(CLO) Một tòa án quân sự ở Myanmar đã tuyên án tử hình 19 người vì giết một quân nhân và làm bị thương một người khác, truyền hình nhà nước đưa tin vào tối thứ Sáu (9/4). Đây được cho là lần đầu tiên chính quyền sử dụng án tử hình kể từ khi tuyên bố thiết quân luật vào tháng trước.
(CLO) Phong trào ủng hộ dân chủ của Thái Lan bước sang một giai đoạn mới khi cảnh sát sử dụng vòi rồng tẩm thuốc nhuộm xanh và hơi cay chống lại đám đông chủ yếu là sinh viên trung học và đại học vào thứ Sáu.
(CLO) Có những vụ trẻ em bị bạo lực, kêu khóc hàng ngày mà chính quyền không biết, nhà trường không biết… Do đó, phải nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở...
(CLO) Đoạn video clip gây phẫn nộ dư luận vừa được phát tán trên Facebook ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi dùng tay đánh đập dã man người vợ đang bế con nhỏ, làm vợ và con nhiều lần ngã xuống nền nhà.
(CLO) Thời gian gần đây, bạo lực học đường xảy ra thường xuyên với tính chất ngày một nghiêm trọng, và đang trở thành vấn nạn chưa có lời giải. Câu hỏi không ít người đặt ra là: Các giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường của ngành giáo dục có thực sự mang lại hiệu quả?
(CLO) Sở GDĐT Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội Xuân 2019.
(CLO) Để phạt học sinh nói chuyện riêng trong lớp, cô giáo đã bắt học sinh… tự tát vào mặt mình theo cấp số cộng. Đỉnh điểm, vào giữa tháng 10/2018, có em học sinh phải tự tát mình tới 32 cái ngay trước mặt bạn bè. Khi phụ huynh biết chuyện, đã viết đơn phản ánh lên trường Trần Văn Ơn, Phòng GD&ĐT quận Tân Bình khiến cô giáo bị đình chỉ.
Cảnh sát địa phương ngày 20/10 xác nhận 55 người đã thiệt mạng trong một cuộc bạo lực giữa các cộng đồng diễn ra hôm 18/10 ở bang Kaduna, miền Bắc Nigeria.
(CLO) Ngày 1/8, 3 người đã thiệt mạng tại thủ đô Harare khi cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử trở nên bạo lực và quân đội tiến hành nổ súng vào đám đông.
(CLO) Theo kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục, giai đoạn 2016-2020, một trong những phương án hiệu quả để phòng chống bạo lực học đường là thành lập tổ/nhóm công tác xã hội.
(NB&CL) Hashtag #Metoo (tôi cũng vậy) là chiến dịch của những nạn nhân bị xâm hại, quấy rối tình dục, cùng kêu gọi các nạn nhân chia sẻ câu chuyện và vạch trần đám “yêu râu xanh” ra trước ánh sáng. Phong trào đã và đang tác động mạnh mẽ lên đời sống xã hội tại nhiều quốc gia, nhưng khi tới Việt Nam thì gặp rất nhiều rào cản.
(NB&CL) “Vui xem hát, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội”. Biết là đi xem hội sẽ “tả tơi” nhưng chắc không ai nghĩ mình phải sứt đầu mẻ trán hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhắc đến nhiều nhưng “bạo lực lễ hội” vẫn là một bài toán không dễ giải của nhiều địa phương.
Liên quan đến việc một học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị giáo viên chủ nhiệm đánh bầm tím tay và bả vai, chị Nguyễn Kiều Vân (trú tại thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ) là phụ huynh học sinh này cho biết, chị đã đồng ý giải quyết vụ việc theo hướng nội bộ, nhưng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.