn trên diện rộng với 1.620 chuyến tàu và 684 chuyến bay bị hủy.

Nguy cơ mưa lũ tiếp tục gia tăng

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đến chiều 12/7, Bavi đã di chuyển vào phía đông tỉnh An Huy và dự kiến chuyển hướng đông bắc trước khi tiến ra phía bắc Hoàng Hải trong ngày 14/7.

Dù tâm bão suy yếu, hoàn lưu của Bavi vẫn được dự báo gây mưa rất to tại các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy từ ngày 13/7, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt tại nhiều khu vực vốn đã hứng mưa lớn trước đó.

Tại huyện Tiền Tây (tỉnh Hà Bắc), nơi ghi nhận gần 190 mm mưa chỉ trong khoảng một ngày, các đoạn video cho thấy lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền hơi tiếp cận những người mắc kẹt trên nóc ô tô sau khi quảng trường trung tâm bị nước lũ nhấn chìm.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo Trung Quốc có thể đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn trong năm nay do tác động của El Niño. Hiện tượng này có thể làm nhiệt độ tăng cao và khiến đường đi của bão dịch chuyển về phía tây, hướng nhiều hơn vào bờ biển Trung Quốc.

Xem thêm

Kinh tế Iran 'oằn mình' dưới sức nặng của chiến tranh

Kinh tế Iran 'oằn mình' dưới sức nặng của chiến tranh

(CLO) Mỗi tuần trôi qua, danh sách mua sắm của nhiều gia đình Iran lại ngắn thêm. Trái cây, sữa và những mặt hàng từng được xem là thiết yếu dần bị cắt giảm khỏi bữa ăn khi lạm phát leo thang, đồng nội tệ mất giá và thu nhập thực tế suy giảm nhanh chóng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Mỹ sẽ áp thuế tối đa 100% với máy bay không người lái

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 ký tuyên bố áp thuế tới 100% đối với một số loại máy bay không người lái (drone/UAV) và linh kiện nhập khẩu, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: