Báo Thanh Niên đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2)

Hôm qua (28/12), tại Hà Nội, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3/1/1986 – 3/1/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2).

Hôm qua (28/12), tại Hà Nội, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3/1/1986 – 3/1/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2).

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 cho Báo Thanh Niên - Ảnh: Ngọc Thắng
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 cho Báo Thanh Niên - Ảnh: Ngọc Thắng

Tham dự lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Vũ Trọng Kim; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; Ủy viên T.Ư Đảng, thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thế Kỷ; ông Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN; cùng các đại biểu: ông Vũ Mão, Hà Quang Dự - nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư và địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của các nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên Lương Ngọc Bộ, Nguyễn Công Khế; các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên từng công tác tại Báo Thanh Niên; cộng tác viên, các văn nghệ sĩ từng cộng tác mật thiết với Thanh Niên; các vị đại sứ và đại diện các tổ chức nước ngoài; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và các doanh nghiệp đối tác thân thiết của Báo Thanh Niên...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Báo Thanh Niên đã đạt được suốt 30 năm qua.

Phó chủ tịch nước đánh giá, các thế hệ đội ngũ lãnh đạo và những người làm việc ở Báo Thanh Niên đã tạo nên bản sắc riêng của tờ báo, góp phần vào sự lớn mạnh, thành công của nền báo chí cách mạng VN cũng như sự phát triển của đất nước.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ kỷ niệm
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ kỷ niệm

“Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận, một lần nữa khẳng định tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực, cố gắng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của báo thời gian qua”, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, Báo Thanh Niên cần tiếp tục phát huy vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, góp phần xây dựng xã hội đồng thuận, ổn định, xây dựng đất nước. Đồng thời cũng là kênh tuyên truyền hiệu quả về hình ảnh đất nước, về môi trường đầu tư, chuyển tải thông điệp về một VN nhân ái, hòa bình với nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, xã hội với bạn bè quốc tế.

Theo Phó chủ tịch nước, Báo Thanh Niên cũng cần hội tụ nhiều hơn nữa những cây bút sắc sảo với bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, có tâm với nghề, dám đi vào những vấn đề gai góc, mạnh dạn phản ánh với tinh thần quyết liệt, xây dựng và bảo vệ lẽ phải.

BCH T.Ư Đoàn tặng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh Niên bức trướng mang dòng chữ: “Bản lĩnh - Tâm trong - Bút sắc” - Ảnh: Ngọc Thắng
BCH T.Ư Đoàn tặng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh Niên bức trướng mang dòng chữ: “Bản lĩnh - Tâm trong - Bút sắc” - Ảnh: Ngọc Thắng

Phát triển Báo Thanh Niên thành tập đoàn truyền thông

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, khẳng định 30 năm qua, Báo Thanh Niên luôn thể hiện trách nhiệm của mình, luôn thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội LHTN VN, tích cực cổ vũ phong trào, hỗ trợ các hoạt động của thanh niên và thông tin, tuyên truyền sâu sắc về các phong trào, hoạt động của thanh niên. Báo Thanh Niên đã thực sự thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Hội LHTN VN.

Với trách nhiệm là cơ quan chủ quản của báo, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN, ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh một số nội dung đề nghị Báo Thanh Niên nghiên cứu như việc bám sát đề án quy hoạch báo chí của Chính phủ, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức báo in đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nhanh chóng phát triển báo điện tử, phấn đấu trong 5 năm lọt vào top 10 báo điện tử hàng đầu của VN.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị Báo Thanh Niên phát triển các loại hình truyền thông khác, đẩy mạnh các hoạt động sau mặt báo, phấn đấu trở thành Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, phát triển gắn liền hiệu quả kinh tế...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tặng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của báo bức trướng mang dòng chữ: “Bản lĩnh - Tâm trong - Bút sắc”. “Với 6 chữ này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các đồng chí giữ vững bản lĩnh người làm báo, có tâm hồn trong sáng và ngòi bút sắc sảo để đóng góp nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa cho đất nước và nhân dân”, ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Công Khế (phải), nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên trò chuyện cùng ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư
Ông Nguyễn Công Khế (phải), nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên trò chuyện cùng ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư

Từ “ba không” trở thành tờ báo hàng đầu cả nước

Ôn lại chặng đường 30 năm, ông Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết Thanh Niên xuất bản số đầu tiên ngày 3/1/1986. Kể từ đó, báo liên tục phát triển, từ phát hành 1 kỳ/tuần, đến năm 2002 chính thức trở thành nhật báo, xuất bản liên tục 7 kỳ/tuần, phát hành rộng khắp trong nước và cả ở nước ngoài.

Từ chỗ khởi sự bằng "ba không": không biên chế, không kinh phí ban đầu, không cơ sở vật chất, chỉ có duy nhất giấy phép ra báo, đến nay Thanh Niên đã là tờ báo có số lượng phát hành hàng đầu cả nước, có lực lượng cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên gần 500 người, với các ấn phẩm chính gồm báo in Thanh Niên, Thanh Niên tuần san, báo điện tử Thanh Niên tiếng Việt, trang tin điện tử Thanh Niên tiếng Anh. Ngoài các tòa soạn tại Hà Nội, TP.HCM và văn phòng đại diện ở các khu vực, Báo Thanh Niên cũng nằm trong số ít các tờ báo trong nước có các văn phòng thường trú ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu
Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu

Trước khối lượng thông tin, sự kiện lớn, diễn ra liên tục, ông Nguyễn Quang Thông khẳng định, Báo Thanh Niên luôn phản ánh chính xác, nhanh nhất, trung thực các tình hình thời sự đến đông đảo bạn đọc trong cả nước. Báo Thanh Niên, một mặt vẫn duy trì các nội dung thể hiện thế mạnh của báo như: phản biện xã hội, chống các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực một cách chính xác, quyết liệt trên tinh thần xây dựng; mặt khác, đẩy mạnh các nội dung bám sát thời sự, các vấn đề dân sinh được dư luận quan tâm. Không né tránh những vấn đề gai góc trên cơ sở tìm hiểu kỹ bản chất để phản ánh trung thực, chính xác, toàn diện, hợp lý. Đặc biệt trong 5 năm qua, Báo Thanh Niên đã gia tăng đáng kể các tin, bài tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chống các thế lực, luận điệu xuyên tạc, chống phá...

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch nước và những định hướng cốt lõi của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, ông Nguyễn Quang Thông cho biết trong năm 2016 và các năm tiếp theo, Báo Thanh Niên sẽ quyết tâm làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị và năng lực nghề nghiệp với tâm niệm giữ cho “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”; cổ vũ các tầng lớp thanh niên lòng yêu nước, nhân cách và lối sống tốt đẹp, niềm tin và sự cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN chúc mừng Báo Thanh Niên
Ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN chúc mừng Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó là việc cải tiến quy trình, không ngừng nâng cao chất lượng các kênh thông tin, giữ vững hiệu quả kinh tế báo chí; đầu tư mạnh cho công nghệ làm báo hiện đại; đa dạng hóa sản phẩm truyền thông đa phương tiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên... Tất cả nhằm tiến tới hình thành một tập đoàn đa truyền thông phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí gắn với nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

TheoBáo Thanh Niên

Xem thêm

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Cỡ chữ bài viết: